Tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm cả về số lượng người và số lượng vụ việc
Theo đánh giá của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, tình hình công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương và địa điểm tiếp công dân của Quốc hội giảm cả về số lượng người và số lượng vụ việc.
Ủy ban Dân nguyện và Giám sát vừa có báo cáo Công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 7 gửi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó cho thấy, Cử tri, Nhân dân cả nước đánh giá cao vai trò trụ cột của Quốc hội trong hoàn thiện thể chế, thực hiện các nhiệm vụ chiến lược, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực mới cho phát triển; đặc biệt quan tâm theo dõi sát sao việc Quốc hội xem xét, cho ý kiến về các nội dung lập pháp cấp bách, quyết sách lớn về kinh tế - xã hội tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất nhằm thể chế và thực thi hiệu quả các chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp, không chậm trễ, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước.
Kết quả tiếp nhận, xử lý kiến nghị của cử tri và kết quả giải quyết, trả lời của cơ quan có thẩm quyền thể hiện, sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã tiếp nhận, phân loại, chuyển 855 kiến nghị đến các cơ quan ở Trung ương để xem xét giải quyết, trả lời cử tri theo thẩm quyền. Đến ngày 15/8/2026, đã có 767 kiến nghị được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời cử tri, đạt tỷ lệ 89,7%. Đối với 88 kiến nghị còn lại, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đang tổ chức đôn đốc các cơ quan khẩn trương giải quyết, trả lời cử tri.
Bên cạnh đó, từ kết quả tiếp xúc cử tri chuyên đề của Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã tiếp nhận, phân loại, nhanh chóng chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, giải quyết đối với 14 kiến nghị, đến ngày 15/8/2026, đã có 3 kiến nghị được Bộ, ngành giải quyết, trả lời cử tri.
Về thực hiện kiến nghị của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại các Báo cáo công tác dân nguyện kỳ trước, theo Uỷ ban này trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã phân loại, tổng hợp kết quả thực hiện đối với 23 kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó có 7 kiến nghị đã thực hiện, 16 kiến nghị đang tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.
Liên quan đến tình hình khiếu nại, tố cáo, trong kỳ báo cáo tình hình công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương và địa điểm tiếp công dân của Quốc hội giảm cả về số lượng người và số lượng vụ việc; cụ thể, các cơ quan đã tiếp tổng số 662 công dân đến trình bày về 317 vụ việc, trong đó có 23 vụ việc đoàn khiếu kiện đông người.
Về công tác tiếp công dân của Quốc hội, trong kỳ báo cáo, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội đã tiếp 207 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 204 vụ việc, trong đó có 3 lượt đoàn đông người. Qua tiếp công dân, đã ban hành văn bản chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với 32 vụ việc; hướng dẫn bằng văn bản 26 vụ việc; giải thích, hướng dẫn, thuyết phục công dân chấp hành đúng quy định của pháp luật đối với 146 vụ việc.
Bên cạnh đó trong kỳ báo cáo, các cơ quan đã tiếp nhận và xử lý 3.513 đơn của công dân gửi đến (tăng 994 đơn so với tháng 6/2026). Qua nghiên cứu các đơn đủ điều kiện, đã chuyển 255 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; ban hành 59 văn bản hướng dẫn, trả lời công dân; đang nghiên cứu 30 đơn; xếp lưu 1.527 đơn và đã nhận được 132 văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền đối với các đơn đã được chuyển trước đó.
Về thực hiện kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các Báo cáo công tác dân nguyện kỳ trước, qua công tác theo dõi, giám sát việc thực hiện kiến nghị tại các Báo cáo công tác dân nguyện kỳ trước, có 2 kiến nghị đã và đang được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác rà soát, giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, nhất là các vụ việc đã được rà soát, kết luận, thông báo chấm dứt nhưng công dân vẫn còn khiếu kiện kéo dài tại Hà Nội và 11 vụ việc cụ thể.