Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hồ Chí Minh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hồ Chí Minh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 9/2, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn Công tác Trung ương đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hồ Chí Minh nhân dịp Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Tham gia đoàn công tác còn có các Ủy viên Bộ Chính trị: ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; ông Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Phúc.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Phúc.

Tham gia đoàn còn có ông Mai Văn Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các cán bộ lão thành cách mạng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và TP Hồ Chí Minh. Đến dự còn có đại diện các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hồ Chí Minh. Ảnh: SGGP.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hồ Chí Minh. Ảnh: SGGP.

Phát biểu tại buổi thăm và chúc Tết, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương, đánh giá cao một số kết quả TP Hồ Chí Minh đã đạt được trong năm qua. Trong đó, năm 2025 là năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, đan xen giữa thách thức và thời cơ.

Trong bối cảnh đó, TP Hồ Chí Minh đã giữ vững bản lĩnh, phát huy truyền thống năng động, sáng tạo và đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng. Về kinh tế, thành phố tiếp tục phục hồi và tăng trưởng khá. Các động lực mới như kinh tế số, đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao dần hình thành rõ nét; dịch vụ phát triển theo hướng chất lượng cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh kết quả về thu hút đầu tư của TP Hồ Chí Minh đã cải thiện đáng kể môi trường kinh doanh; nhiều dự án trọng điểm được tập trung tháo gỡ khó khăn và triển khai khẩn trương. Về an sinh xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân thành phố đã được nâng cao; văn hóa, giáo dục và y tế tiếp tục được quan tâm đầu tư. 

Công tác quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hoạt động đối ngoại ngày càng chủ động và hiệu quả. Đặc biệt, thành phố đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và vận hành tốt mô hình chính quyền đô thị. Công tác xây dựng Đảng và phòng chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện nghiêm túc, đúng phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà Tết cho đại biểu tại buổi đến thăm và chúc Tết. Ảnh: Hồng Phúc.
Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà Tết cho đại biểu tại buổi đến thăm và chúc Tết. Ảnh: Hồng Phúc.

Năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt khi TP Hồ Chí Minh kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác và 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Đây cũng là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, có ý nghĩa bản lề cho sự phát triển của đất nước trong 5-10 năm tới. Do đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đảng bộ, chính quyền TP Hồ Chí Minh cần tiếp tục khẳng định vai trò "đầu tàu", "cực tăng trưởng" và "trung tâm đổi mới sáng tạo" của cả nước.

Dịp này, Tổng Bí thư cũng lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ, chính quyền thành phố cần tập trung thực hiện. Trong đó, quán triệt, khẩn trương triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 bằng các chương trình hành động cụ thể, theo mục tiêu "rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ".

Thành phố tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp. Song song đó, tiếp tục sắp xếp bộ máy và công tác cán bộ theo hướng tinh gọn tổ chức bộ máy; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực; khuyến khích và bảo vệ cán bộ "dám nghĩ, dám làm" vì lợi ích chung.

Thành phố cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và đổi mới tư duy trong quản lý. Nhất là, tập trung tháo gỡ các "điểm nghẽn" về hạ tầng và đời sống. Cụ thể, "điểm nghẽn" về giao thông phải được giải quyết dứt điểm, như tình trạng ùn tắc, đặc biệt là tại các cửa ngõ, kết nối với miền Đông, miền Tây và các trung tâm kinh tế. Từ đó, đảm bảo kết nối giao thông đồng bộ giữa trung tâm thành phố với Sân bay Long Thành (tỉnh Đồng Nai) và các vùng lân cận.

Đáng chú ý, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu chính quyền thành phố cần quan tâm phát triển giao thông công cộng để giảm dần xe máy. Song song đó, giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường (không khí, nguồn nước) và tình trạng ngập úng. Thành phố cần có nghị quyết chuyên đề, phân công trách nhiệm cụ thể cho lãnh đạo và báo cáo tiến độ trước Nhân dân.

Đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm và chất lượng sống cần được đặc biệt quan tâm. Tổng Bí thư đã đề nghị chính quyền thành phố cần phải tuyên chiến với thực phẩm bẩn, hàng giả, thuốc giả và thực phẩm kém chất lượng (đặc biệt là sữa và đồ ăn trước cổng trường học) để bảo vệ sức khỏe người dân, trẻ em và người già.

Trong định hướng quy hoạch và tiêu chuẩn phát triển dài hạn, TP Hồ Chí Minh cần xây dựng quy hoạch phát triển thành phố với tầm nhìn 50-100 năm, có sự tham gia của các nhà khoa học và tư vấn quốc tế.

Tổng Bí thư góp ý TP Hồ Chí Minh khi lập quy hoạch dài hạn cần phải công khai để Nhân dân biết và đồng thuận thực hiện. Trong quy hoạch cần thiết lập các tiêu chuẩn chất lượng vượt trội về hạ tầng, đô thị để lựa chọn nhà đầu tư có năng lực thật sự, loại bỏ tình trạng "bán giấy phép".

