Tiếp tục hỗ trợ nhân dân vùng bị thiệt hại ổn định sản xuất

07/12/2017 02:02

“Mặt trận tỉnh cần tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương để đưa ra hướng hỗ trợ tiếp theo để nhân dân những vùng bị thiệt hại ổn định về chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh”.

Tiếp tục hỗ trợ nhân dân vùng bị thiệt hại ổn định sản xuất
Ảnh: Hương Diệp.

Đó là đề nghị của Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng tại buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái để nắm bắt công tác Mặt trận năm 2017 và chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2018, ngày 6/12.

Báo cáo với Đoàn công tác, ông Nông Văn Lịch, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái cho biết, các hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái đã có nhiều kết quả đáng khích lệ, các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động được MTTQ các cấp tổ chức thực hiện hiệu quả.

Mặt trận tỉnh tiếp tục phối hợp, tuyên truyền trong nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay đã có 25 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 15,9%), số xã đạt 19/19 tiêu chí, đang làm hồ sơ đề nghị công nhận là 8 xã.

Các nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng rõ hơn. Công tác tham gia phòng chống tham nhũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng, Đảng đoàn MTTQ tỉnh đã ký Quy chế phối hợp với Ban Nội Chính Tỉnh ủy về phòng chống tham nhũng.

Theo đó, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm, đồng thời phối hợp chặc chẽ trong quá trình triển khai xây dựng; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và mỗi người dân là một “nhà báo” trong phát hiện, đấu tranh phòng chống tham nhũng, nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Trong năm 2017, Yên Bái là một trong những tỉnh miền núi phía Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, toàn tỉnh đã xảy ra 21 đợt thiên tai, đặc biệt nghiêm trọng là trận lũ quét xảy ra trong tháng 8 và tháng 10 tại thị trấn Mù Cang Chải, huyện Văn Chấn, Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ. Tuy nhiên, với nỗ lực của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, nhân dân trên toàn tỉnh đã cùng chung tay, giúp người dân vùng thiệt hại do mưa lũ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Theo ông Nông Văn Lịch, công tác cứu trợ được MTTQ tỉnh xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, ngay sau khi lũ ống và sạt lở đất xảy ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã kịp thời có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

MTTQ tỉnh đã tổ chức 2 đợt kêu gọi, vận động các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ nguồn lực hỗ trợ cho nhân dân trong tỉnh khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra. Sau 3 tháng tích cực vận động và tổ chức tiếp nhận, tính đến ngày 30/11, Ban Cứu trợ cấp tỉnh và các huyện, thị bị thiệt hại đã tiếp nhận 1.264 lượt do tập thể, cá nhân ủng hộ và đăng ký ủng hộ số tiền 71,141 tỷ đồng (trong đó đã tiếp nhận 58,2 tỷ; đăng ký ủng hộ 12,885 tỷ).

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng khẳng định Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái đã hoàn thành tốt 5 chương trình hành động đã đề ra. MTTQ tỉnh đã phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và hoạt động của Mặt trận tới quần chúng nhân dân.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đánh giá, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Yên Bái là một trong những tỉnh đã ban hành được quy chế xét tiêu chuẩn phường và đô thị văn minh để các địa phương đề ra hướng triển khai trong thực tiễn.

Từ những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị Mặt trận các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, không để xảy ra nợ đọng chi phí xây dựng nông thôn mới trong tỉnh.

Ghi nhận những nỗ lực của MTTQ tỉnh Yên Bái trong hoạt động cứu trợ, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng mong muốn Mặt trận tỉnh cần tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương để đưa ra hướng hỗ trợ tiếp theo cho nhân dân những vùng bị thiệt hại để nhân dân ổn định về chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh, tiếp tục giám sát chặt chẽ việc phân bổ tiền, hàng cứu trợ tới từng hộ gia đình vùng bị thiên tai.

Về công tác Mặt trận trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng lưu ý, Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái nhanh chóng xây dựng chương trình hành động sao cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đồng thời cần có cơ chế để phát huy hiệu quả hoạt động của các Hội đồng tư vấn.

Để hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp lần thứ IX, Ủy ban MTTQ tỉnh cần tập trung triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội điểm và quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ phù hợp với yêu cầu nhân sự của Đại hội.

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cùng đoàn công tác đã làm việc với Ủy ban MTTQ huyện Văn Yên.

Trung Hiếu

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiếp tục hỗ trợ nhân dân vùng bị thiệt hại ổn định sản xuất

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO