Tổng kết Cụm thi đua Hội Liên hiệp Phụ nữ 7 tỉnh tại Hòa Bình

Hoàng Sa 16/11/2023 11:45

Ngày 15/11, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Hội LHPN Việt Nam) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Cụm thi đua Hội LHPN 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc năm 2023 tại huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình). Các đại biểu đã thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ ở địa phương.

Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; lãnh đạo Hội LHPN 7 tỉnh trung du miền núi phía Bắc, gồm: Hòa Bình, Bắc Giang, Bắc Kạn, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên.

Hội LHPN tỉnh Hoà Bình đã thực hiện đạt và vượt 10 nhóm chỉ tiêu đề ra.

Tại Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023. Theo đó, Hội LHPN các tỉnh trong Cụm thi đua đã bám sát sự chỉ đạo của T.Ư Hộ và cấp ủy địa phương, chủ động, sáng tạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi yêu nước “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Mình, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” hoặc “5 có 3 sạch”, “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vẫn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”. Tiếp tục thực hiện các Đề án của Chính phủ; Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Mẹ đỡ đầu” trong các cấp Hội…

Hội LHPN tỉnh Hoà Bình đã thực hiện đạt và vượt 10 nhóm chỉ tiêu đề ra. Toàn hội có 34 Dự án tham gia Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” do T.Ư Hội LHPN Việt Nam tổ chức; nhận đỡ đầu 34 cháu đến năm 18 tuổi với tổng số tiền đỡ đầu và ủng hộ tại Chương trình là 1.145 triệu đồng; Hội hỗ trợ được 1.100 hội viên, phụ nữ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn; huy động được 4,8 tỷ đồng cho Quỹ khởi nghiệp, hỗ trợ kinh phí sinh kế cho các hộ gia đình hội viên nghèo.

Cụm thi đua đã tổ chức bàn giao nhà mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo xóm Khan Hạ, xã Sơn Thủy (Mai Châu). Ngôi nhà được Cụm thi đua hỗ trợ 40 triệu đồng; thăm cơ sở bảo trợ xã hội Thuận Hòa, xã Chiềng Châu, Mai Châu.

Nhà mái ấm tình thương đã được bàn giao cho hội viên phụ nữ nghèo.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương đánh giá cao kết quả, cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua của 7 tỉnh trung du miền núi phía Bắc. Về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh: Với chủ đề “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội”, năm 2024, các tỉnh trong cụm thi đua cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 2 khâu đột phá; chủ động tổ chức các sự kiện, hoạt động tại cụm, địa phương, đơn vị cùng thời điểm tổ chức các hoạt động tại cấp Trung ương để tạo hiệu ứng, sức lan tỏa, trong toàn xã hội; tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Hội; triển khai, thực hiện hiệu quả, thiết thực Dự án 8 - "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em".

Đặc biệt chú trọng, cụ thể hóa các tiêu chí phong trào thi đua, các chỉ tiêu của nhiệm kỳ Đại hội; tham gia chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp; Tăng cường quản lý các nhóm vay vốn tiết kiệm; ứng dụng CNTT trong công tác định hướngdư luận xã hội, tuyên truyền nhưng không xem nhẹ sinh hoạt hội viên trực tiếp, nắm tư tưởng; Ứng dụng CNTT trong hoạt động Hội gắn với nâng cao kỹ năng số cho hội viên, phụ nữ…

Hội nghị đã bầu Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn giữ vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2024; suy tôn 3 đơn vị đề nghị T.Ư Hội LHPN Việt Nam tặng Cờ thi đua năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổng kết Cụm thi đua Hội Liên hiệp Phụ nữ 7 tỉnh tại Hòa Bình

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO