Tiếp nhận, xử lý kịp thời các kiến nghị chính đáng của nhân dân
Ngày 29/10, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Hòa, TP Hồ Chí Minh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã chính thức diễn ra. Ông Trần Thanh Sang được Đại hội hiệp thương tái cử chức danh Chủ tịch Mặt trận phường khoá mới.
Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh; ông Bùi Thanh Nhân - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh đã tới dự.

Báo cáo tại đại hội,
Đề cập đến các nhiệm
vụ trong nhiệm kỳ tới, đại diện Mặt trận phường
Đại hội đã hiệp thương 51 vị Uỷ viên tham gia Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Hoà nhiệm kỳ 2025-2030; Ban Thường trực gồm 5 người, trong đó ông Trần Thanh Sang được Đại hội hiệp thương tái cử vị trí Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà lãnh đạo và nhân dân phường Bình Hòa đã đạt được trong thời gian qua. Ông Lộc cho rằng, những thành tựu đó, có sự đóng góp rất quan trọng của Mặt trận và các tổ chức thành viên.
Ông Nguyễn Phước Lộc mong muốn, nhiệm kỳ tới, Mặt trận phường cần bám sát hơn đời sống nhân dân; nâng cao năng lực trong giám sát, phản biện xã hội.
“Tiếp nhận, phối hợp xử lý kịp thời các kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Tăng cường thực hiện dân chủ ở cơ sở để nâng cao nhận thức của người dân về quyền và nghĩa vụ công dân”, ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.
Phường Bình Hòa là địa bàn có thế mạnh về phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, tập trung nhiều doanh nghiệp lớn, đông người dân nhập cư. Do đó, ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị, Mặt trận phường cần đổi mới về phương pháp, đa dạng hình thức hoạt động, đặc biệt chú ý đến công tác tuyên truyền để doanh nghiệp người dân thấy được chính sách phù hợp của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của TP Hồ Chí Minh, của địa phương đều hướng đến phục vụ nhân dân.

Dịp này, các đại biểu dự đại hội đã tham gia ủng hộ đồng bào bị thiên tai và đóng góp các nguồn quỹ để xây dựng những công trình dân sinh tại địa phương.