Tổng Kiểm toán nhà nước tiếp xúc cử tri tỉnh Hòa Bình

N.Lộc 17/10/2023 13:59

Ngày 16/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình.

Cùng tham dự có các ĐBQH: Nguyễn Thị Phú Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Đặng Bích Ngọc - Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XV tỉnh Hòa Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình; Hoàng Đức Chính - Bí thư huyện ủy Lạc Sơn; Nguyễn Cao Sơn - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình.

Hội nghị còn có sự tham dự của các đồng chí: Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó trưởng Ban Tổ chức trung ương; Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình; Bùi Văn Khánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hòa Bình; đại diện các sở, ban, ngành; huyện ủy, UBND huyện Lương Sơn cùng hơn 200 cử tri của huyện.

Dưới đây là những hình ảnh được Báo Kiểm toán ghi lại tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình và các hoạt động bên lề sự kiện.

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao đổi, giải đáp ý kiến của cử tri
Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao đổi, giải đáp ý kiến của cử tri.
Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn thay mặt Đoàn điều hành việc trao đổi, giải đáp ý kiến của cử tri.
Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn thay mặt Đoàn điều hành việc trao đổi, giải đáp ý kiến của cử tri.
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.
Cử tri huyện Lương Sơn trao đổi, nêu ý kiến với ĐBQH.
Cử tri huyện Lương Sơn trao đổi, nêu ý kiến với ĐBQH.
Sáng cùng ngày, tại huyện Lương Sơn, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình cùng lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, lãnh đạo tỉnh Hòa Bình đã dự Lễ khánh thành công trình tôn tạo di tích Bác Hồ về thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa và đón nhận Bằng công nhận Di tích lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh cho di tích Cơ sở A2, Báo Nhân dân. Trong ảnh, các đại biểu dâng hương tưởng niệm tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ nằm trong khu di tích...
Sáng cùng ngày, tại huyện Lương Sơn, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình cùng lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, lãnh đạo tỉnh Hòa Bình đã dự Lễ khánh thành công trình tôn tạo di tích Bác Hồ về thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa và đón nhận Bằng công nhận Di tích lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh cho di tích Cơ sở A2, Báo Nhân dân. Trong ảnh, các đại biểu dâng hương tưởng niệm tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ nằm trong khu di tích...
Các đại biểu dâng hoa tưởng niệm tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ...
Các đại biểu dâng hoa tưởng niệm tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ...
Đoàn ĐBQH tỉnh cũng dự, chứng kiến Lễ trao Bằng công nhận Di tích lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh cho di tích - Cơ sở A2, Báo Nhân dân (xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn). Đây là địa danh gắn liền với những hoạt động báo chí tuyên truyền trong thời kỳ cách mạng
Đoàn ĐBQH tỉnh cũng dự, chứng kiến Lễ trao Bằng công nhận Di tích lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh cho di tích - Cơ sở A2, Báo Nhân dân (xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn). Đây là địa danh gắn liền với những hoạt động báo chí tuyên truyền trong thời kỳ cách mạng.
Nhân dịp này, đồng chí Trương Thị Mai, đồng chí Ngô Văn Tuấn và các đại biểu đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các em học sinh có thành tích xuất sắc trên địa bàn huyện.
Nhân dịp này, đồng chí Trương Thị Mai, đồng chí Ngô Văn Tuấn và các đại biểu đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các em học sinh có thành tích xuất sắc trên địa bàn huyện.
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình tôn tạo di tích Bác Hồ về thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa. Ngược dòng lịch sử, ngày 19/10/1958, trong chuyến đi thăm đồng bào các dân tộc và cán bộ tỉnh Hòa Bình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm Sư đoàn Bộ đội miền Nam tập kết đóng ở huyện Lương Sơn và Tập đoàn sản xuất Chí Hòa.
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình tôn tạo di tích Bác Hồ về thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa. Ngược dòng lịch sử, ngày 19/10/1958, trong chuyến đi thăm đồng bào các dân tộc và cán bộ tỉnh Hòa Bình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm Sư đoàn Bộ đội miền Nam tập kết đóng ở huyện Lương Sơn và Tập đoàn sản xuất Chí Hòa.
Hoạt động ý nghĩa của các đại biểu khi thăm khu di tích.
Hoạt động ý nghĩa của các đại biểu khi thăm khu di tích.
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và các đại biểu tham quan không gian trưng bày hình ảnh, tư liệu về Bác Hồ với tỉnh Hòa Bình trong khu di tích
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và các đại biểu tham quan không gian trưng bày hình ảnh, tư liệu về Bác Hồ với tỉnh Hòa Bình trong khu di tích.
Nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lòng biết ơn đối với Đảng, Bác Hồ kính yêu; để gìn giữ, bảo tồn di tích và lưu giữ chứng tích lịch sử cho các thế hệ, ngày 9/10/2009, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã ký Quyết định xếp hạng địa điểm Bác Hồ về thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa, tại xóm Dốc Phấn, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn là Di tích lịch sử cấp tỉnh.
Nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lòng biết ơn đối với Đảng, Bác Hồ kính yêu; để gìn giữ, bảo tồn di tích và lưu giữ chứng tích lịch sử cho các thế hệ, ngày 9/10/2009, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã ký Quyết định xếp hạng địa điểm Bác Hồ về thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa, tại xóm Dốc Phấn, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn là Di tích lịch sử cấp tỉnh.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổng Kiểm toán nhà nước tiếp xúc cử tri tỉnh Hòa Bình

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO