Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Tiếp nhận hơn 772 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị thiên tai

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tiếp nhận hơn 772 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị thiên tai

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 8/12, Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam đã tới Phòng Quản trị 2, thuộc Văn phòng Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh để trao 772,6 triệu đồng ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các cơn bão và lũ lụt thời gian qua.

Ông Nguyễn Thành Đạt – Giám đốc Truyền thông cấp cao Herbalife Việt Nam, Campuchia và Thái Lan cho hay, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại bởi những đợt lũ lụt tại Việt Nam, các Thành viên độc lập (Nhà phân phối) và nhân viên Herbalife Việt Nam đã đóng góp số kinh phí trên nhằm hỗ trợ đồng bào khắc phục phần nào thiệt hại do thiên tai gây ra.

Ông Nguyễn Hải Nam tiếp nhận ủng hộ từ đại diện Herbalife Việt Nam. Ảnh: Quốc Định.
Ông Nguyễn Hải Nam tiếp nhận ủng hộ từ đại diện Herbalife Việt Nam. Ảnh: Quốc Định.

Ông Vũ Văn Thắng - Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia hy vọng rằng, những nỗ lực chung tay của Chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và toàn thể cộng đồng sẽ góp phần hỗ trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng tại các khu vực bị lũ lụt vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

“Hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn và các cộng đồng dễ bị tổn thương luôn là ưu tiên hàng đầu của Herbalife trong việc góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người và cộng đồng tại Việt Nam”, ông Thắng nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 24/10/2025, Herbalife cũng đến Phòng Quản trị 2 ủng hộ hơn 3,2 tỷ đồng góp phần hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi Bão Bualoi (cơn bão số 10) và Bão Matmo (cơn bão số 11) tại miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Số kinh phí này bao gồm 574 triệu đồng do các Thành viên độc lập và nhân viên Herbalife Việt Nam đóng góp. Năm 2024, công ty cũng đã quyên góp hơn 2,8 tỷ đồng để cứu trợ các nạn nhân của bão Yagi.

Theo ông Nguyễn Thành Đạt, bên cạnh ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, Herbalife Việt Nam cũng đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng như: Chương trình “Xuân yêu thương” cho trẻ em và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; Chương trình Marathon; chuỗi Ngày Olympic…

Đặc biệt là chương trình Casa Herbalife, cung cấp tài chính cho 15 trung tâm Casa Herbalife tại Việt Nam để hỗ trợ bữa ăn hằng ngày cho hơn 3.000 trẻ em, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn đang được chăm sóc, nuôi dưỡng bởi các đối tác này. Được triển khai lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2013, chương trình Casa Herbalife là một sáng kiến chủ đạo trong cam kết lâu dài của Herbalife nhằm đóng góp hỗ trợ cộng đồng, góp phần nuôi dưỡng sức khỏe, hạnh phúc của những người có hoàn cảnh khó khăn.

Một hoạt động hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai của Herbalife. Ảnh: Herbalife cung cấp.
Một hoạt động hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai của Herbalife. Ảnh: Herbalife cung cấp.

Giai đoạn 2025-2026, Herbalife Việt Nam sẽ hỗ trợ tổng cộng 6,5 tỷ đồng cho các trung tâm Casa Herbalife trên toàn quốc, bao gồm: Khối bảo trợ, thuộc các cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện K, Trung tâm từ thiện nhân đạo.

Trao đổi với các đại diện Herbalife, ông Nguyễn Hải Nam – Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phụ trách Phòng Quản trị 2 chia sẻ, năm nay tình hình biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp nên đã liên tiếp xảy ra nhiều cơn bão mạnh và các trận lũ lụt, gây thiệt hại rất lớn cho đồng bào. Thống kê sơ bộ đến thời điểm này, thiên tai đã khiến nhiều người chết, mất tích, bị thương, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị hư hỏng… thiệt hại chưa thể tính hết.

Ông Nam cho biết, hiện các cơ quan chức năng Trung ương và địa phương đang triển khai kế hoạch xây dựng, hỗ trợ tái thiết các khu vực vừa chịu tác động bởi thiên tai.

Được sự uỷ quyền của Ban Thường trực, Văn phòng Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nam cảm ơn những tấm lòng, sự sẻ chia của Herbalife nói riêng và tất cả các doanh nghiệp, đơn vị, các mạnh thường quân đã tới cơ quan ủng hộ đồng bào.

“Điều này tiếp tục khẳng định truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, với tinh thần “tương thân tương ái”, “nhường cơm sẻ áo của dân tộc ta’”, ông Nam bày tỏ.

Quốc Định