Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Tìm giải pháp phát triển thị trường khí LNG tại Việt Nam và hội nhập quốc tế

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tìm giải pháp phát triển thị trường khí LNG tại Việt Nam và hội nhập quốc tế

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 14/1, tại Hà Nội, Báo Đại đoàn kết tổ chức Diễn đàn “Kết nối doanh nghiệp khí Việt Nam với chuỗi cung ứng năng lượng quốc tế”. Dự Diễn đàn có nhiều nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học.

TS. Nguyễn Đăng Khang, Phó Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết - Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn
TS. Nguyễn Đăng Khang, Phó Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết - Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, TS. Nguyễn Đăng Khang, Phó Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết - Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn cho biết, Bộ Chính trị mới đây đã ban hành Nghị quyết số 70-NQ/TW, “Về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Chính từ Nghị quyết của Bộ Chính trị, có thể thấy, phát triển năng lượng đặc biệt là năng lượng sạch là yêu cầu cấp bách. Việc phát triển này phải phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, thực hiện an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia; thị trường năng lượng cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch, kết nối hiệu quả với khu vực và quốc tế...

Đánh giá, tầm nhìn của Nghị quyết đã khẳng định đảm bảo an ninh năng lượng là đòi hỏi cấp bách và việc chúng ta đặt an ninh năng lượng ở vị trí chiến lược cốt lõi trong an ninh quốc gia, là nền tảng cho sự phát triển kinh tế bền vững và ổn định xã hội, ông Khang nhấn mạnh: Nghị quyết không chỉ nêu bật tầm quan trọng của năng lượng nói chung mà còn đề cập rất cụ thể việc phát triển năng lượng sạch; trong đó có khí thiên nhiên hóa lỏng. “Để góp phần làm rõ nét hơn những vấn đề được nêu trong Nghị quyết số 70 NQ/TW, hôm nay, Báo Đại đoàn kết phối hợp cùng với các cơ quan liên quan tổ chức Diễn đàn “Kết nối doanh nghiệp khí Việt Nam với chuỗi cung ứng năng lượng quốc tế”. Chúng tôi mong muốn Diễn đàn sẽ tạo một không gian để các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng cùng thảo luận, trao đổi thông tin, cùng tìm kiếm những hướng đi, giải pháp thúc đẩy sự phát triển của thị trường khí LNG tại Việt Nam nói riêng và hướng đi giúp doanh nghiệp khí Việt Nam vươn mình ra thị trường quốc tế”, ông Khang cho hay.

Diễn đàn sẽ mở đầu bằng hai phiên làm việc, phiên 1: Toàn cảnh chuỗi cung ứng năng lượng quốc tế và cơ hội tham gia của doanh nghiệp khí Việt Nam và phiên 2: Nâng cao năng lực cạnh tranh để doanh nghiệp khí Việt Nam để đảm bảo an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng.

Ông Khang bày tỏ mong muốn, các nhà quản lý, chuyên gia cùng nhau trao đổi quan điểm về thực trạng và quá trình phát triển của doanh nghiệp khí Việt Nam thời gian qua cũng như những cơ hội, thách thức để các doanh nghiệp khí bứt phá trong “kỷ nguyên mới”.

Bên cạnh đó, với mục tiêu nâng cao năng lực cho doanh nghiệp khí Việt Nam nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, trong phiên thứ hai, các diễn gia sẽ đi sâu phân tích những vấn đề trong quá trình phát triển năng lượng sạch; việc sử dụng năng lượng sạch mà cụ thể là khí LNG để góp phần thúc đẩy sản xuất điện và kể cả việc phát triển hạ tầng/logistic để khí LNG có thêm nhiều cơ hội trở thành nguyên liệu quan trọng trong sản xuất công nghiệp, dân dụng…

Trưởng Ban Tổ chức chương trình bày tỏ: Ban Tổ chức kỳ vọng những vấn đề được nêu ra và được thảo luận tại Diễn đàn này sẽ đưa ra một bức tranh khái quát về việc phát triển khí LNG trên thế giới và trong khu vực; từ đó định hình việc đẩy mạnh sản xuất, cung ứng khí thiên nhiên hóa lỏng tại Việt Nam trong bối cảnh LNG đang được tập trung đầu tư mạnh mẽ để thay thế than đá, hướng tới cam kết Net Zero của Chính phủ.

Qua Diễn đàn này, “Ban Tổ chức cũng mong muốn các diễn giả sẽ đóng góp thêm nhiều giải pháp hữu ích trong việc đẩy mạnh sản xuất, cung ứng khí LNG tại Việt Nam và tầm nhìn xa hơn là việc kết nối quá trình sản xuất, tiêu thụ khí LNG ở thị trường nội địa kết nối với thị trường quốc tế.”, ông Khang nói.

Mai Loan