Lãnh đạo Đảng

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Bắc Vũ 15/05/2025 15:47

Sáng 15/5, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Cùng tham dự buổi làm việc có ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

1..jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: PB

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho biết: Giai đoạn 2021- 2024, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh đạt bình quân 7,89%/năm, cao hơn mức trung bình giai đoạn 2016 - 2020 (6,97%). Quy mô GRDP năm 2024 ước đạt 216.900 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2020, xếp thứ 10/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt 62,5 triệu đồng, tăng 1,45 lần so với năm 2020.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu ngân sách trên địa bàn đạt 89.427 tỷ đồng, tăng bình quân 9,4%/năm. Dự kiến năm 2025, thu ngân sách đạt khoảng 26.000 tỷ đồng, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Công tác thu hút đầu tư tiếp tục có bước chuyển mạnh mẽ về quy mô, số lượng và chất lượng dự án. Đặc biệt, trong 3 năm gần đây, Nghệ An liên tục nằm trong Top 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước, với tổng vốn đăng ký đạt trên 4,81 tỷ USD, gấp 4,5 lần tổng vốn lũy kế từ năm 2020 trở về trước.

Bên cạnh phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội được chú trọng. Từ đầu năm 2023 đến ngày 10/5/2025, toàn tỉnh đã hoàn thành hỗ trợ xây mới và sửa chữa 16.202 căn nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, đạt 76,5% mục tiêu của giai đoạn 2023–2025.

d.jpeg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An. Ảnh: BNA.

Tỉnh đã thực hiện nghiêm túc chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính cấp xã theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Từ 412 đơn vị hành chính cấp xã, sau sắp xếp còn 130 đơn vị, giảm 68,45%.

4.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: BNA

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị, tỉnh Nghệ An cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung giải ngân vốn đầu tư công; rà soát, quyết liệt trong xử lý các dự án kéo dài, tồn đọng có nguy cơ lãng phí, phải có giải pháp giải quyết đối với những dự án này; khẩn trương giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài.

f.jpeg
Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TC.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị trong văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Nghệ An cần nghiên cứu bổ sung vấn đề phát triển nông nghiệp đặc sản; tận dụng khai thác sinh thái tự nhiên, đa dạng văn hóa để phát triển du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng; phát huy những kết quả tích cực của công tác an sinh xã hội; quán triệt và thực hiện nghiêm hướng dẫn của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy.

Phát biểu kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao truyền thống yêu nước, cách mạng và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Nghệ An; biểu dương những thành tựu toàn diện mà tỉnh đã đạt được thời gian qua.

f.jpg
Các lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An tại buổi làm việc. Ảnh: PB

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng chỉ rõ các “nút thắt” phát triển như: Ngân sách chưa tự cân đối, thu nhập bình quân thấp, giảm nghèo chưa bền vững, chất lượng tăng trưởng chưa cao, thiếu đột phá chiến lược và tinh thần đổi mới còn hạn chế.

Do vậy, Tổng Bí thư đề nghị tỉnh Nghệ An cần đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, chuyển sang mô hình hiện đại dựa vào công nghệ, tri thức, lấy văn hóa – con người xứ Nghệ làm nền tảng. Tỉnh cần tận dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 39-NQ/TW, hướng tới trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia. Muốn vậy, điều quan trọng trước tiên và căn bản nhất, Nghệ An phải đảm bảo môi trường an toàn, thuận lợi để phát triển, nâng cao đời sống nhân dân.

Đảng phải giữ vai trò trung tâm trong tất cả các quyết sách. Phải tiếp tục giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh, quân khu và cả vùng, tạo thế trận phòng thủ vững chắc bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Phải chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; chú trọng giữ vững an ninh biên giới - nhiệm vụ này không chỉ là giữ đất, giữ rừng, mà còn là giữ lòng dân, giữ bản sắc văn hóa dân tộc; nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Đồng thời, thực hiện tốt công tác đối ngoại với nước bạn Lào, tạo ra vùng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và phát triển.

Ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An báo cáo với Đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua. Ảnh: PB
Ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An tiếp thu toàn diện các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư. Ảnh: PB.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh vai trò của kinh tế tư nhân, yêu cầu xây dựng mô hình phát triển dựa trên bốn trụ cột: Kinh tế xanh, số, biển và tri thức; khẳng định tỉnh cần hành động như người tiên phong, trở thành hình mẫu phát triển hiện đại.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung trân trọng cảm ơn, cam kết tiếp thu toàn diện chỉ đạo của Tổng Bí thư, đoàn kết – đổi mới – hành động quyết liệt, đưa Nghệ An phát triển xứng tầm kỳ vọng của Trung ương và nhân dân.

Cũng trong sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sáu, 102 tuổi, trú tại khối 13, phường Bến Thuỷ, thành phố Vinh.

Mẹ Sáu có 3 người con trai, trong đó có 2 người con: Lê Huy Minh, Lê Huy Trường là liệt sĩ, hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa lấy vợ. Người con út là Lê Huy Thắng đã qua đời vào tháng 10/2024.

l.jpeg
Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sáu. Ảnh: PB.

Tổng Bí thư Tô Lâm ân cần thăm hỏi, bày tỏ tình cảm, vui mừng khi Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sáu vẫn đang mạnh khỏe, minh mẫn; đồng thời bày tỏ tri ân sâu sắc trước sự hy sinh, đóng góp to lớn của mẹ và gia đình trong các cuộc kháng chiến của đất nước và cả trong thời bình.

Tặng quà đến mẹ Lê Thị Sáu, Tổng Bí thư Tô Lâm mong mẹ tiếp tục mạnh khoẻ, sống lâu, sum vầy cùng con cháu để chứng kiến được sự phát triển của đất nước, gia đình; đồng thời mong muốn mẹ động viên con, cháu trong gia đình kế tục, phát huy truyền thống của gia đình, xứng danh truyền thống Bộ đội Cụ Hồ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An