Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Tòa án Tây Ban Nha ra lệnh truy nã cựu Thủ hiến xứ Catalan

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tòa án Tây Ban Nha ra lệnh truy nã cựu Thủ hiến xứ Catalan

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tòa án cấp cao của Tây Ban Nha ngày 3/11 đã ra chỉ thị bắt giữ không bảo lãnh đối với 8 cựu lãnh đạo của Catalonia, trong khi giới công tố viên cũng đưa ra lệnh truy nã đối với cựu Thủ hiến Carles Puigdemont.

Cựu Thủ hiến Carles Puigdemont xuất hiện tại Brussels, Bỉ trong hôm đầu tuần. (Nguồn: Reuters).

Ông Puigdemont đã rời khỏi Tây Ban Nha và xuất hiện tại Brussels (Bỉ) trong hôm đầu tuần, cùng ngày mà giới công tố Tây Ban Nha tuyên bố về cáo buộc xúi giục nổi loạn, nổi loạn và lạm dụng công quỹ đối với ông cùng 13 lãnh đạo của xứ Catalan.

Tòa án cấp cao, còn có tên Audiencia Nacional, đã ra lệnh triệu tập ông Puigdemont và các cựu lãnh đạo khác của Catalonia sau khi cáo buộc họ đứng đằng sau làn sóng ly khai ở khu vực này, tuy nhiên chỉ có 9 trong số này xuất hiện trước tòa án trong hôm thứ Năm vừa qua, mà không có ông Puigdemont.

Thẩm phán tòa án hôm 3/11 đã ra lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo xứ Catalan, trong khi người thứ 9 được tại ngoại sau khi phải trả khoản tiền bảo lãnh 58.000 USD.

Ông Jaume Alonso Cuevillas, luật sư đại diện cho phần lớn các lãnh đạo xứ Catalan, nói rằng quyết định mà tòa án đưa ra là "có động cơ chính trị" và "không công bằng", cho rằng Thẩm phán đáng lẽ ra chỉ cần thu hồi hộ chiếu của họ để ngăn không cho các cựu lãnh đạo này rời khỏi đất nước, thay vì bắt giữ họ.

Ông Puigdemont cùng 4 lãnh đạo khác của Catalan được tin là vẫn đang ở thủ đô của nước Bỉ. Giới công tố ở Madrid đã yêu cầu tòa án đưa ra lệnh truy nã toàn quốc và toàn khu vực châu Âu đối với 5 cá nhân nói trên.

Việc ông Puigdemont không xuất hiện trước tòa án được xem là diễn biến kịch tính mới nhất trong cuộc khủng hoảng chính trị ở Tây Ban Nha, sau cuộc trưng cầu dân ý độc lập tổ chức hôm 1/10. Cuộc khủng hoảng càng trở nên trầm trọng sau khi Nghị viện xứ Catalan đơn phương tuyên bố độc lập hồi tuần trước.

Trong hành động phản ứng, chính quyền Madrid đã sa thải ông Puigdemont cùng chính quyền của ông, tước bỏ quyền từ trị của xứ Catalan theo Điều 155 của Hiến pháp Tây Ban Nha.

Duy Long