Tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên
Sáng 15/9, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (DBĐV). Ông Phạm Minh Tấn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Võ Văn Cảnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo.
Quang cảnh hội nghị.
Báo cáo đánh giá kết quả thực thực hiện Pháp lệnh về lực lượng DBĐV trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc (1996-2016), khẳng định: Tỉnh Đắk Lắk giữ vị trí chiến lược về quốc phòng – an ninh của cả nước, có diện tích tự nhiên 13.125km2, dân số gần 1,9 triệu người thuộc 47 dân tộc anh em.
Toàn tỉnh có 15 huyện, thành phố, thị xã; 184 đơn vị hành chính cấp xã với 2.478 thôn buôn.
Kết quả nổi bật trong thực hiện Pháp lệnh về lực lượng DBĐV là, toàn tỉnh Đắk Lắk đã đăng ký, quản lý được 153.018 quân nhân dự bị và 5.532 phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội; xây dựng đủ 100% đầu mối các đơn vị DBĐV theo chỉ tiêu Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 giao, với tỷ lệ quân số đạt 96,7%.
Công tác huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên từ năm 1996 đến tháng 12-2015 đạt 94% về quân số, với trình độ kỹ, chiến thuật của từng quân nhân dự bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ năm 1996 đến nay, toàn tỉnh bồi dưỡng, kết nạp được 1.355 đảng viên là DBĐV, nâng tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DBĐV lên đạt 11,1%.
Bên cạnh công tác huấn luyện, diễn tập, trong 20 năm qua lực lượng DBĐV trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn tham gia làm tốt công tác dân vận, giúp dân hàng trăm nghìn ngày công lao động; làm mới, tu sửa 400 km đường liên thôn, 320 km kênh mương thủy lợi; đào, nạo vét 500 giếng nước; hỗ trợ sản xuất cho 2.500 hộ nghèo và gia đình chính sách.
Hội nghị cũng chỉ ra một số khuyết điểm cần khắc phục, đó là công tác tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh về lực lượng DBĐV còn hạn chế; công tác đăng ký, quản lý nguồn DBĐV một số địa phương, đơn vị chưa đúng quy trình; chất lượng công tác xây dựng Đảng trong lực lượng DBĐV chưa cao; chất lượng các đơn vị DBĐV, đặc biệt là đơn vị chuyên môn, binh chủng còn thấp.