Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Tổng thống Mỹ nói gì về sức mạnh hạt nhân?

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tổng thống Mỹ nói gì về sức mạnh hạt nhân?

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục khiến cộng đồng quốc tế ngạc nhiên sau một tuyên bố hôm 24/2 rằng ông mong muốn một thế giới không có vũ khí hạt nhân, nhưng nếu có sự tồn tại của loại vũ khí này thì Mỹ là nước đứng đầu, thêm rằng đất nước đã bị tụt hậu về khả năng vũ khí hạt nhân.

Trong bài phỏng vấn với Reuters, Tổng thống Trump
đã đưa ra quan điểm về nhiều vấn đề nóng hổi. (Nguồn: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters, Tổng thống Trump cũng nói rằng, Trung Quốc có thể giải quyết vấn đề thách thức an ninh gây ra bởi Triều Tiên “một cách rất dễ dàng nếu họ muốn”, nhằm gây thêm sức ép để Bắc Kinh kiềm chế các hành động khiêu khích của chính quyền Bình Nhưỡng.

Ông Trump cũng thể hiện sự hậu thuẫn của mình đối với Liên minh châu Âu khi nói rằng: “Tôi hoàn toàn ủng hộ” và lần đầu tiên thể hiện quan điểm ủng hộ một giải pháp hai nhà nước đối với cuộc xung đột Israel-Palestine. Ông khẳng định rằng bản thân sẽ hài lòng với bất kỳ điều gì giúp cả hai bên cùng hòa thuận.

Trong bình luận đầu tiên về vũ khí hạt nhân Mỹ kể từ khi nhậm chức đến nay, Tổng thống Trump nói rằng ông mong muốn thấy một thế giới không có vũ khí nguyên tử nhưng thể hiện quan ngại rằng Mỹ đã “tụt hậu về khả năng vũ khí hạt nhân”.

“Tôi là người đầu tiên mong muốn không ai có hạt nhân cả, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ bị tụt hậu so với bất kỳ quốc gia nào cả, không bao giờ tụt hậu về sức mạnh hạt nhân” - Tổng thống Trump nói với hãng tin Reuters - “Sẽ thật tuyệt nếu như không quốc gia nào có hạt nhân, nhưng nếu các nước có hạt nhân, chúng tôi sẽ là đầu đàn”.

Theo ước tính của Quỹ Ploughshares Fund, Nga hiện sở hữu 7.000 đầu đạn hạt nhân trong khi Mỹ là 6.800. Hiệp ước mới về hạn chế vũ khí chiến lược, gọi tắt là New START, giữa Mỹ và Nga yêu cầu cả hai nước vào ngày 5/2/2018 phải giảm số lượng vũ khí hạt nhân chiến lược xuống còn không quá 800.

Giới quan sát từ lâu đã đặt ra câu hỏi rằng liệu ông Trump sẽ tiếp tục cam kết New START hay sẽ triển khai thêm đầu đạn mới. Và trong bài phỏng vấn vừa qua, ông đã gọi New START là “thỏa thuận một chiều”.

“Lại là một thỏa thuận tồi tệ khác mà nước Mỹ đã ký kết, dù là START hay là thỏa thuận Iran… Chúng tôi sẽ bắt đầu tạo nên các thỏa thuận tốt” - Tổng thống Trump nói.

“Chúng tôi rất tức giận”

Hiện nay, Mỹ đang trong quá trình hiện đại hóa các tàu ngầm tên lửa hạt nhân, máy bay ném bom hạt nhân và các tên lửa hạt nhân trên mặt đất đã cũ kỹ của mình với tổng số tiền ước tính lên tới 1.000 tỷ USD. Tổng thống Trump cũng cho rằng việc Nga triển khai tên lửa hành trình trên mặt đất là vi phạm một hiệp ước năm 1987, trong đó cấm các loại tên lửa tầm trung trên mặt đất của Nga và Mỹ.

Tổng thống Trump cũng nói về khả năng thảo luận vấn đề này với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nói rằng ông sẽ làm vậy “nếu có một cuộc gặp gỡ”. Tuy nhiên hiện vẫn chưa có cuộc họp nào như vậy được lên kế hoạch.

Trả lời phỏng vấn từ Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump đã thể hiện rõ mối quan ngại về các vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên và nói rằng việc tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa cho các đồng minh của Mỹ như Nhật Bản và Hàn Quốc nằm trong số các lựa chọn sẵn có.

“Chúng tôi sẽ quan sát xem điều gì sắp xảy ra. Nhưng đó là một tình thế rất nguy hiểm, và Trung Quốc có thể chấm dứt nó rất nhanh, theo quan điểm của tôi” - Tổng thống Trump nói.

Trung Quốc thời gian qua đã thể hiện rõ quan điểm chỉ trích chương trình tên lửa và hạt nhân của Hàn Quốc. Họ đã liên tiếp kêu gọi phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên và trở lại bàn đàm phán 6 bên với Bình Nhưỡng cùng các cường quốc thế giới. Nhưng những nỗ lực nhằm thay đổi thái độ của Bình Nhưỡng thông qua lệnh trừng phạt đã thất bại.

Cuộc họp giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hồi đầu tháng này tại Florida đã bị gián đoạn vì một vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Trong khi đó, chính ông Trump không hoàn toàn loại trừ khả năng gặp gỡ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong tương lai, nhưng cũng cho rằng “có thể đã quá muộn”.

“Đã rất muộn rồi. Chúng tôi rất tức giận vì điều mà ông ấy đã làm, và nói thẳng ra là điều này đáng lẽ ra phải được giải quyết từ thời chính quyền Obama” - ông Trump nói.

Theo báo giới Nhật, gần đây, chính phủ nước này đã có kế hoạch khởi động cuộc tranh luận về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ, cùng hệ thống tên lửa Aegis Ashore trên lãnh thổ nước này nhằm cải thiện khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo Triều Tiên.

Trong bài phỏng vấn mới nhất, việc ông Trump lên tiếng ủng hộ EU cũng khiến giới chức khối này bất ngờ bởi cách đây không lâu ông còn ủng hộ Brexit và gọi khối liên minh này là một “phương tiện cho nước Đức”.