Về hiệu quả đầu tư công, thành phố mạnh dạn đổi mới tư duy về đầu tư, phải tính toán được hiệu quả đồng vốn và thời gian thu hồi vốn và không để các dự án kéo dài gây lãng phí nguồn lực.

Đối với công tác dân vận, thành phố cần lấy sự hài lòng, cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo hiệu quả quản lý. Chăm lo đời sống văn hóa, y tế, giáo dục để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao bền vững.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn công tác Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, với truyền thống đoàn kết, năng động và sáng tạo, Đảng và Nhà nước tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hồ Chí Minh sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể đồng bào, chiến sĩ thành phố luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và một năm mới thắng lợi.

Phát biểu bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm của Tổng Bí thư và Đoàn công tác Trung ương, ông Trần Lưu Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh đã thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đối với chuyến thăm và những lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư Tô Lâm. Chuyến thăm này được xem là niềm vui lớn, là nguồn động viên và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho toàn hệ thống chính trị và người dân thành phố.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, đồng thời khẳng định Đảng bộ, chính quyền thành phố sẽ lĩnh hội đầy đủ các ý kiến chỉ đạo toàn diện, sâu sát và cụ thể mà Tổng Bí thư đã đề ra. Ông Trần Lưu Quang hứa quyết tâm cùng toàn Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu hết mình để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu đã đặt ra, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Phúc.
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Phúc.

Dịp này, thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố, ông Trần Lưu Quang đã trân trọng gửi lời chúc Tết, chúc mừng năm mới, lời chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc tới Tổng Bí thư, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng toàn thể đại biểu và Nhân dân.

Báo cáo khái quát tình hình kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh năm 2025 (bằng video - PV) tại hội nghị cho biết, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen, TP Hồ Chí Minh vẫn ghi nhận nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính và chăm lo an sinh, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của TP Hồ Chí Minh năm 2025 ước tăng 7,3%; nếu không tính dầu khí, mức tăng đạt khoảng 8,3%. GRDP bình quân đầu người đạt 8.750 USD, phản ánh sự cải thiện về thu nhập và chất lượng sống của người dân.

Trong lĩnh vực cải cách hành chính và thể chế, TP Hồ Chí Minh đã triển khai hiệu quả các nghị quyết quan trọng của Quốc hội và Chính phủ, gồm Nghị quyết số 188 về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố; Nghị quyết số 222 về xây dựng trung tâm tài chính quốc tế; và Nghị quyết số 260. Đây được xem là những nền tảng quan trọng tạo dư địa phát triển mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư.

Hoạt động sản xuất công nghiệp duy trì đà phục hồi tích cực, với chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,9% so với cùng kỳ. Thị trường nội địa tiếp tục sôi động khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 15,5%. Đặc biệt, ngành du lịch ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, với doanh thu tăng tới 36,1%, cho thấy sức hút ngày càng lớn của TP Hồ Chí Minh đối với du khách trong và ngoài nước.

Nhiều dự án trọng điểm tiếp tục được triển khai, trong đó nổi bật là việc khởi công dự án chống ngập với tổng vốn đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng. Dự án bao gồm tuyến đê bao ven sông Sài Gòn dài khoảng 6km, góp phần bảo vệ diện tích 570km² cho hơn 6,5 triệu người dân. Cùng với đó, TP Hồ Chí Minh có thêm khoảng 25 ha cây xanh, từng bước cải thiện môi trường và không gian đô thị.

Bên cạnh phát triển kinh tế, TP Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng công tác an sinh xã hội, nhất là chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Thành phố đã xây dựng và triển khai kế hoạch chăm lo Tết với tinh thần thống nhất, công bằng, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tổng kinh phí dự kiến dành cho công tác chăm lo Tết đối với các đối tượng chính sách khoảng gần 340 tỷ đồng; ngân sách thành phố hỗ trợ các đơn vị khác khoảng 15 tỷ đồng. Cụ thể, TP Hồ Chí Minh tổ chức tặng quà cho khoảng 348.600 suất, với tổng kinh phí hơn 61 tỷ đồng; đồng thời hỗ trợ 410.831 lượt đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng, với kinh phí khoảng hơn 616 tỷ đồng.

Thành phố cũng tổ chức thăm hỏi 182 đơn vị quân đội, gần 500 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại giàn khoan, khu vực biên giới, hải đảo (Trường Sa) và các đơn vị công an, quân đội trực chiến. Bên cạnh đó, phạm vi chăm lo được mở rộng đến 1.228 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và các hộ khó khăn tại 165 xã, phường trên địa bàn.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quà tết đến Đảng bộ TP Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Văn Minh (SGGP).
Tổng Bí thư Tô Lâm trao quà tết đến Đảng bộ TP Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Văn Minh (SGGP).

Những kết quả trên cho thấy nỗ lực lớn của TP Hồ Chí Minh trong việc vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa bảo đảm an sinh xã hội, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và toàn diện trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Tại buổi đến thăm và chúc Tết của Đoàn Công tác Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã chuẩn bị các phần quà Tết ý nghĩa để tặng cho Đảng bộ TP Hồ Chí Minh và các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

THÀNH LUÂN