Tìm nguồn lực hỗ trợ nhà ở cho người nghèo
Với 1.827 hộ khó khăn về nhà ở, Ủy ban MTTQ huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đang kêu gọi các nguồn lực để có kinh phí hỗ trợ người dân. Khẳng định với Đại Đoàn Kết về vấn đề này, ông Ma Công Trình- Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Định Hóa, cho rằng việc xóa nhà dột nát, nhà tạm từ trước tới nay chủ yếu vẫn là nội lực chứ nguồn lực bên ngoài còn rất khiêm tốn.
Ông Ma Công Trình.
PV: Thưa ông, thời gian qua, Mặt trận huyện đã thực hiện vai trò vận động, tuyên truyền để có nguồn kinh phí hỗ trợ người nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát ra sao?
Ông Ma Công Trình: Vai trò của Mặt trận chắc chắn là phải đi tiên phong trong việc xóa nhà dột nát. Tuy nhiên tại Định Hóa đang có một thực trạng là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 30a chưa về đến huyện, chỉ có chương trình quốc gia đầu tư cho ATK. Vậy nên xóa nhà dột nát từ trước tới nay gặp rất nhiều khó khăn.
Mặt khác, sự đầu tư của Nhà nước cho việc xóa nhà dột nát, nhà tạm theo các chương trình 134, 167 thì thực sự chỉ có những gia đình nào có điều kiện mới thực hiện theo được. Bởi như mức đầu tư hỗ trợ theo chương trình 134 là 6 triệu đồng cho một hộ xóa nhà tạm chưa đủ làm một ngôi nhà, mà vẫn cần nguồn lực từ địa phương, bản thân gia đình và sự giúp đỡ của dòng họ hay của cộng đồng dân cư. Số gia đình được giúp đỡ giờ đã làm xong. Tuy nhiên số còn lại không có sự trợ giúp nào nữa và đó là những hoàn cảnh, trường hợp đặc biệt khó khăn.
Vậy Quỹ Vì người nghèo được UBMTTQ huyện Định Hóa quản lý, phân bổ ra sao, thưa ông?
- Hằng năm, Mặt trận huyện vẫn vận động xây dựng Quỹ Vì người nghèo. Tuy nhiên, mỗi gia đình cũng chỉ đóng góp chừng 20.000 đồng/ năm là nhiều rồi, bởi ở nông thôn người dân còn phải đóng các quỹ: An ninh quốc phòng, trẻ thơ, chữ thập đỏ… Với con số đóng góp 20.000 đồng cho quỹ Vì người nghèo thì mỗi năm 1 xã chỉ xóa được từ 1 đến 2 nhà dột nát với kinh phí từ 15-20 triệu đồng/hộ. Còn nguồn lực của nhà hảo tâm đầu tư cho huyện lại chủ yếu tập trung vào hạ tầng.
Đối với quỹ của Trung ương, tỉnh, huyện hiện nay thì mỗi năm cũng chỉ xóa được vài chục nhà. Hiện toàn huyện Định Hóa có 1.827 hộ khó khăn về nhà ở. Bên cạnh đó nhiều khu dân cư chưa có địa điểm sinh hoạt cộng đồng, 294/435 nhà sinh hoạt cộng đồng chưa đạt chuẩn nông thôn mới. Do đó còn rất nhiều khó khăn.
Về chăm lo lợi ích của nhân dân, Mặt trận huyện Định Hoá không có nguồn lực. Các tổ chức khác như: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ có nguồn lực kết nối với Ngân hàng chính sách nên họ có ủy nhiệm chi, có nguồn lực riêng. Trên thực tế lâu nay Mặt trận huyện mới kêu gọi, vận động được nguồn nội lực chứ nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài còn rất khiêm tốn. Bởi vậy, trong thời gian tới, việc kêu gọi nguồn hỗ trợ bên ngoài cho công tác này được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận.
Hiện nay trên địa bàn huyện Định Hóa có 128 điểm di tích lịch sử cách mạng và danh thắng. Mặt trận phát huy vai trò tuyên truyền gìn giữ di sản ra sao?
- Đó là việc làm nổi bật của Mặt trận huyện Định Hoá. Sau khi Di tích ATK trở thành Di tích quốc gia đặc biệt, khách du lịch tìm đến với di tích ngày càng tăng, tạo việc làm cho người dân địa phương. Chúng tôi đã tuyên truyền giáo dục lòng tự hào dân tộc, truyền thống yêu nước trong nhân dân, nhất là các thế hệ trẻ. Ngày hội Đại đoàn kết (18-11) hằng năm, Mặt trận luôn có kế hoạch tuyên truyền cụ thể để người dân hiểu được giá trị của di sản, từ đó phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Trân trọng cảm ơn ông!