Mặt trận

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội

Tuệ Yên 29/12/2023 15:54

Sáng 29/12, Ủy ban MTTQ xã Giai Xuân tổ chức đại hội đại biểu MTTQ xã nhiệm kỳ 2024 -2029. Đây là đơn vị được Uỷ ban MTTQ thành phố chọn làm đại hội điểm.

Nhiệm kỳ 2014 – 2019, Uỷ ban MTTQ xã Giai Xuân đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế; tham gia thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận các cấp phát động, do đó công tác Mặt trận và khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn xã không ngừng được củng cố và phát triển. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì và giữ vững. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua được Mặt trận xã triển khai kịp thời, sâu rộng.

dscf0180.jpg
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ Nguyễn Trung Nhân tặng bức tranh chúc mừng đại hội.

Cụ thể, thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận đã xây dựng, duy trì nhiều mô hình điểm thực hiện cuộc vận động, nổi bật như mô hình “Khu dân cư văn minh – khu dân cư không rác thải” ở ấp Thới An A, đến nay toàn ấp có 14 KDC văn hoá, đạt tỷ lệ 98,2% gia đình văn hoá,…

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, hệ thống Mặt trận xã đã kêu gọi, vận động hơn 1,5 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội, vận động quỹ “Vì ngừơi nghèo” hơn 91,2 triệu đồng; xây dựng và sửa chữa 19 căn nhà đại đoàn kết với tổng giá trị gần 880 triệu đồng,…Bên cạnh đó, công tác phối hợp chăm lo thăm hỏi, xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách cũng được chú trọng quan tâm. Ngoài ra, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo cũng đã được Mặt trận xã phát động kịp thời, tạo sự lan toả tích cực, rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, kết quả đã giúp đỡ 34/40 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, giảm 101/178 hộ cận nghèo so với đầu nhiệm kỳ,…

Tại đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận và đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề ra chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức của hoạt động của MTTQ, các tổ chức thành viên trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới; triển khai hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng chủ động, dân chủ, khách quan, mang tính xây dựng.

dscf0183.jpg
Các đại biểu tham gia biểu quyết tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, bà Nguyễn Ngọc Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Phong Điền, đề nghị Ủy ban MTTQ xã Giai Xuân nhiệm kỳ 2024 – 2029: Tiếp tục năng động, sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động, tuyên truyền, vận động nhân dân nhằm củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh ở khu dân cư, giữ vững xã nông thôn mới nâng cao. Mặt trận xã nâng cao chất lượng, nhân rộng các mô hình hiệu quả của các cuộc vận động, phong trào thi đua; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; đổi mới phương thức hoạt động hướng mạnh các hoạt động thiết thực ở khu dân cư; phát huy vai trò nòng cốt của ban công tác mặt trận ấp trong vận động nhân dân…

dscf0200.jpg
Ra mắt Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Giai Xuân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Đại hội đã hiệp thương cử ra 57 vị tham gia Ủy ban MTTQ xã Giai Xuân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029; 13 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự đại hội đại biểu MTTQ huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Tại phiên họp đầu tiên, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã cử 3 vị tham gia Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã Giai Xuân, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Ông Nguyễn Phước Hải tái đắc cử chức danh Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO