Tổng thống Nga Putin: Châu Âu nên bớt lệ thuộc vào NATO và Mỹ
Các quốc gia châu Âu nên bớt lệ thuộc hơn vào các khối quân sự và Mỹ hãy để tâm hơn đến các vấn đề có liên quan tới lợi ích quốc gia của chính họ - Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra cảnh báo trong cuộc phỏng vấn với Kênh truyền hình RTS Thụy Sỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Chính sách làm tổn hại nước Mỹ
“Sẽ tốt hơn nếu như châu Âu tỏ ra độc lập hơn, và có khả năng đứng lên đấu tranh vì chính lợi ích quốc gia của họ - cũng là lợi ích của chính người dân và đất nước họ” – ông Putin nói trong cuộc phỏng vấn với Kênh RTS, trong đó đề cập đến nhiều vấn đề nóng trên thế giới hiện nay.
Trong cuộc phỏng vấn hôm 27/7, Tổng thống Nga nói rằng sự độc lập của một quốc gia sẽ mất đi phần nào đó khi gia nhập bất cứ “một tổ chức quân sự-chính trị hoặc khối quân sự-chính trị nào”. Ông Putin cũng nhắc lại việc Pháp rời khỏi NATO nhằm bảo vệ chủ quyền ở một mức độ cao hơn hẳn so với khi họ còn ở trong khối quân sự này; nhắc lại thời điểm Pháp rút khỏi NATO hồi những năm 1960. Pháp sau đó đã phục hồi tư cách thành viên của NATO hồi năm 2009.
Ông Putin nhấn mạnh rằng: “Phân tích chính sách ngoại giao của các nước châu Âu không phải việc của chúng tôi. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng nếu chúng ta phải thảo luận các vấn đề nội bộ của châu Âu với các đối tác của châu Âu ở Washington, điều đó sẽ không thú vị chút nào”.
Tổng thống Nga còn nhắc lại rằng Mỹ đã luôn “theo đuổi chính sách đế quốc trong một thời gian dài”, đồng thời dẫn lời một số chuyên gia phân tích chính trị của Mỹ nói rằng chính chính sách đó “đã làm tổn hại nước Mỹ”. Ông Putin cũng khẳng định rằng quan điểm của Nga đối với chính sách ngoại giao của Mỹ không hề thù địch và nói thêm rằng người Nga “luôn có sự tôn trọng và tình yêu đối với nước Mỹ, đặc biệt là đối với người dân Mỹ”.
Chống khủng bố: Chậm còn hơn không
Khi trả lời câu hỏi liên quan đến nỗ lực sớm của Nga trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố toàn cầu và phản ứng chậm trễ của phương Tây, ông Putin nói rằng chính phủ các nước châu Âu đã phớt lờ chứng cứ về hoạt động của mạng lưới khủng bố, như việc các chi nhánh của al-Qaeda tấn công vùng Bắc Caucasus của Nga.
“Khi tôi hỏi các cộng sự châu Âu rằng: “Các bạn có thấy điều gì đang diễn ra không?” họ thường đáp trả: “Có, nhưng do tình thế trong nước và quốc tế, chúng tôi không thể hỗ trợ các bạn”. Và tôi trả lời: “Nếu không thể hỗ trợ chúng tôi, ít nhất cũng đừng phá hoại nỗ lực của chúng tôi”.
Tuy nhiên, theo ông Putin, tình thế hiện nay đã thay đổi đáng kể khi châu Âu và Mỹ cuối cùng đã nhận ra sự nguy hiểm thực sự của chủ nghĩa cực đoan và đã tham gia cuộc chiến chống khủng bố. Lãnh đạo nước Nga cũng bày tỏ quan điểm mong muốn hợp tác với phương Tây để chống chủ nghĩa khủng bố và nói thêm rằng ông mong đợi các bên sẽ giải quyết vấn đề Ukraine cùng các vấn đề kinh tế một cách hòa bình.
Sepp Blatter đáng được giải Nobel
Trả lời về bê bối nhận hối lộ của FIFA, ông Putin nói rằng ông không tin rằng Chủ tịch Sepp Blatter liên quan đến vụ việc này và nói thêm rằng ông ngờ đằng sau các cáo buộc này là một động cơ chính trị.
“Chúng ta đều biết tình hình không mấy hay ho xung quanh ông Blatter thời điểm hiện tại. Tôi không muốn đi vào chi tiết, nhưng tôi không tin một lời vu cáo về việc ông ấy cũng nhúng tay vào tham nhũng” – ông Putin nói.
Ông Putin đang nhắc đến việc ông Sepp Blatter đứng trước lựa chọn từ chức sau khi các cơ quan hành pháp của Mỹ mở rộng điều tra về bê bối của FIFA vào tháng Sáu. Điều đó làm FIFA trở nên lao đao và mất hẳn uy tín với các nhà tài trợ lớn. Tuy nhiên, nước Nga hết sức ủng hộ FIFA nói chung và ông Blatter nói riêng đồng thời cho rằng người Mỹ đang can thiệp thái quá những chuyện không liên quan đến họ.
“Tôi nghĩ những người đứng đầu các Liên đoàn Thể thao quốc tế lớn, hay Thế vận hội Olympic, xứng đáng được vinh danh một cách đặc biệt” – Tổng thống Putin cho biết – “Nếu có ai xứng đáng với Giải thưởng Nobel, không thể loại trừ những người như Blatter”.
Tuyên bố này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Chủ tịch FIFA Sepp Blatter cam kết rằng Nga sẽ nhận được sự ủng hộ toàn diện của họ trong việc tổ chức World Cup 2018.