Tiếp thêm niềm tin và khát vọng cho doanh nghiệp
Giới chuyên gia đánh giá, Nghị quyết 68 - NQ/TƯ là lời khẳng định mạnh mẽ về vai trò then chốt, động lực quan trọng hàng đầu của khu vực kinh tế tư nhân trong tiến trình phát triển đất nước.
Khu vực tư nhân được đặt đúng vị thế
Trong thông cáo báo chí mới nhất vừa phát đi của Tập đoàn Hoà Phát có một số liệu đáng chú ý, sản lượng bán hàng thép vượt mốc 10,6 triệu tấn trong một năm. Việc thiết lập kỷ lục 10,6 triệu tấn không chỉ mang ý nghĩa về quy mô, mà còn đánh dấu một giai đoạn chuyển mình của doanh nghiệp (DN) này. Khi thị trường thép dần ổn định hơn, chiến lược tập trung vào thép công nghệ cao và các sản phẩm chuyên biệt được kỳ vọng sẽ giúp tập đoàn duy trì đà tăng trưởng bền vững trong dài hạn.
Hòa Phát hiện là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á, với công suất dự kiến đạt 16 triệu tấn. Khoảng 60% công suất tập trung vào các dòng thép công nghệ cao, phục vụ cho các ngành công nghiệp chế tạo, sản xuất ô tô, đóng tàu, dầu khí, năng lượng, đồ gia dụng và kết cấu thép. Tập đoàn cũng đang triển khai dự án nhà máy sản xuất thép ray và thép đặc biệt tại Dung Quất. Dự kiến, nhà máy sẽ cho ra sản phẩm thép ray từ năm 2027, phục vụ các dự án đường sắt trọng điểm trong nước và hướng tới xuất khẩu. Đây được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị, gia tăng hàm lượng công nghệ cao.
Hoà Phát, Thaco hay Vingruop là những DN tư nhân đầu đàn trong nền kinh tế Việt Nam. Sự lớn mạnh của các DN này phần nào chứng minh sự đúng đắn trong chính sách trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Chủ tịch Tập đoàn Sovico Nguyễn Thị Phương Thảo trong Hội nghị công bố Nghị quyết 259/2025/QH15 của Quốc hội và xúc tiến đầu tư vào TP Đà Nẵng năm 2026 diễn ra đầu tháng 1/2026 nhấn mạnh, chúng tôi luôn mang tinh thần DN tiên phong vào những lĩnh vực khó, mang tới những thay đổi lớn, ý nghĩa.
Theo chia sẻ của TS Mạc Quốc Anh, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN nhỏ và vừa TP Hà Nội, DN tư nhân Việt Nam hôm nay không chỉ mang khát vọng làm giàu, mà còn gánh vác trách nhiệm xây dựng quốc gia hùng cường, tự cường, thịnh vượng - đúng tinh thần mà Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh: Phát triển kinh tế tư nhân là tất yếu khách quan, là yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Chủ tịch Liên đoàn thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Hồ Sỹ Hùng cũng khẳng định: Nghị quyết 68 đã xác lập khu vực DN tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế, đồng thời thừa nhận doanh nhân là lực lượng trực tiếp tham gia, thực hiện và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội.
Hình thành tam giác phát triển mới
Giới chuyên gia kinh tế nhận định, Đại hội XIV của Đảng được xác định là cột mốc đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình với những tư duy phát triển mới.
Theo TS Tô Xuân Thao - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Doanh nghiệp vừa và nhỏ (RISME), Đảng và Nhà nước đã xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia sau 40 năm đổi mới. Điểm sáng lớn nhất chính là việc xác lập vị thế kinh tế tư nhân không chỉ là “động lực” mà đã vươn lên thành “trụ cột” vững chắc của nền kinh tế độc lập, tự chủ. Kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước là hai cực tăng trưởng, liên kết chặt chẽ và không thể tách rời.
TS Huỳnh Thanh Điền nêu quan điểm, trong bối cảnh toàn cầu hóa bước sang giai đoạn cạnh tranh chiến lược mới, Việt Nam phải hình thành những DN dẫn dắt quốc gia, có khả năng mở đường cho công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập sâu chuỗi giá trị toàn cầu. Sức mạnh của nền kinh tế không chỉ đến từ từng DN riêng lẻ, mà từ sự cộng hưởng và lan tỏa giữa các khu vực - DN nhà nước tạo nền, FDI truyền công nghệ, và tư nhân bứt phá sáng tạo. Đây chính là trục động lực mới để Việt Nam tiến vào kỷ nguyên phát triển tự chủ, sáng tạo và hội nhập bền vững.
Cũng theo ông Điền, sự cộng hưởng giữa 3 khu vực: DN nhà nước tạo nền tảng, DN FDI truyền công nghệ, DN tư nhân bứt phá sáng tạo, sẽ hình thành “tam giác phát triển mới” cho Việt Nam trong kỷ nguyên tự chủ và hội nhập sâu. Khi 3 khu vực không còn vận hành riêng rẽ mà trở thành một hệ sinh thái cạnh tranh - hợp tác - lan tỏa, nền kinh tế Việt Nam sẽ có sức mạnh nội sinh mới, tiến lên nhóm nước công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và nước phát triển vào năm 2045.
Nỗ lực giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, thời gian tới, trước yêu cầu và nhiệm vụ mới đặt ra, ngành tài chính sẽ tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, thực hiện chính sách tài khóa chủ động, mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; củng cố vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của các bộ, ngành, địa phương. Phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần tăng trưởng 2 con số, chuyển đổi mô hình phát triển.
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thu, chi ngân sách nhà nước; thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, gắn với nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu bền vững.