Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Tổng thống Hàn Quốc đối mặt với nguy cơ bị truy tố

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tổng thống Hàn Quốc đối mặt với nguy cơ bị truy tố

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Văn phòng công tố đặc biệt Hàn Quốc trong hôm 6/3 đã chính thức kết luận Tổng thống Geun-hye cùng người bạn thân của bà đã từng nhận tiền hối lộ từ Tập đoàn Samsung nhằm đưa ra quyết định có lợi cho ông Lee Jae-yong củng cố quyền lực của mình tại tập đoàn này.

Giới công tố đặc biệt đã đưa ra kết luận điều tra về vụ bê bối
liên quan tới Tổng thống Park Geun-hye. (Nguồn: Reuters).

Kết luận trên được giới phân tích nhận định là có thể dọn đường cho quá trình khởi tố Tổng thống Park nếu như bà bị buộc phải từ chức.

Kết luận sau quá trình điều tra kéo dài 70 ngày qua đã trực tiếp cáo buộc Tổng thống Park với nhiều hành vi vi phạm, trong đó gồm nhận tiền hối lộ từ phía tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc - Samsung. Lãnh đạo tập đoàn này, ông Lee Jae-yong, đã phải hầu tòa trong hôm thứ Năm tuần trước vì cáo buộc hối lộ và tham ô, trong vụ bê bối gây chấn động xứ sở Kim chi.

Quyền lực Tổng thống Park, 65 tuổi, đã tạm thời bị truất kể từ khi bà bị Quốc hội Hàn Quốc thông qua việc luận tội hồi tháng 12 năm ngoái. Nếu như Tòa án Hiến pháp quyết định giữ nguyên việc luận tội, bà có thể trở thành vị Tổng thống dân cử đầu tiên của nước này bị phế truất, dẫn tới một cuộc bầu cử sớm ở quốc gia có nền kinh tế đứng thứ tư ở châu Á.

Phán quyết của Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc dự kiến sẽ được đưa ra trong tuần này. Luật pháp Hàn Quốc không cho phép luận tội một Tổng thống đương nhiệm trừ khi người này bị cáo buộc tội danh phản quốc. Bởi vậy, bà Park sẽ không chịu cáo buộc chính thức nào cho đến khi bà hoặc bị phế truất hoặc kết thúc nhiệm kỳ - dự kiến vào cuối tháng 2/2018.

Không dừng tại đó, trong trường hợp bị phế truất khỏi Nhà Xanh, bà Park sẽ tiếp tục bị giới công tố nhà nước mở cuộc điều tra mới.

“Các cáo buộc nhận tiền hối lộ liên quan tới Tổng thống đã được chuyển giao tới văn phòng công tố” - Công tố đặc biệt Park Young-soo nói trong một cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp hôm 6/3.

Vị công tố đặc biệt này cũng nói rằng Tổng thống Park còn bị tố cáo lạm dụng quyền lực vì lập nên một “danh sách đen” có tên hơn 9.000 nghệ sỹ, tác giả và chuyên gia ngành điện ảnh Hàn Quốc nhằm gạt bỏ họ khỏi các khoản hỗ trợ của chính phủ.

Trong một tuyên bố nêu ra chi tiết quá trình điều tra, văn phòng công tố đặc biệt Hàn Quốc nói rằng Quỹ Hưu trí Quốc gia đã bỏ phiếu thuận cho một thương vụ sáp nhập hai công ty của Tập đoàn Samsung hồi năm 2015, bất chấp thực tế rằng thương vụ này gây nên khoản thất thu 138,8 tỷ Won (119,87 triệu USD) và có lợi trực tiếp cho ông Lee Jae-yong.

Chối bỏ cáo buộc

“Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae-yong cùng với hai người khác gồm lãnh đạo văn phòng chiến lược tập đoàn Choi Gee-sung đã chỉ thị hối lộ cho Tổng thống và bà Choi Soon-sil với mục đích tranh thủ sự ủng hộ việc ông kế nghiệp tập đoàn bằng cách tham ô nguồn vốn của tập đoàn” - Công tố viên đặc biệt Park nêu rõ.

Ông Lee Jae-yong, 48 tuổi, trước đó được cho là đã cam kết chi khoảng tiền hối lộ 48 tỷ Won (37,19 triệu USD) để đổi lấy sự ủng hộ của bà Park và bà Choi trong vụ sáp nhập hai chi nhánh của Samsung năm 2015 và trong vụ niêm yết sàn giao dịch đối với công ty dược phẩm Samsung Biologics của họ hồi năm 2016, dù đã gây khoản lỗ không nhỏ cho tập đoàn.

Cả Tổng thống Park, bà Choi Soon-sil và ông Lee đều liên tiếp tuyên bố bác bỏ các cáo buộc nhằm vào mình.

Trong hôm đầu tuần, luật sư đại diện cho Tổng thống Park nói rằng các cáo buộc mà công tố đặc biệt đưa ra đối với bà Park là “phi thực tế” và rằng bà Park không hề nhận được bất cứ khoản tiền nào từ Tập đoàn Samsung.

“Các phiên tòa tiếp theo trong tương lai sẽ làm rõ sự thực” - Tập đoàn Samsung cho biết trong một tuyên bố, khẳng định lại rằng họ không hề chi trả bất cứ khoản tiền hối lộ nào hay đưa ra các yêu cầu không hợp lệ để tranh thủ sự ủng hộ.

Cuộc điều tra kéo dài ở Hàn Quốc nhằm tìm hiểu sâu hơn về vụ bê bối gây chấn động nước này mà trong đó bà Park, người đã bị luận tội trước Quốc hội sau các cáo buộc cho rằng bà thông đồng với bà Choi để gây sức ép cho các tập đoàn trong nước góp tiền ủng hộ cho 2 quỹ phi lợi nhuận mà bà Choi làm chủ để thúc đẩy các khởi xướng chính sách của bà Park.

Ông Lee Jae-yong, thế hệ lãnh đạo thứ ba của tập đoàn Samsung, cùng 4 vị giám đốc điều hành khác của tập đoàn này, hồi tuần trước đã bị buộc tội danh nhận hối lộ và tham ô, liên quan tới vụ bê bối này. Dựa trên các cáo buộc được đưa ra, ông Lee có khả năng phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù giam nếu bị kết án.

Khánh Duy