Tổng thống Putin nói gì về chiến dịch ở Syria?
Việc quân đội Nga sử dụng bộ binh trên lãnh thổ Syria là điều không bao giờ xảy ra, chiến dịch không kích đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và chỉ nhằm hỗ trợ các cuộc tấn công của quân đội chính phủ Syria - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong cuộc phỏng vấn trực tiếp trên kênh Rossiya 1.
Ông Putin đã đưa ra những câu trả lời thẳng thắn về
chiến dịch không kích của Nga ở Syria. (Nguồn: RT).
“Dù có điều gì xảy ra, chúng tôi cũng sẽ không thực hiện chiến dịch dưới mặt đất và những người bạn Syria của chúng tôi hoàn toàn hiểu rõ điều này” – Ông Putin nói trong buổi phỏng vấn trên kênh Rosiya 1 hôm 11/10.
Theo ông chủ Điện Kremlin, nhiệm vụ chính của chiến dịch mà Nga đang thực hiện trên lãnh thổ Syria là nhằm “ổn định chính quyền hợp pháp ở đất nước này và tạo nên các điều kiện cần thiết để tiến đến một thỏa thuận chính trị”. Ông Putin cũng đặc biệt nhấn mạnh rằng Moscow đã từng thông báo cho liên minh chống IS của phương Tây trước khi thực hiện không kích ở Syria.
“Chúng tôi đã thông báo trước cho đối tác Mỹ và nhiều đối tác khác, đặc biệt là những bên đang có mặt ở Syria, về dự định và kế hoạch của chúng tôi” – ông Putin nói, nhấn mạnh rằng trong khi đó, “Nga chưa từng được thông báo trước về các chiến dịch tương tự đang được lên kế hoạch hoặc đã được triển khai”. “Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng chúng tôi đang hành động một cách phù hợp với luật pháp quốc tế, và theo yêu cầu của chính quyền hợp pháp của Syria” – ông Putin nói thêm.
Hiện nay, chính quyền Moscow cũng không mất đi hy vọng các nước khác sẽ tham gia chiến dịch của họ ở Syria. Ngay tại thời điểm mà Nga bắt đầu chiến dịch của mình nhằm chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), đã có đến 11 quốc gia đang thực hiện các cuộc không kích trên lãnh thổ nước này.
Lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng chiến dịch của Nga trên lãnh thổ Syria không phải là tự phát mà đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ việc nghiên cứu các bức ảnh chụp vệ tinh và thông tin tình báo thu thập từ các chuyến bay. Nhiều chuyên gia của Nga phối hợp cùng các đối tác Syria và một số nước khác trong khu vực, đã thiết lập một trung tâm thông tin có trụ sở ở Baghdad, Iraq để trao đổi thông tin tình báo.
“Bởi vậy, dù điều gì xảy ra, ở trên không hay dưới măt đất, đều không phải là hành động tự phát mà đều có kế hoạch từ trước” – ông Putin nói và thêm rằng: “Cơ hội để đạt được một thỏa thuận chính trị trong nước ở Syria sẽ cao hơn nếu như quân đội chính phủ nước này chứng minh được khả năng chiến đấu của họ.
Đề cập đến việc Hải quân Nga mới đây phóng hàng loạt tên lửa tầm xa từ biển Caspi nhằm vào các mục tiêu IS ở Syria gây bất ngờ cho giới tình báo Mỹ, ông Putin nói rằng đây không phải lúc để chê bai các cơ quan tình báo của nước Mỹ. “Tình báo Mỹ được xem là một trong những mạng lưới tình báo mạnh nhất thế giới, nhưng họ không thể biết mọi thứ - và tương tự với sự kiện đó” – ông Putin nói và thêm rằng ông cũng từng bị rối trí như vậy khi Mỹ từ chối chia sẻ thông tin tình báo với Nga về địa điểm đặt các cơ sở quan trọng của IS.
Giới chuyên gia quân sự Nga đã từng nhiều lần đưa ra đề xuất liên quan đến cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố ở Syria đối với Lầu Năm Góc.
Ông Putin còn nói rằng một số hệ thống tên lửa chiến đấu của Nga đã cũ kỹ nên cần phải thay thế bằng các loại vũ khí công nghệ mới có độ chuẩn xác cao. Trong trường hợp bị đe dọa, Nga có thể sử dụng các vũ khí tối tân nhất hiện nay của họ để duy trì an ninh quốc gia. Tuy nhiên, lãnh đạo Nga cũng khẳng định rằng: “Chính sách đối ngoại của Nga thực chất là hòa bình, không có chút nào phóng đại”.
“Nếu các bạn nhìn vào bản đồ chính trị thế giới và nhìn vào nước Nga, bạn sẽ thấy rõ ràng là chúng tôi không cần các nguồn tài nguyên thiên nhiên hay lãnh thổ ở bên ngoài. Chúng tôi đã có thừa mọi thứ. Chúng tôi là một nước tự cung” – ông Putin khẳng định.