Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Tổng Cục Chính trị kiểm tra công tác Đảng, công tác chính trị tại Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tổng Cục Chính trị kiểm tra công tác Đảng, công tác chính trị tại Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 3/6, Đoàn Công tác của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác Đảng, công tác chính trị tại Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh.

Thời gian qua, trong điều kiện TP Hồ Chí Minh sau sáp nhập có quy mô lớn, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TP đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị. Từ đó, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, nhiều nội dung hoàn thành tốt và xuất sắc.

Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị; duy trì hiệu quả hoạt động của lực lượng 47 trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên không gian mạng. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng được tiến hành thường xuyên, kịp thời.

Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả được triển khai và nhân rộng, tiêu biểu như: “Ăn sáng cùng ngư dân”, “Mang Tết ra Côn Đảo”, “Điểm tâm sáng cùng gia đình chiến sĩ mới”, “Tết quân - dân”, “Xuân chiến sĩ”, “Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản”. Đặc biệt, mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại Trung đoàn Gia Định được duy trì nền nếp, phát huy hiệu quả thiết thực trong công tác giáo dục chính trị, góp phần bồi dưỡng phẩm chất, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn, phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: BTL.
Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn, phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: BTL.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của các cơ quan, đơn vị, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, công tác chuẩn bị chu đáo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh và các đơn vị được kiểm tra. Đồng thời, ghi nhận những kết quả nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; đánh giá cao việc thực hiện tốt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”, phương châm “5 vững”.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị; chuẩn bị tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm, quản lý và định hướng tình hình tư tưởng; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong toàn lực lượng vũ trang Thành phố.

Đồng thời, Bộ Tư lệnh thành phố tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ, dân vận, chính sách, quần chúng và hậu phương Quân đội; tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, giữ vững mối quan hệ đoàn kết quân - dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Cùng với đó, tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; đẩy mạnh tuyên truyền và tham gia thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, tập trung khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Cùng ngày, Đoàn Công tác đã kiểm tra thực tế tại Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Trung đoàn Gia Định và Ban Chỉ huy Quân sự phường Trung Mỹ Tây công tác Đảng, công tác chính trị và một số nội dung khác trong 6 tháng đầu năm 2026.

T.Luân-T.Nguyên-H.Tân-N.Phú