Tổng lực dọn dẹp bùn đất, rác thải và vệ sinh đường phố Thái Nguyên
Bão số 11 gây ngập úng trên diện rộng từ ngày 7 – 10/10 tại Thái Nguyên không chỉ gây thiệt hại nặng về người và tài sản, các khu dân cư và đường phố tràn ngập bùn đất và rác thải.
Kể từ ngày 9/10, một số nơi lũ bắt đầu xuống, lũ rút đến đâu thì người dân và lực lượng vũ trang đến hỗ trợ dọn dẹp đến đấy. Nhưng chỉ được một phần nhỏ so với khi nước rút hoàn toàn, rác tràn ngập ngõ phố, khu dân cư.
Trên các tuyến phố trong nội thành như Lương Ngọc Quyến,
Ngày 9/10, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn đã yêu cầu các ngành, phường, xã huy động tổng lực tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn, thu gom rác thải, khử trùng tiêu độc, xử lý nguồn nước sinh hoạt, phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ; các địa phương phải ưu tiên khắc phục tại trường học, chợ dân sinh, khu dân cư tập trung, cơ sở y tế, khu công nghiệp, để sớm đảm bảo các hoạt động dân sinh thiết yếu.

Hơn 20.000 cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và các đoàn viên thanh niên được huy động xuống hiện trường làm nhiệm vụ vệ sinh môi trường. Các loại máy xúc, máy gạt, ô tô tải được sử dụng để san gạt bùn đất và thu gom rác tại các tuyến đường chính.
Cùng lúc đó, đông đảo sinh viên từ các trường đại học trên địa bàn cũng tham gia tình nguyện: cào bùn, quét đường, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải để tránh ùn tắc, ngập thêm khi mưa tiếp diễn.
Sau mưa lũ, rác thải hữu cơ phân hủy nhanh chóng, nước đọng lưu lại tại các khu vực thấp dễ dẫn đến muỗi, vi khuẩn phát triển, có nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Vì vậy, khâu thu gom rác, diệt côn trùng, khử khuẩn nơi vừa dọn dẹp là điều không thể lơ là.
Tuy nhiên, quá trình dọn dẹp cũng gặp nhiều khó khăn. Bùn đất dày, dính chặt vào nền nhà và vật liệu xây dựng, khó tẩy rửa. Nhiều đoạn đường hẹp, ngõ nhỏ không thể dùng máy xúc, phải dùng tay và dụng cụ thủ công. Ngoài ra, rác thải bị ẩm ướt, hôi thối, nặng mùi gây khó chịu và tiềm ẩn rủi ro sức khỏe. Các lực lượng tham gia phải vừa làm vừa đảm bảo an toàn bằng các biện pháp phòng hộ.

Ông Dương Văn Hào, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên thông tin: Hiện nay các địa phương đang tập trung huy động tối đa lực lượng để dọn dẹp, xử lý môi trường, rà soát đánh giá thiệt hại thiên tai để có phương án hỗ trợ, khắc phục. Tiếp tục hỗ trợ người dân vùng lũ đảm bảo không để ai bị thiếu đói, thiếu nước và các nhu yếu phẩm thiết yếu, đồng thời triển khai xây dựng kế hoạch khôi phục sản xuất sau lũ.
Khuyến cáo nếu rác thu gom không được phân loại và xử lý đúng cách, rác lẫn với bùn đất, rác hữu cơ sẽ gây áp lực rất lớn cho hệ thống xử lý chất thải địa phương. Do đó, cần có điểm tập kết tạm thời phân loại rác vô cơ, rác tái chế và rác nguy hại (nếu có), đồng thời có kế hoạch vận chuyển lên các cơ sở xử lý tập trung.
Dọn dẹp bùn và rác sau bão Matmo ở Thái Nguyên đang là thử thách lớn nhưng cũng là công việc cấp thiết để giúp người dân ổn định cuộc sống, tái thiết lại nhà cửa và hạ tầng. Dự kiến hết ngày 12/10, công tác vệ sinh môi trường sẽ cơ bản hoàn thành tại tuyến phố, chợ, siêu thị, trường học và cơ quan nhà nước.