Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Tổng thống Mỹ sẽ thảo luận vấn đề Triều Tiên với Trung Quốc

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tổng thống Mỹ sẽ thảo luận vấn đề Triều Tiên với Trung Quốc

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc trong hôm 8/11, với chủ đề thảo luận chính dự kiến là về vấn đề quan hệ thương mại song phương và vấn đề Triều Tiên. Chuyến thăm sẽ chiếm thời gian 2 ngày trong chuyến công du châu Á của ông.


Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng phu nhân Melania tới thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc chiều 8/11. (Nguồn: Reuters).

Vài giờ trước khi rời Seoul để tới Bắc Kinh trong hôm 8/11, Tổng thống Trump đã sử dụng một bài phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc để đưa ra thông điệp với Trung Quốc. Ông Trump đã kêu gọi "các nước có trách nhiệm" hợp tác và ngừng ủng hộ Triều Tiên.

"Các bạn không thể ủng hộ, các bạn không thể cung ứng, các bạn không thể chấp nhận" - ông Trump nói, kêu gọi "mọi quốc gia, trong đó bao gồm Trung Quốc và Nga" thực thi đầu đủ các nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an LHQ đối với Triều Tiên.

Tổng thống Trump được dự báo rằng sẽ đề nghị Trung Quốc cắt giảm các thỏa thuận thương mại với Bình Nhưỡng và trục xuất nhân công Triều Tiên. Ông Trump đã hoan nghênh Trung Quốc vì đưa ra một số bước đi cứng rắn với Bình Nhưỡng nhưng luôn thúc giục nước này tăng cường thêm sức ép.

"Tôi chỉ muốn nói rằng Chủ tịch Tập - ở nơi mà chúng tôi sẽ đến ngày mai, Trung Quốc - đã hỗ trợ rất tốt" - ông Trump nói trong đêm hôm thứ Ba tại Seoul - "Ông ấy thực sự giúp ích rất nhiều trong việc giải quyết vấn đề với Triều Tiên".

Phía Nhà Trắng hiện đang hy vọng rằng cuộc tiếp xúc cá nhân giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ giúp ích cho các vòng đối thoại chính thức. Ông Trump thường xuyện đưa ra lời ngợi khen ông Tập, trong đó bao gồm cả về cuộc gặp gỡ ông Tập tại Florida, Mỹ hồi đầu năm nay.

"Ông ấy là một người đàn ông mạnh mẽ. Tôi nghĩ ông ấy là một người rất tốt" - ông Trump nói với đài Fox Business - "Người ta nói rằng chúng tôi có mối quan hệ giữa lãnh đạo với lãnh đạo tốt nhất".

Tại Trung Quốc, Tổng thống Mỹ cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã được đón tiếp trọng thị tại sân bay, với rất nhiều trẻ em vẫy quốc kỳ Mỹ và Trung Quốc. Họ cũng có một bữa tiệc trà với Chủ tịch Tập cùng phu nhân Bành Lệ Viện và có một chuyến thăm tới Tử Cấm Thành trước khi dùng bữa trưa.

"Tôi cho rằng đây là một dịp đặc biệt và riêng tư" - Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, Terry Branstad, nói trước báo giới tại Bắc Kinh.

Tiếp đó, Tổng thống Trump sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để hội đàm và ăn tối. Trong hôm thứ Năm (9-11), ông Trump sẽ tham dự một loạt sự kiện ở Đại lễ đường Nhân dân. "Sự hiếu khách như vậy là hiếm thấy trong lịch sử hiện đại Trung Quốc", Thời báo Hoàn cầu hôm nay đưa tin.

Tổng thống Trump từng đưa ra quan điểm cứng rắn về việc sửa đổi quan hệ thương mại song phương Mỹ-Trung, thậm chí còn gọi nước này là "thao túng tiền tệ" trong chiến dịch tranh cử của mình. Nhưng sau đó ông đã đưa ra tín hiệu sẽ nhẹ tay hơn trong vấn đề thương mại nếu như Bắc Kinh giúp Mỹ đối phó với mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên.

Tổng thống Trump đã tới Bắc Kinh sau 2 ngày tại chặng dừng chân Seoul, nơi mà ông dành phần lớn thời gian để đưa ra giọng điệu cứng rắn với Triều Tiên, điều thể hiện rõ ràng nhất cách tiếp cận mà ông đang áp dụng đối với vấn đề này. Ông cũng cảnh báo Triều Tiên "đừng thách thức chúng tôi".

Tuy nhiên, cũng có lúc ông đưa ra một viễn cảnh tích cực hơn khi ở Hàn Quốc, nói một cách tự tin rằng "cuối cùng mọi thứ sẽ có kết quả" trong khi thể hiện hy vọng rằng biện pháp ngoại giao có thể giải quyết được tình trạng căng thẳng hiện nay. Tổng thống Trump bên cạnh đó cũng nhấn mạnh về các lựa chọn quân sự. Nhưng ông nói rằng: "Chúng tôi hy vọng rằng sẽ không bao giờ phải sử dụng tới nó".

Một sự kiện đáng chú ý khác là, dù Nhà Trắng chưa từng công bố kế hoạch Tổng thống Trump tới thăm khu phi quân sự (DMZ) chia cách hai miền Triều Tiên, nhưng ông đã công bố chuyến thăm này trong sáng hôm 8/11.

Tổng thống Trump đã lên máy bay trực thăng chuyên dụng Marine One và chỉ mất 5 phút đã tới DMZ. Tuy nhiên, do các phi công quân đội cùng đặc vụ Sở Mật vụ cho rằng sương mù tại đây quá dày để có thể hạ cánh an toàn nên chiếc trực thăng này đã buộc phải trở lại Seoul.