Tổng thống Nga Putin: Chúng tôi buộc phải đối đầu với mọi thách thức

Khánh Duy 24/12/2016 09:35

Trong cuộc họp báo quốc tế thường niên với sự tham gia của gần 1.500 phóng viên trong hôm 23/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lần đầu tiên trực tiếp lên tiếng về các cáo buộc cho rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, đồng thời đề cập tới hàng loạt vấn đề nóng hổi.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong buổi họp báo quốc tế thường niên chiều 23/12. (Nguồn: Sputnik).

Căng thẳng Nga-Mỹ

Trong buổi trả lời báo chí thường niên cuối năm, Tổng thống Putin cho rằng đã có nhiều mưu toan tìm người để đổ lỗi cho sự thất bại trong kỳ bầu cử vừa qua của đảng Dân chủ Mỹ. Ông khẳng định đảng Dân chủ đã thua trong hàng loạt cuộc bầu cử, chứ không chỉ có bầu cử Tổng thống Mỹ.

“Liệu tôi có phải người để đổ lỗi? Liệu Nga có phải chịu trách nhiệm cho mọi thứ?” - ông Putin nói.

Tổng thống Nga cho biết, điều đó là dấu hiệu cho thấy hệ thống chính trị hiện tại của Mỹ có nhiều vấn đề, nhất là sự phân cách giữa tầng lớp lãnh đạo tinh hoa và người dân bình thường.

Cũng đề cập tới vấn đề nước Mỹ, ông Putin nói rằng chính quốc gia này đã tạo nên tiền đề cho một cuộc chạy đua vũ trang bằng cách đơn phương rút khỏi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo và buộc nước Nga phải có các bước điều chỉnh tương xứng, ông Putin nhấn mạnh.

“Cơ sở cho một cuộc chạy đua vũ trang mới đã được tạo nên sau khi Mỹ rời khỏi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo. Điều đó khá hiển nhiên. Khi một bên đơn phương rút khỏi Hiệp ước này và nói rằng họ sẽ tạo ra một “chiếc ô” hạt nhân, thì bên còn lại cũng phải tạo nên một “chiếc ô” tương tự” - ông Putin nói.

“Chúng tôi đang thực hiện điều đó, và chúng tôi đang thành công. Nhưng đó không phải ý tưởng của chúng tôi, chúng tôi buộc phải đối đầu với thách thức” - ông Putin nói, thêm rằng Mỹ đã thông báo với Nga về việc rút khỏi Hiệp ước trên vào năm 2001.

Vụ ám sát Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Putin nói rằng thảm kịch mới diễn ra gần đây là một âm mưu nhằm vào nước Nga nói riêng và mối quan hệ Nga-Thổ nói chung. Tuy nhiên ông khẳng định rằng vụ ám sát man rợ này sẽ không thể gây phương hại tới quan hệ hai nước bởi hai bên đều thấu hiểu rằng mối quan hệ này quan trọng như thế nào.

“Chúng tôi sẽ nỗ lực rất nhiều để phát triển quan hệ. Sau khi tan băng trong mối quan hệ, chúng tôi đã luôn nỗ lực tìm ra điểm chung của nhau. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ đạt được nhiều thỏa thuận trong tương lai” - ông Putin nói.

Mối quan hệ hợp tác ba bên giữa Nga, Thổ và Syria đã đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nhẹ tình hình chiến sự căng thẳng ở Aleppo (Syria). Khoảng 100.000 người đã được sơ tán khỏi thành phố này trong một chiến dịch nhân đạo được xem là lớn nhất thế giới. Và điều đó không thể đạt được nếu như thiếu đi sự hợp tác của Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và chính quyền Syria.

“Giai đoạn tiếp theo sẽ là một lệnh ngừng bắn trên phạm vi toàn quốc. Sau đó các vòng đàm phán chính trị sẽ được tổ chức. Chúng tôi đã đề xuất sẽ tổ chức ở Astana (Kazakhstan). Ông Erdogan và Assad đều đã nhất trí điều này” - ông Putin nói.

Dấu hiệu tích cực từ nền kinh tế

Liên quan đến các vấn đề kinh tế, ông Putin cho biết trong năm 2015, GDP của Nga đã giảm 3,7%. Năm nay, GDP dự kiến sẽ tăng trưởng 0,056%. Nền kinh tế Nga đang dần được cải thiện nhờ vào lĩnh vực chế tạo máy và nông nghiệp, và dự kiến sẽ sớm chứng kiến đà tăng trưởng trong lĩnh vực nông nghiệp.

Vấn đề được quan tâm tiếp theo là tỷ lệ lạm phát. Trong năm ngoái lạm phát ở Nga ở mức rất cao, nhưng trong năm nay con số này sẽ rất khác, theo ông Putin, có thể ở mức dưới 6% và còn có thể xuống thấp hơn, đạt mức 5,5%.

“Chúng ta có vấn đề không ư? Có chứ. Chúng ta nên chắc rằng nền kinh tế của chúng ta sẽ tiếp tục tăng trưởng. Trong vài tháng gần đây chúng ta đã chứng kiến mức tăng trong lương thực tế, điều khiến chúng ta tích cực hơn” - ông Putin nói.

Nga đang đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao ít hơn các nước trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD). Các nước này đầu tư 2,4% GDP trong khi Nga chỉ đầu tư khoảng 2,1% GDP. Tuy nhiên, tín hiệu đáng mừng là xuất khẩu công nghệ thông tin của Nga trước kia gần như bằng không còn hiện nay đã đạt con số 7 tỷ USD.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổng thống Nga Putin: Chúng tôi buộc phải đối đầu với mọi thách thức