Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Tổng số tiết kiệm kinh phí, vốn nhà nước năm 2025 là trên 71 nghìn tỷ đồng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tổng số tiết kiệm kinh phí, vốn nhà nước năm 2025 là trên 71 nghìn tỷ đồng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Tổng số tiết kiệm kinh phí, vốn nhà nước năm 2025 là trên 71 nghìn tỷ đồng
Ông Trần Quốc Phương báo cáo tại phiên họp

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, trong năm 2025 công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã có nhiều chuyển biến và đạt được kết quả quan trọng. Tổng số tiết kiệm kinh phí, vốn nhà nước năm 2025 theo báo cáo của bộ, ngành, địa phương là 71.061 tỷ đồng.

Ngày 27/3, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính họp mở rộng, thẩm tra sơ bộ Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025. Tại phiên họp, báo cáo tóm tắt kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2025, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó, lần đầu tiên đã ban hành Chiến lược quốc gia về phòng, chống lãng phí với 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và kế hoạch thực hiện chi tiết, cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống lãng phí trong thời gian tới. 

Trong năm 2025, công tác THTK, CLP đã có nhiều chuyển biến và đạt được kết quả quan trọng, tích cực trên các lĩnh vực góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tạo nền tảng, động lực mạnh mẽ để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu của cả giai đoạn 2021 - 2025. Nhiều bộ, ngành, địa phương báo cáo đạt kết quả tốt trong THTK, CLP. Tổng số tiết kiệm kinh phí, vốn nhà nước năm 2025 theo báo cáo của bộ, ngành, địa phương là 71.061 tỷ đồng.

Về mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công đã hoàn thành tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư, quản lý, Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện đề án theo đúng kế hoạch và chủ trương đề ra. Kết quả kiểm kê đã xác định tổng giá trị của 19 loại tài sản công thuộc phạm vi tổng kiểm kê là 11.917.326 tỷ đồng. Công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 có chuyển biến tích cực với khối lượng khoảng 755,14 nghìn tỷ đồng, đạt 83,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn 3,4% về tỷ lệ so với cùng kỳ năm 2024.

Bên cạnh đó, trong công tác xử lý các dự án tồn đọng, chậm tiến độ được thực hiện quyết liệt. Đến nay, đã tháo gỡ và có định hướng giải pháp tháo gỡ được cho 5.203 dự án. Đặc biệt, công tác sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà đất được quan tâm, đẩy mạnh, nhất là khi thực hiện tinh gọn bộ máy hành chính và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Nguyễn Thành Trung, Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính cơ bản thống nhất với các nội dung đánh giá của Chính phủ, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025 đã được triển khai đồng bộ trên 8 lĩnh vực cốt lõi theo quy định của Luật. Việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia được thực hiện chặt chẽ hơn. Bên cạnh đó, các lĩnh vực như quản lý tài sản công, khai thác tài nguyên gắn với chuyển đổi xanh, tinh gọn bộ máy và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng đạt được những kết quả bước đầu quan trọng.

Tuy nhiên, theo ông Trung, kỷ luật tài chính tại một số nơi chưa nghiêm khi công tác dự báo thu ngân sách chưa sát thực tiễn, tình trạng gian lận và trốn thuế vẫn diễn biến phức tạp. Lãng phí trong đầu tư công vẫn là vấn đề nhức nhối. Nhiều dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài nhưng chậm được xử lý. Tình trạng “vốn chờ dự án” hoặc vốn không sử dụng hết phải điều chuyển không chỉ làm giảm hiệu quả sử dụng ngân sách mà còn gây lãng phí cơ hội phát triển. Thậm chí, một số công trình trọng điểm quốc gia vẫn xảy ra sai phạm, thất thoát. Ngoài ra, tại nhiều địa phương, trụ sở làm việc, nhà công vụ và các công trình phúc lợi bỏ trống, không được đưa vào sử dụng hiệu quả. Trong lĩnh vực đất đai, việc chấp hành pháp luật chưa nghiêm dẫn đến lãng phí tài nguyên nước, rừng và đất đai còn phổ biến.

Bà Trần Thị Thanh Lam, Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hoá và Xã hội đánh giá cao sự quyết liệt của Chính phủ khi đưa vào vận hành lại 2 dự án y tế tồn đọng lâu năm trong tổng số 234 dự án vừa hoàn thành trên cả nước. Song bà Lam đề nghị cần có định hướng sử dụng hiệu quả để tránh lãng phí nguồn lực đầu tư ban đầu.

Việt Thắng