Tối 15/5, tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an long trọng tổ chức khai mạc lễ hội Làng Sen toàn quốc 2025 và khánh thành công trình Tượng “Bác Hồ về thăm quê”, nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025).
Giữa không gian thiêng liêng của quê hương Bác – Làng Sen, sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa - chính trị trọng đại mang tầm quốc gia, thể hiện tình cảm thiêng liêng, lòng biết ơn sâu sắc của đồng bào cả nước, kiều bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đối với vị lãnh tụ kính yêu, người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh, lễ hội Làng Sen toàn quốc là sự kiện văn hóa lớn, tổ chức định kỳ vào tháng 5 hàng năm tại quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, quy tụ sự tham gia của nhiều tỉnh, thành trong cả nước, cùng các đoàn nghệ thuật quốc tế. Năm nay, lễ hội được tổ chức với quy mô toàn quốc, bao gồm nhiều chương trình văn hóa, thể thao đặc sắc, giàu bản sắc dân tộc.
Từ các hoạt động diễu hành, trình diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao, trưng bày chuyên đề đến các buổi biểu diễn ca múa nhạc, dân ca ví giặm – di sản phi vật thể đại diện nhân loại, tất cả đều góp phần tạo nên một không gian lễ hội sống động, đậm chất quê hương và tình người. Đây là dịp để Nghệ An giới thiệu hình ảnh một vùng đất giàu truyền thống, đang vươn lên mạnh mẽ trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn bản sắc văn hóa.
Một trong những điểm nhấn đầy xúc động của lễ hội năm nay là lễ khánh thành công trình Tượng “Bác Hồ về thăm quê” do Bộ Công an trao tặng. Công trình được đặt bên gốc đa cổ thụ tại Làng Sen – nơi ghi dấu những lần về thăm quê của Bác sau nhiều năm xa cách.
Lễ hội Làng Sen 2025 là dịp để người dân Nghệ An và cả nước tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, mỗi người tự nhắc mình trách nhiệm với quê hương, đất nước – để hiện thực hóa điều Bác từng căn dặn: làm cho Nghệ An sớm trở thành tỉnh khá nhất miền Bắc.
“Lễ hội và công trình tượng đài hôm nay chính là sự hội tụ giữa truyền thống và hiện đại – giữa lòng dân với ý Đảng – để quê hương xứ Nghệ vững vàng bước vào thời kỳ mới: thời kỳ hội nhập, phát triển bền vững và hùng cường”, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh.
Dịp này, Bộ Công an và UBND tỉnh Nghệ An cũng tổ chức khánh thành tượng đài "Bác Hồ về thăm quê" từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Tượng đặt tại sân vận động Làng Sen, làm bằng đồng ép thủy lực công nghệ mới, nặng khoảng 6 tấn được lấy ý tưởng gợi nhớ hình ảnh Bác Hồ về thăm quê.
Công trình được xây dựng ngay bên gốc đa cổ thụ của Làng Sen, nơi trong hai lần Bác về thăm quê ngắn ngủi sau bao năm xa cách, Người đã xúc động bồi hồi gặp gỡ, ân cần trò chuyện, biểu dương khích lệ và dặn dò bà con quê nhà luôn giữ gìn đoàn kết, gương mẫu, giúp đỡ nhau tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, làm cho dân giàu, nước mạnh.
Được biết, từ năm 1981, một phong trào văn nghệ quần chúng về Bác Hồ, về Tổ quốc, về Đảng đã ra đời với tên gọi "Liên hoan tiếng hát Làng Sen". Đến năm 2002, Liên hoan tiếng hát Làng Sen được tỉnh Nghệ An nâng lên thành lễ hội Làng Sen với quy mô cấp tỉnh (tổ chức hàng năm) và quy mô toàn quốc (5 năm tổ chức một lần) vào dịp sinh nhật Bác.
Ngay sau lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa với ba chương: Tiếng gọi non sông, Lời Bác sáng muôn đời và Tượng đài trong muôn triệu trái tim với những ca khúc hát về Bác Hồ, ca ngợi sự đổi mới của quê hương, đất nước.