Tổng thống Putin: Mỹ 'tuồn' thông tin cho Thổ Nhĩ Kỳ bắn máy bay Nga
Cuộc khẩu chiến giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp diễn, khi Moscow cáo buộc Mỹ đồng lõa với chính quyền Ankara trong vụ bắn hạ máy bay Su-24 của họ trên không phận Syria. Nga cho rằng Mỹ đã biết chính xác thời điểm và đường bay của máy bay này, nhưng vẫn để đồng minh của họ bắn hạ.

Tổng thống Putin cho rằng, Mỹ đã biết trước thời gian và
đường bay của máy bay Nga (Nguồn: AFP).
Trong một cuổi họp báo tại Điện Kremlin tối 26/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, Moscow đã cung cấp thông tin trước cho phía Mỹ về đường bay của chiếc máy bay Su-24, tuy nhiên Mỹ sau đó lại “tuồn” thông tin này cho Thổ Nhĩ Kỳ. Trong một diễn biến khác, Nga đã triển khai hệ thống phòng thủ trên không đáng sợ S-400 đến Syria.
Ông Putin cũng tuyên bố sẽ hợp tác với Pháp trong các chiến dịch không kích chống lại tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), đồng thời thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo với Paris. Điều này mang đến hy vọng về khả năng thắt chặt mối quan hệ giữa Moscow mà liên minh chống IS mà Mỹ dẫn đầu, trong bối cảnh nước Pháp vừa bị tấn công khủng bố.
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trong hôm 24/11 vừa qua đã bắn hạ máy bay Su-24 của Nga gần biên giới Syria sau khi cho rằng nó đã vi phạm không phận của họ. Vụ việc gây nên rạn nứt lớn trong mối quan hệ hai nước. Cả 2 viên phi công đều nhảy dù khỏi máy bay, trong đó Đại tá Konstantine Murakhtin đã được lực lượng đặc nhiệm Nga giải cứu, nhưng người còn lại, Trung tá Oleg Peshkov đã bị phiến quân địa phương bắn hạ.
Trong buổi họp báo, ông Putin nói rằng: “Phía Mỹ, dẫn đầu liên minh mà trong đó có cả Thổ Nhĩ Kỳ, đã biết về địa điểm và thời gian diễn ra các chuyến bay của chúng tôi, vậy mà chúng vẫn bị tấn công một cách chính xác tại đúng vị trí và thời điểm đó”.
Ông Putin còn đặt ra câu hỏi: “Tại sao chúng tôi lại đưa thông tin này cho người Mỹ? Có khi họ không thể kiểm soát được các hành động của đồng minh của họ, hoặc cố tình tuồn thông tin này ra ngoài”.

Hệ thống phòng thủ trên không S-400 của Nga đã
được triển khai đến Syria.
| Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 26/11 tuyên bố Nga sắp “tung” ra các biện pháp trả đũa kinh tế sau vụ máy bay Su- 24 của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ, bao gồm: chấm dứt các chương trình hợp tác kinh tế, hạn chế giao dịch tài chính, giao dịch ngoại thương, xuất nhập khẩu, đóng băng các dự án đầu tư, ban hành lệnh cấm vận về lương thực, siết chặt quy định trong ngành du lịch, vận tải hàng không, đường biển. |
Ngay trước cuộc hội thảo nói trên, ông Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng đã có cuộc khẩu chiến, trong đó lãnh đạo Nga nói rằng ông đang chờ đợi một lời xin lỗi, và ông Erdogan đã thẳng thừng bác bỏ đề nghị này.
Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí còn tuyên bố rằng họ sẽ không bắn hạ máy bay trên nếu như biết được rằng nó là của quân đội Nga. Tuy nhiên, luận điểm này đã bị ông Putin bác bỏ, nói rằng các máy bay của họ luôn có dấu hiệu nhận biết rất rõ ràng, đồng thời cho rằng phía Ankara đang đưa ra “những lời giải thích khó hiểu”.
Cùng lúc, nhiều bức ảnh xuất hiện trên các kênh truyền thông cho thấy hệ thống phòng thủ trên không hiện đại bậc nhất thế giới của Nga, S-400, đã có mặt ở Syria và sẵn sàng hủy diệt mọi mối đe dọa đối với lực lượng không quân của Nga. Được biết, hệ thống phòng thủ tên lửa đất-đối-không này có khả năng bắn hạ các mục tiêu trong bán kính 400 km.
Hệ thống S-400 sẽ được triển khai đến tỉnh ven biển Latakia của Syria, chỉ cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 50 km, và có khả năng bắn hạ các mục tiêu trong bán kính rộng với độ chính xác cực cao. Tổng thống Putin cũng đưa ra lý do mà ông phải triển khai hệ thống tối tân này đến là để đề phòng hành động tương tự của phía Thổ Nhĩ Kỳ, hành động mà ông gọi là “phản bội”.
Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Francois Hollande tại Điện Kremlin, ông Putin nói: “Trước đây chúng tôi không có hệ thống này ở Syria bởi chúng tôi tin rằng lực lượng không quân của chúng tôi đang hoạt động ở độ cao mà những kẻ khủng bố không thể với tới được. Chúng không có trang bị đủ khả năng để bắn hạ máy bay ở độ cao 3.000 - 4.000 m”.
“Chúng tôi không hề nghĩ rằng mình lại có thể bị tấn công bởi một bên mà chúng tôi từng nghĩ là đối tác. Nếu tính đến điều này từ trước, chúng tôi đã triển khai những hệ thống có khả năng bảo vệ phi cơ của chúng tôi” - ông Putin nói thêm.
Ông Putin còn nói rằng ông từng nghĩ Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia thân thiện, nhưng giờ đây mọi chuyện đã thay đổi.
Tầm bắn xa của hệ thống phòng thủ S-400 mà Nga triển khai sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ cũng đồng nghĩa với việc tên lửa có thể đi sâu vào bên trong lãnh thổ của nước này, hoặc sẽ trở thành một mối đe dọa đối với các phi cơ chiến đấu của liên minh chống IS mà Mỹ dẫn đầu.
“Đó là một hệ thống vũ khí có thể đe dọa bất cứ ai” – một quan chức Mỹ giấu tên nói với hãng tin AFP – “Giờ đây chúng tôi lại có thêm những mối quan ngại to lớn liên quan tới chiến dịch không kích ở Syria”.