Tổng thống Putin: Không bỏ qua những kẻ hậu thuẫn khủng bố
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong phát biểu Thông điệp liên bang trước Quốc hội (ngày 3/12), đã lên án “một bộ phận giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ”, cáo buộc chính quyền Ankara có mối quan hệ làm ăn với các nhóm khủng bố ở Syria và Iraq. Ông cũng cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế.

Tổng thống Nga Putin đọc Thông điệp liên bang trước Quốc hội Nga
hôm 3/12. (Nguồn: Sputnik).
Dù đưa ra cam kết sẽ tiếp tục trừng phạt Ankara, nhưng ông Putin nhấn mạnh rằng sự phẫn nộ của Moscow liên quan tới vụ máy bay Nga bị bắn hạ sẽ chỉ nhằm vào một số cá nhân chứ không ảnh hưởng đến người dân Thổ Nhĩ Kỳ.
“Chúng tôi có rất nhiều người bạn ở Thổ Nhĩ Kỳ” - ông Putin nói - “Họ nên biết rằng chúng tôi không đánh đồng họ với một bộ phận lãnh đạo của Thổ Nhĩ Kỳ, những người phải chịu trách nhiệm trực tiếp cho cái chết của binh sỹ của chúng tôi ở Syria”.
Ông Putin nói rằng, nước Nga đến giờ vẫn không thể hiểu được lý do vì sao mà máy bay của họ lại bị bắn hạ, thêm rằng việc giết hại các binh sỹ Nga sẽ gây nên hậu quả kéo dài đối với những kẻ phải chịu trách nhiệm.
“Chúng tôi sẽ không quên hành động hỗ trợ khủng bố này. Chúng tôi luôn coi sự phản bội là hành động xấu xa và đáng xấu hổ nhất. Hãy cứ để những kẻ bắn lén phi công của chúng tôi, những kẻ cố gắng biện hộ cho hành động của chúng và che giấu tội ác của khủng bố, biết được điều đó”.
Tổng thống Putin nói rằng, nước Nga sẽ không bao giờ đe dọa đáp trả hành động của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng cũng không chỉ dừng ở các lệnh cấm vận (mà họ áp đặt sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay Nga - PV). Ông nhấn mạnh rằng chiến dịch của Nga ở Syria nhằm mục đích hàng đầu là ngăn chặn các chiến binh từ Nga và các nước láng giềng đến Trung Đông tham chiến trở về nhà và mang theo mối đe dọa khủng bố tới đất Nga.
“Chúng đang nhận được tiền, vũ khí, và đang thu thập sức mạnh. Nếu chúng mạnh hơn, giành chiến thắng ở đó, chúng sẽ đến đây và reo rắc nỗi sợ hãi và thù địch, các vụ nổ, giết chóc và tra tấn người dân” - ông Putin nói.
Ông chủ Điện Kremlin cũng kêu gọi tất cả quốc gia đã cam kết chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố chung tay và bỏ qua ảo tưởng rằng các nhóm khủng bố có thể “được việc” cho một số quốc gia. Ông nhấn mạnh rằng sự trỗi dậy của chủ nghĩa khủng bố ở Trung Đông trong vài năm qua chính là do sự can thiệp sâu rộng từ bên ngoài, khi một số quốc gia tìm cách lật đổ giới lãnh đạo ở một số quốc gia như Iraq, Libya và Syria.
“Một số quốc gia ở Trung Đông và Bắc Phi, trước đây từng rất ổn định và thịnh vượng - Libya, Iraq, Syria - nhưng giờ đã trở thành những khu vực hỗn loạn và vô chính phủ, đe dọa đến toàn thế giới” - ông Putin nói - “Chúng tôi biết nguyên nhân của nó. Chúng tôi biết ai có ý đồ lật đổ các chế độ và áp đặt một cách thô bạo các luật lệ của riêng họ. Họ đã tạo nên sự thù địch, hủy hoại cương vị một quốc gia, khiến người dân chống đối lại người dân và rồi phủi tay - dọn đường cho những kẻ cực đoan, những kẻ khủng bố”.
Trong Thông điệp liên bang năm nay, cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố quốc tế đã được Tổng thống Putin đặt lên hàng đầu. Ông cũng nhắc lại rằng nước Nga đã mất hàng nghìn sinh mạng trong suốt 2 thập kỷ qua vì các cuộc tấn công khủng bố và đến nay vẫn chưa được an toàn khỏi các cuộc tấn công khủng bố; điển hình là các vụ đánh bom ở Volvograd cuối năm 2013 và vụ đánh bom máy bay thương mại Nga ở bán đảo Sinai, Ai Cập hôm 31-10 vừa qua.
“Chúng tôi luôn cố gắng loại bỏ những kẻ khủng bố ra khỏi nước Nga, nhưng chúng tôi vẫn cam kết tham gia vào cuộc chiến ác liệt chống lại những tàn dư của các băng đảng này. Những lực lượng ma quỷ này vẫn thường xuyên trở lại” - ông Putin nói.
Tổng thống Putin nói rằng, sự trỗi dậy của các nhóm phiến quân ở Trung Đông vào thời điểm hiện nay không giống như sự trỗi dậy của chủ nghĩa phát xít hồi giữa thế kỷ 20, và rằng thế giới nên rút kinh nghiệm từ những lỗi lầm trong quá khứ, bởi nếu không có hành động kịp thời, thế giới sẽ mất đi hàng triệu sinh mạng vô tội.
“Chúng ta lại đang phải đối diện với một hệ tư tưởng hủy diệt man rợ và chúng ta không có quyền cho phép những kẻ dốt nát này đạt được mục tiêu của chúng. Chúng ta cần phải bỏ qua mọi khác biệt, tạo nên một nắm đấm duy nhất, một mặt trận chống khủng bố duy nhất để có thể hành động phù hợp với luật pháp quốc tế và dưới sự bảo hộ của LHQ” - ông Putin nói.