Mặt trận

Tổ chức thành công Đại hội Mặt trận cấp huyện đầu tiên tại Quảng Trị

Nghĩa Văn 10/05/2024 16:06

Trong 2 ngày 9 - 10/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TP lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện trong nhiệm kỳ này.

Theo đó, Đại hội được tổ chức với chủ đề: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”.

Tham dự Đại hội có ông Đào Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị và nhiều lãnh đạo địa phương.

1-dai-hoi-mtdh.jpg
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: NPCC.

Báo cáo tại Đại hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đông Hà cho biết, quán triệt những quan điểm, chủ trương của Đảng và MTTQ Việt Nam về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thời gian qua, MTTQ Việt Nam TP đã triển khai nhiều hoạt động, giải pháp để tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tham gia thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn được ổn định, phát triển.

Trong đó, việc thực hiện chương trình hành động của MTTQ Việt Nam TP nhiệm kỳ 2019 - 2024 đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Điển hình, trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đông Hà đã chủ động đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, đặc biệt là ứng dụng mạnh mẽ công nghệ 4.0 đăng tải hơn 5.000 tin, bài viết trên Trang Fanpage, Facebook Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp TP, thu hút hơn 20.000 lượt theo dõi. Từ đó, cung cấp nhiều thông tin chính thống đến với Nhân dân, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, vận động Nhân dân tham gia bằng những việc làm thiết thực.

Vận động Nhân dân đóng góp trên 14 tỷ đồng xây dựng 337 công trình phục vụ dân sinh, vận động được 2.571/2.644 hộ dân chấp thuận giải phóng mặt bằng triển khai thi công các công trình, dự án trên toàn địa bàn.

Phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt quy ước, các tiêu chí xây dựng gia đình văn hoá, khu phố văn hoá, tuyến đường văn minh, phường văn minh. Kết quả phối hợp vận động được 1.074/1.253 gia đình có người thân qua đời thực hiện đầy đủ 4 tiêu chí đám tang văn minh (đạt 85,7%%), trên 96% hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa (96,2%), 60/62 khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa, 32 tuyến đường đạt chuẩn tuyến đường văn minh.

Từ các nguồn vận động, Mặt trận các cấp đã khảo sát và hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được 161 căn nhà Đại đoàn kết với số tiền trên 5 tỷ đồng, tổ chức hỗ trợ sinh kế cho 160 hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền 872,6 triệu đồng, tiếp sức đến trường cho 795 em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó với số tiền 325,1 triệu đồng, hỗ trợ khám chữa bệnh 139 trường hợp, với số tiền 129,4 triệu đồng, tổ chức thăm hỏi, động viên 25.128 lượt hộ gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, ốm đau, thiên tai, hoạn nạn đột xuất… nhân các dịp lễ, tết với tổng số tiền trên 11 tỷ đồng, hỗ trợ tỉnh Điện Biên 100 triệu đồng xây dựng nhà ở cho người nghèo, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương…

Tại Đại hội cũng đã chỉ ra nguyên nhân và những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời xác định, trong nhiệm kỳ tới, tiếp tục nêu cao vai trò nòng cốt chính trị và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đại hội cũng đưa ra các mục tiêu cụ thể hằng năm và đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm đột phá, 6 chương trình hành động lớn để thực hiện trong nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Đào Mạnh Hùng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Ủy ban MTTQ TP Đông Hà đạt được trong nhiệm kỳ trước. Đồng thời đề nghị, Đại hội tiếp tục thảo luận, phân tích kỹ các nguyên nhân chủ quan, những hạn chế, tồn tại để có những giải pháp khắc phục, đưa kết quả, chất lượng hoạt động Mặt trận TP trong thời gian tới lên cao hơn nữa, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong thời kỳ mới.

Ông Đào Mạnh Hùng cũng gợi mở, nhấn mạnh thêm một số nội dung. Cụ thể, phát huy vai trò của tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, MTTQ Việt Nam là nơi tập hợp các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài…

Cũng theo ông Đào Mạnh Hùng, thời gian tới, Mặt trận cần tiếp tục nỗ lực phát huy vai trò nòng cốt chính trị, xây dựng cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Qua thực tiễn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị cho rằng, Mặt trận phải nhiệt huyết hơn trong hành động xây dựng cầu nối vững chắc, thắt chặt mối quan hệ “máu thịt” giữa Đảng, Nhà nước, Nhân dân. Thông qua Mặt trận để Đảng gần dân hơn, để người dân tham gia ngày càng hiệu quả vào quản lý xã hội, phát triển của đất nước.

Ông Đào Mạnh Hùng cũng cho rằng, thời gian tới, Mặt trận các cấp tại TP Đông Hà cần phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ lớn được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao cho. Thông qua giám sát, phản biện xã hội để phát huy quyền làm chủ trực tiếp của Nhân dân, vì lợi ích của Nhân dân.

Tại Đại hội đã thống nhất hiệp thương cử 45 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, 5 vị trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Bà Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đông Hà được tín nhiệm cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội cũng thống nhất hiệp thương cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 20 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổ chức thành công Đại hội Mặt trận cấp huyện đầu tiên tại Quảng Trị

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO