Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Tiếp cận toàn diện, chủ động nâng cao sức khỏe học sinh, sinh viên

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tiếp cận toàn diện, chủ động nâng cao sức khỏe học sinh, sinh viên

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 18/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tổ chức hội nghị tổng kết Dự án Sức khỏe thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2023-2026. Theo đó, sau 3 năm triển khai, dự án đã góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng về dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động thể lực, chăm sóc sức khỏe tinh thần và phòng ngừa các yếu tố nguy cơ của bệnh không lây nhiễm cho thanh thiếu niên.

Dự án Sức khỏe thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2023-2026 được Bộ GDĐT phê duyệt triển khai với nguồn viện trợ không hoàn lại của Tập đoàn AstraZeneca thông qua Tổ chức Plan International Việt Nam nhằm thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025.

Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết Dự án Sức khỏe thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2023-2026 (ảnh Bộ GDĐT)
Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết Dự án Sức khỏe thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2023-2026 (ảnh Bộ GDĐT)

Dự án được triển khai tại 26 trường phổ thông và 3 trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội, hướng tới mục tiêu nâng cao sức khỏe, xây dựng cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc cho học sinh, sinh viên từ 10 đến 24 tuổi thông qua các hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực phòng ngừa bệnh không lây nhiễm và xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện.

Ông Hoàng Đức Minh - Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GDĐT) cho biết, Đảng và Nhà nước luôn xác định bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe trẻ em, học sinh, sinh viên là nhiệm vụ đặc biệt ưu tiên, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ. Trong giai đoạn 2021-2025, nhiều chương trình, đề án, dự án về chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên đã được ban hành và triển khai rộng khắp. Dự án Sức khỏe thanh thiếu niên Việt Nam là một mô hình đổi mới, sáng tạo với nhiều hoạt động can thiệp trực tiếp tại trường học, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng ngừa bệnh không lây nhiễm cho học sinh, sinh viên; đồng thời cung cấp thông tin, hỗ trợ cha mẹ học sinh và giáo viên đồng hành cùng các em trong việc hình thành lối sống lành mạnh, an toàn.

Bên cạnh các hoạt động can thiệp tại trường học, Bộ GDĐT cũng phối hợp với Tổ chức Plan International Việt Nam triển khai đánh giá tổng kết các chương trình, đề án của Thủ tướng Chính phủ về y tế trường học và chăm sóc sức khỏe học sinh giai đoạn 2021-2025. Kết quả đánh giá là cơ sở quan trọng để Bộ GDĐT đề xuất, xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035.

Ông Hoàng Đức Minh ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành tích cực, trách nhiệm của Tổ chức Plan International Việt Nam, Tập đoàn AstraZeneca cùng các nhà trường trong suốt quá trình triển khai dự án, góp phần tạo nên những thay đổi tích cực về nhận thức, thái độ và hành vi chăm sóc sức khỏe của học sinh, sinh viên.

Phát biểu tại hội nghị, ông Atul Tandon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam cho biết, sau 3 năm triển khai, Dự án Sức khỏe thanh thiếu niên Việt Nam đã góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi chăm sóc sức khỏe của thanh thiếu niên, xây dựng các mô hình y tế trường học thân thiện và tạo thêm cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng, hoàn thiện chính sách về sức khỏe học đường tại Việt Nam.

Chú trọng nâng cao cả sức khỏe thể chất và tinh thần cho học sinh (ảnh M.Q)
Chú trọng nâng cao cả sức khỏe thể chất và tinh thần cho học sinh (ảnh M.Q)

Ông Atul Tandon cho rằng, thành công của dự án là minh chứng cho hiệu quả của mô hình hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nhà trường trong chăm sóc, nâng cao sức khỏe thế hệ trẻ. Trong bối cảnh Việt Nam triển khai Chương trình Sức khỏe trường học giai đoạn 2026-2035, AstraZeneca cam kết tiếp tục đồng hành cùng Bộ GDĐT và các đối tác trong việc mở rộng các sáng kiến hiệu quả, góp phần xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam khỏe mạnh, chủ động và phát triển toàn diện.

Bà Lê Quỳnh Lan, Giám đốc Quốc gia Tổ chức Plan International Việt Nam cho biết, Dự án Sức khỏe thanh thiếu niên Việt Nam được triển khai với cách tiếp cận toàn diện, không chỉ nâng cao nhận thức mà còn thúc đẩy thay đổi hành vi, xây dựng môi trường học đường an toàn, tích cực và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên.

Sau 3 năm triển khai, dự án đã góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng về dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động thể lực, chăm sóc sức khỏe tinh thần và phòng ngừa các yếu tố nguy cơ của bệnh không lây nhiễm cho thanh thiếu niên. Nhiều mô hình như y tế trường học thân thiện, không gian thể thao cho trẻ em gái, chăm sóc vệ sinh kinh nguyệt trong trường học đã được triển khai hiệu quả và được Bộ GDĐT đưa vào Chương trình Sức khỏe trường học để tiếp tục nhân rộng.

Theo bà Lê Quỳnh Lan, một trong những kết quả nổi bật của dự án là phát huy vai trò chủ thể của thanh thiếu niên thông qua các câu lạc bộ, mạng lưới tuyên truyền viên và các sáng kiến truyền thông do chính học sinh, sinh viên khởi xướng, thực hiện. Trong thời gian tới, Plan International Việt Nam và AstraZeneca cam kết tiếp tục đồng hành cùng Bộ GDĐT và các đối tác nhằm duy trì, mở rộng các mô hình, sáng kiến hiệu quả về chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên trên phạm vi cả nước.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã cùng nhìn lại những kết quả nổi bật của dự án, chia sẻ bài học kinh nghiệm và thảo luận các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên, phòng ngừa bệnh không lây nhiễm trong trường học, góp phần triển khai hiệu quả Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035.

Nhân dịp này, Bộ GDĐT đã trao tặng Bằng khen và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho AstraZeneca Việt Nam và Tổ chức Plan International Việt Nam nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe học sinh, sinh viên.

 

Minh Quang