Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Tỉnh táo trước... tin đồn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tỉnh táo trước... tin đồn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Bộ Nội vụ vừa lên tiếng bác bỏ thông tin tiếp tục tinh gọn bộ máy từ 34 tỉnh, thành phố thành 16 tỉnh, thành phố. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin tới đây tiếp tục sắp xếp các đơn vị hành chính khiến nhiều người hoang mang, gây bất ổn xã hội. Cơ quan chức năng cảnh báo, người dân cần hết sức tỉnh táo trước các tin đồn thất thiệt được lan truyền trên mạng xã hội, không chia sẻ, bình luận gây mất ổn định an ninh trật tự.

Đại diện Bộ Nội vụ khẳng định: Cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị từ Trung ương đến cấp xã thực hiện trong năm 2025 là bước đi chiến lược, có ý nghĩa lịch sử quan trọng trong bối cảnh phát triển đất nước hiện nay. Việc tinh gọn bộ máy từ 63 tỉnh, thành xuống còn 34 tỉnh, thành; kết thúc hoạt động của cấp huyện; sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị cấp xã đã hoàn tất và đang vận hành thông suốt. Thời gian tới sẽ chỉ tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các vướng mắc để vận hành mô hình này hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Đây không phải lần đầu tiên thông tin thất thiệt về việc tiếp tục tinh gọn bộ máy hành chính từ 34 tỉnh, thành phố xuống còn 16 tỉnh, thành phố được lan truyền trên mạng xã hội. Cuối năm 2025, thông tin này cũng đã tràn ngập trên mạng xã hội khiến không ít người, nhất là cán bộ, công chức, viên chức hoang mang. Vào thời điểm đó, Bộ Nội vụ cũng đã lên tiếng bác bỏ thông tin nhảm nhí này, nhưng sau vài tháng yên ắng, vấn đề này lại một lần nữa được một số kẻ cơ hội lan truyền trên mạng xã hội với mục đích không trong sáng.

Lạ ở chỗ, cơ quan chức năng đã từng lên tiếng phủ nhận, khẳng định thông tin trên là fake news không đáng tin cậy, nhưng khi nó tái xuất hiện trên không gian mạng sau vài tháng lại vẫn tạo nên một làn sóng bàn tán xôn xao, không ít người tin là thật. Với người dân bình thường có lẽ thông tin trên chỉ là câu chuyện bàn luận trong lúc trà dư tửu hậu. Song, với các cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập thì thông tin trên lại như “chảo lửa” khiến họ đứng ngồi không yên.

Cũng phải, làm sao có thể “ngồi yên” khi mà việc tinh gọn tổ chức bộ máy cũng đồng nghĩa với việc mỗi cán bộ có khả năng sẽ không còn giữ được chức vụ hiện có, mỗi công chức, viên chức có nguy cơ bị đào thải khỏi vị trí việc làm? Từ tâm lý đó, không ít người cảm thấy hoang mang, chỉ muốn “nằm im, nín thở” chờ đợi, không còn tâm trí dành cho công việc. Đâu phải chỉ có cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập “nhấp nhổm” không yên, cả những người thân của họ cũng mang gánh nặng tâm lý khó có thể trút bỏ. Đó là lý do mà fake news được quan tâm nhiều đến vậy.

Chưa nói đến việc thông tin trên gây tranh luận, chia rẽ nội bộ nhân dân, chỉ riêng việc không ít cán bộ, công chức, viên chức không còn chú tâm vào công việc được giao, mang tâm lý làm việc cầm chừng, chờ đợi thay đổi cũng đã gây thiệt hại nặng nề về nhiều mặt. Tạm bỏ qua những thiệt hại to lớn về kinh tế khi mà cán bộ, công chức, viên chức không toàn tâm toàn ý cho công việc. Chỉ xét về mặt ổn định xã hội cũng đã là cả vấn đề phải lưu tâm rồi. Khi mà các cán bộ, công chức, viên chức trễ nải cũng đồng nghĩa với việc công việc bị đình trệ, không thể giải quyết, gây hại cho người dân, doanh nghiệp...

Vẫn biết việc Bộ Nội vụ lên tiếng bác bỏ thông tin thất thiệt trên là cần thiết, để phần nào xua đi mỗi nghi ngại của nhiều người. Song, cần hơn chính là việc các cơ quan chức năng cần có sự giám sát chặt chẽ để những thông tin thất thiệt gây hại nhiều mặt như vậy không có cơ hội lan truyền rộng trên không gian mạng. Cơ quan công an cần có biện pháp cứng rắn, mạnh tay để răn đe, trấn áp phòng ngừa. Đặc biệt, mỗi công dân hãy tỉnh táo để không rơi vào “mê hồn trận” của những kẻ tâm thuật bất chính. Khi một thông tin không chính thống lan truyền trên mạng xã hội, phần đa là fake news, mọi người chớ có tin nhầm để rồi vướng vào những rắc rối không đáng có. Hãy luôn nhớ: Hãy tỉnh táo trước tin đồn!

Lê Anh Đức