Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Tổng thống Nga Putin: Nóng bỏng cuộc họp báo cuối năm

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tổng thống Nga Putin: Nóng bỏng cuộc họp báo cuối năm

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong cuộc họp báo cuối năm với sự góp mặt của 1.400 phóng viên, nhà báo hôm 17/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cập tới hàng loạt các vấn đề quốc tế và trong nước nóng hổi, trong đó gồm sự phát triển của nền kinh tế Nga, chiến sự Syria, cuộc chiến chống khủng bố và quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ…

Tổng thống Nga Putin: Nóng bỏng cuộc họp báo cuối năm

Quảng cảnh buổi họp báo (Ảnh: RT).

Kinh tế Nga đã vượt qua khủng hoảng tồi tệ

Mở đầu cuộc họp báo, ông Putin nhận được một câu hỏi liên quan tới kinh tế nước Nga. Ông nói rằng việc ngân sách trong năm tới của Nga dựa chủ yếu vào dầu khí với mức giá 50 USD/ thùng là điều quá lạc quan, dựa trên giá dầu mỏ thế giới hiện hành. Tuy nhiên, ông cũng đảm bảo với người dân trong nước rằng cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất đã qua đi.

“Chúng ta đều nhận thức được rằng nền kinh tế nước nhà vẫn dựa chủ yếu vào giá trị xuất khẩu các mặt hàng truyền thống – gồm dầu, khí đốt. Chúng ta thừa nhận thực tế rằng giá dầu Brent trung bình sẽ đạt tới 100 USD/thùng” – ông Putin nói.

“Khi giá dầu hạ từ mức 100 USD xuống 50 USD/thùng, chúng ta đã lên kế hoạch dựa trên các con số này. Nhưng giờ giá dầu ở mức 38 USD nên chúng ta buộc phải xem xét lại kế hoạch” – ông Putin nói và thêm rằng giá dầu thấp đã ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế Nga, nhưng nó đang dần phục hồi trở lại và cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất chỉ còn là chuyện quá khứ.

Tổng thống Putin cũng đề cập tới các mối quan ngại liên quan tới việc sử dụng nguồn tiền dự trữ của nước này để bù đắp lỗ hổng ngân sách gây nên do giá dầu giảm. Hồi tháng 10 vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov đã nói rằng nguồn dự trữ quốc gia có thể sẽ cạn kiệt trong năm 2016, buộc Chính phủ phải sử dụng tới nguồn dự trữ cuối cùng từ Quỹ Phúc lợi Quốc gia.

“Nguồn dự trữ ngoại tệ của chúng ta hiện đang có 364,4 tỷ USD. Chúng đã cạn bớt đi chút ít, nhưng đây vẫn là con số khá chắc chắn” – ông Putin nói.

Theo Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Aleksey Ulyukaev, giá dầu ở mức 40 USD/thùng không thể đe dọa đến sự ổn định của nền kinh tế Nga. Trong ngân sách cho năm 2016, Điện Kremlin đang hy vọng rằng giá dầu sẽ ở mức 50 USD/thùng và tỷ giá đồng Rúp so với đồng USD sẽ là 63,3 Rúp đổi lấy 1 USD.

Quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ vẫn căng

Người đứng đầu Điện Kremlin cho biết, ông không thấy nhiều triển vọng khôi phục quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ. Liên quan đến quan hệ Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sau những vụ việc căng thẳng gần đây, ông Putin nói việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay quân sự Nga là hành động thù địch và sau đó họ lại tìm cách “núp sau lưng liên minh NATO”.

Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia từng là một trong số các đối tác kinh tế lớn nhất của Nga, giờ đây đang phải hứng chọn đòn đáp trả của Nga về mặt kinh tế sau khi không quân của họ bắn hạ máy bay ném bom Su-24 của Nga trên không phận Syria.

“Đó là một hành động thù địch. Họ bắn hạ máy bay và giết sát hại binh sỹ của chúng tôi. Kể cả họ có đang nói sự thực khi cho rằng họ không biết đó là máy bay của bên nào, thì các bạn nên làm gì trong tình huống đó? Nhấc điện thoại lên và giải thích điều gì đã xảy ra. Thay vào đó họ lại gọi cho Brussels (NATO)” – ông Putin lên án Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông chủ Điện Kremlin còn nói rằng chính quyền Ankara còn không thèm giải thích sau đó xem liệu lợi ích của họ ở đây là gì. Ông cho hay nếu mục đích đó là đẩy Nga ra khỏi khu vực thì họ đã thất bại, bởi sau sự việc đó, Moscow thực tế đã tăng mạnh phạm vi không kích ở Syria và còn triển khai cả các hệ thống phòng không hiện đại, như S-400.

Ông Putin cũng chỉ trích Chính phủ của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan: “Tôi không nói điều này là tốt hay xấu, nhưng tôi nghĩ rằng giới lãnh đạo hiện thời của Thổ Nhĩ Kỳ cần phải cho nước Mỹ và châu Âu thấy được rằng họ đang Hồi giáo hóa đất nước, và họ là những người Hồi giáo tốt. Như một câu nói của Tổng thống Reagan, chúng tôi là người Hồi giáo, nhưng là người Hồi giáo của các bạn”.

Bất đồng Nga - Mỹ về vấn đề Syria

Nói về cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố ở Syria, Tổng thống Putin khẳng định rằng nước Nga đã cam kết chiến dịch này sẽ tiếp tục diễn ra cho đến khi một tiến trình chính trị được khởi động.

“Chúng tôi sẽ thực hiện các cuộc không kích và hỗ trợ lực lượng quân đội Syria chừng nào họ còn tiến hành các chiến dịch quân sự” – ông Putin nói – “Kế hoạch của Nga, về nguyên tắc, cũng có nhiều điểm tương đồng với quan điểm của Mỹ. Đó là cùng làm việc để soạn thảo Hiến pháp, tạo nên các cơ chế giám sát bầu cử dân chủ trong tương lai, quá trình bầu cử, và sự công nhận kết quả bầu cử”.

Bất đồng quan điểm bấy lâu nay giữa Moscow và phương Tây vẫn là số phận của Tổng thống Bashar al-Assad. Mỹ và hầu hết các quốc gia phương Tây đều một mực muốn ông Assad từ chức, nhưng trong các tháng gần đây lại đề xuất rằng ông này có thể đóng một vai trò nào đó trong quá trình chuyển tiếp. Về phần mình, Moscow khẳng định rằng điều này sẽ do chính người dân Syria quyết định.

Chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cho bất kể thế lực bên ngoài nào định đoạt người điều hành Syria. Việc này trái với mọi luật pháp quốc tế. Đó phải là việc của người dân Syria” – ông Putin nhắc lại quan điểm.

Tổng thống Putin cũng khẳng định rằng Nga luôn sẵn sàng cải thiện mối quan hệ với nước Mỹ, cùng làm việc với bất cứ ai được lựa chọn làm vị Tổng thống tiếp theo. Các cuộc đàm phán giữa giới lãnh đạo Nga với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hồi đầu tuần này cũng cho thấy rằng Washington đã sẵn sàng “thảo luận các vấn đề mà chỉ có thể giải quyết được bằng các nỗ lực chung”.

Bàn về sự trỗi dậy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria và Iraq, ông Putin nói IS đang là mối đe dọa với cả thế giới: “Chúng ta phải giải quyết mối đe dọa này càng nhanh càng tốt. Và giải pháp duy nhất cho vấn đề Syria hiện nay chỉ có thể là giải pháp chính trị”.

Ông Putin cho biết thêm, Nga đã thành công một phần trong việc đoàn kết chính phủ Syria với các lực lượng đối lập trong cuộc chiến chống lại IS. Ông Putin khẳng định, Nga sẽ tiếp tục các cuộc không kích ở Syria song không nhất thiết phải có một căn cứ quân sự vĩnh viễn ở quốc gia này.

Quan hệ kinh tế với Ukraine sẽ xấu đi

Khi nhận được câu hỏi về quan hệ giữa Nga với Ukraine trong tương lai, ông Putin khẳng định rằng từ đầu năm tới, quan hệ kinh tế Nga-Ukraine sẽ xấu đi, dù đó là điều mà điện Kremlin không hề mong muốn.

“Từ 1/1/2016, quan hệ kinh tế sẽ xấu đi. Liên minh châu Âu (EU) đã đề nghị tôi không loại Ukraine khỏi Khu vực Thương mại Tự do. Nhưng Ukraine không tuân thủ các quy định của khu vực này. Ukraine đang rút lui khỏi những chuẩn mực kinh tế của chúng tôi. Hàng hóa của chúng tôi nếu không tuân thủ quy định của EU, liệu toàn bộ hàng hóa có bị trục xuất không?” – ông Putin nói.

Tổng thống Nga cho biết Nga sẽ không ban bố bất kỳ lệnh cấm vận nào chống lại Ukraine. Nhưng từ 1-1 năm tới, Ukraine sẽ không được hưởng bất kỳ ưu đãi nào.

Khánh Duy