Chưa đầy một tháng lên cầm quyền, uy tín của tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang ngày càng lên cao. Kết quả thăm dò dư luận mới nhất cho thấy ông Moon đã giành được mức tín nhiệm cao nhất so với các cựu lãnh đạo nước này.
Tổng thống Moon Jae-in.
Theo kết quả thăm dò do hãng Gallup (Hàn Quốc) tiến hành từ ngày 30/5 đến 1/6, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon đạt 84%, trong khi chỉ có 7% phản đối nhà lãnh đạo này. Theo hãng Gallup, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon đã phá vỡ kỷ lục của các nhà lãnh đạo trước đó.
Trong nhiệm kỳ 5 năm từ năm 1993, Tổng thống Kim Young-sam khi đó giành được tỷ lệ ủng hộ cao nhất là 83%. Các cựu Tổng thống Lee Myung-bak và Park Geun-hye nhận được tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 52% và 44% trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ vào các năm 2008 và 2012.
Kết quả thăm dò được công bố ngày 2/6 cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ cầm quyền tại Hàn Quốc đạt mức 50%, cao nhất trong số các chính đảng Hàn Quốc. Đứng thứ hai là đảng Nhân dân theo đường lối trung tả với tỷ lệ ủng hộ 9%.
Một trong những tuyên bố của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in được cho là gây ấn tượng tốt với người dân đó là chính quyền mới của ông sẽ nắm thế chủ động trong các nỗ lực toàn cầu nhằm phi hạt nhân hóa Triều Tiên mà không phụ thuộc vào vai trò của các nước khác.
Trong một đoạn băng hình chào mừng khai mạc Diễn đàn Jeju, ngày 1/6, nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh nước này sẽ đi đầu trong việc giải quyết vấn đề bán đảo Triều Tiên mà không lệ thuộc vào vai trò của nước ngoài. Ông cho biết Hàn Quốc sẽ đưa ra một sáng kiến hoàn toàn mới và thực hiện sáng kiến này vì hòa bình và thịnh vượng lâu dài tại khu vực.
Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh để đạt được mục tiêu trên, Hàn Quốc sẽ sử dụng cả biện pháp thuyết phục lẫn gây áp lực với Bình Nhưỡng để đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này.
Ông Moon Jae-in cho biết Hàn Quốc sẽ hợp tác với cộng đồng quốc tế, trong đó có cả Mỹ và Trung Quốc, để đưa Triều Tiên tới bàn đàm phán thông qua thuyết phục và gia tăng áp lực, nỗ lực giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên cũng như góp phần cải thiện mối quan hệ liên Triều và quan hệ Mỹ-Triều.
Về các vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên, Tổng thống Moon Jae-in gọi đây là một thách thức không chỉ đối với bán đảo Triều Tiên mà còn đe dọa hòa bình và ổn định trên thế giới, đồng thời cam kết sẽ bảo vệ hòa bình thông qua giáng trả nhanh chóng và mạnh mẽ với tất cả khả năng phòng thủ của mình với sự hỗ trợ của liên minh với Mỹ trong trường hợp Triều Tiên khiêu khích vũ trang.