Toàn cảnh vụ ngạt khí lò vôi ở Thanh Hóa

PV (tổng hợp) 03/01/2016 16:28

Liên quan đến vụ 9 người thương vong do ngạt khí tại lò vôi, UBND huyện Nông Cống (Thanh Hóa) đã có quyết định dừng hoạt động của tất cả các lò vôi trên địa bàn, đồng thời phong tỏa hoàn toàn hiện trường vụ việc để phục vụ công tác điều tra.

Bên trong lò vôi.

Sáng ngày 3/1, ông Lê Xuân Hùng - Phó chủ tịch UBND huyện Nông Cống (Thanh Hoá) cho biết, UBND huyện đã có quyết định dừng hoạt động đối với tất cả các lò vôi trên địa bàn huyện, chờ đến khi ngành chức năng kiểm tra đủ điều kiện đảm bảo an toàn mới cho hoạt động trở lại. Riêng lò vôi của gia đình ông Lê Văn Thong-nơi xảy ra vụ việc khiến 9 người thương vong, UBND quyết định phong tỏa hoàn toàn để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, hiện nay trên địa bàn huyện Nông Cống còn 7 lò vôi thủ công của các hộ gia đình. Những lò vôi này trước đây sản xuất phục vụ xây dựng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, những lò vôi này sản xuất chủ yếu để phục vụ nhu cầu nguyên liệu cải tạo đồng ruộng.

Còn lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cho biết theo lộ trình đến năm 2020 tỉnh sẽ cơ bản xóa toàn bộ lò vôi thủ công trên địa bàn, trong đó có 40 lò hoạt động thường xuyên, còn lại 160 lò hoạt động theo thời vụ.

Hiện trường vụ ngạt khí CO là 9 người thương vong
tại thôn Yên Thái, xã Hoàng Giang, Nông Cống (Thanh Hóa). Ảnh: tintuc.vn

TTXVN dẫn lời ông Ngô Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết lao động làm việc tại các lò vôi sẽ được hỗ chuyển đổi nghề, tìm công ăn việc làm mới.

Sở Xây dựng Thanh Hóa phải phối hợp với các địa phương quy hoạch xây dựng các lò vôi hiện đại nhằm đảm bảo an toàn lao động, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tăng hiệu quả sản xuất.

Hiện các lò vôi trên địa bàn tỉnh chủ yếu sản xuất vôi để cải tạo đất, bón ruộng, ít được sử dụng vào xây dựng.

Chiều ngày 1/1, một nhóm người ở xã Hoàng Giang, Hoàng Sơn (đều ở huyện Nông Cống) đến làm việc tại lò vôi của gia đình ông Thong ở thôn Yên Bái , xã Hoàng Giang.

Đến gần 17h cùng ngày, một người làm công cho gia đình ông Thong ngạt khí, bị ngất. Tám người đang đứng ở ngoài lò vôi chạy vào trong lò cứu giúp đồng nghiệp, nhưng sau đó số người này cũng bị ngất xỉu.

Cả 9 người đều được đưa đi cấp cứu nhưng đã có 8 người bị tử vong, 1 người hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo báo cáo của Công an Thanh Hóa, nguyên nhân của vụ tai nạn lao động tại lò nung vôi xảy ra ở xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa khiến 8 người chết và 1 người bị thương nặng có thể là do các nạn nhân bị ngộ độc khí CO.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ủy ban nhân dân huyện Nông Cống và các cơ quan chức năng đã kịp thời đến bệnh viện và gia đình các nạn nhân thăm hỏi động viên.

Ban đầu, huyện Nông Cống đã hỗ trợ các gia đình có người chết 5 triệu đồng/người; Hội Chữ thập đỏ huyện Nông Cống hỗ trợ 2 triệu đồng/người chết, xã Hoàng Giang cung hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 1 triệu đồng/người.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã hỗ trợ 5 triệu đồng đối với mỗi nạn nhân tử vong, 3 triệu đồng và miễn hoàn toàn tiền viện phí điều trị tại bệnh viện đối với người bị thương và bàn giao tử thi cho gia đình mai táng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Toàn cảnh vụ ngạt khí lò vôi ở Thanh Hóa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO