Tìm lời giải căn cơ trước gánh nặng bệnh ung thư gia tăng
Trong bối cảnh ung thư tiếp tục là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ hai tại Việt Nam thì việc kết hợp chẩn đoán – điều trị – theo dõi được xem là “chìa khóa” tốt cho người bệnh.
Đó là nhận định của các chuyên gia tại Hội thảo chuyên đề: “Chiến lược toàn diện trong ung bướu: Kết nối chẩn đoán – điều trị – theo dõi” diễn ra 15/1 tại TP Hồ Chí Minh.
Tại hội thảo, một số loại ung thư hiện nay đã được giới chuyên môn “mổ xẻ”. Trong đó, ung thư vú – một trong những loại ung thư phổ biến nhất ở nữ giới. Giới chuyên gia cho rằng, hàng năm có khoảng 24.000 ca mắc bệnh ung thư vú. Bệnh này chiếm chủ yếu ở phụ nữ nhưng nam giới vẫn có thể mắc bệnh ung thư vú.
Theo số liệu của GLOBOCAN (là một dự án thuộc Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) của Tổ chức Y tế Thế giới) 2022, ung thư vú có tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trên toàn cầu. Ung thư vú dù chiếm chủ yếu ở phụ nữ, song bệnh này ở nam giới cũng đang có xu hướng gia tăng, chiếm khoảng 1% tổng số ca mắc và phần lớn được phát hiện ở giai đoạn muộn (giai đoạn 3 hoặc 4).
Các bác sĩ khẳng định, chẩn đoán sớm là yếu tố then chốt giúp cải thiện đáng kể hiệu quả điều trị ung thư vú. Khi bệnh được phát hiện ở giai đoạn sớm, phẫu thuật vẫn là phương pháp điều trị chủ lực, giúp tăng khả năng khỏi bệnh và kéo dài thời gian sống. Đặc biệt, sự tiến bộ của các kỹ thuật điều trị, nhất là phẫu thuật tái tạo vú mang lại chất lượng sống tốt hơn cho người bệnh.
Giới chuyên gia trong ngành khuyến cáo, dù là nam hay nữ, khi phát hiện các dấu hiệu bất thường ở vùng ngực như xuất hiện khối u, thay đổi màu sắc da vú, bất thường ở núm vú hoặc quầng vú, vú rỉ dịch hay rỉ máu…, người bệnh cần sớm đến cơ sở y tế chuyên khoa ung bướu để được thăm khám. Việc tự ý điều trị bằng các phương pháp dân gian, thiếu cơ sở khoa học có thể khiến bệnh tiến triển nặng, làm mất “thời gian vàng” trong điều trị và gia tăng nguy cơ biến chứng.
Bên cạnh ung thư vú, ung thư tuyến giáp cũng được các chuyên gia đặc biệt lưu ý. Theo khảo sát, khoảng 70% người trưởng thành có nhân tuyến giáp. Thách thức lớn hiện nay là phân loại chính xác để tránh điều trị quá mức. Đáng chú ý, thành công trong điều trị không chỉ phụ thuộc vào kỹ thuật phẫu thuật, còn phụ thuộc vào việc lựa chọn đúng phương pháp, đúng thời điểm cho từng bệnh nhân cụ thể.

Chia sẻ tại hội thảo, bác sĩ Hoàng Nhật – Giám đốc Y khoa Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức nhấn mạnh: “Ung thư không phải là dấu chấm hết nếu được chẩn đoán sớm và điều trị đúng phác đồ. Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng cộng đồng trong hành trình tầm soát, phát hiện sớm và điều trị ung thư một cách kịp thời, khoa học và nhân văn”.
Theo thống kê, mỗi năm thế giới ghi nhận khoảng 20 triệu ca ung thư mắc mới và 9,7 triệu ca tử vong. Tại Việt Nam, con số này lần lượt là hơn 180.000 ca mắc mới và trên 120.000 ca tử vong. Ung thư hiện là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai, chỉ sau các bệnh lý tim mạch. Đáng lo ngại, nhiều trường hợp tại Việt Nam vẫn được phát hiện ở giai đoạn muộn, khiến việc điều trị trở nên phức tạp, tốn kém và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống.
Liên quan đến bệnh ung thư, ở góc độ quản lý, ông Hà Anh Đức – Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) từng cho rằng, số ca ung thư thực tế tại Việt Nam có thể còn cao hơn con số thống kê. Dù lĩnh vực khám và điều trị ung thư đã có những bước tiến, song so với quốc tế, Việt Nam vẫn còn chậm, đặc biệt ở các kỹ thuật điều trị cao và liệu pháp điều trị chính xác. Theo ông Đức, nâng cao hiệu quả tầm soát, phát hiện sớm chính là giải pháp căn cơ để giảm gánh nặng ung thư trong thời gian tới.