Tổng thống Trump ra 'tối hậu thư' về vấn đề Triều Tiên
Ngay trước cuộc họp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một “tối hậu thư” nói rằng nếu như Bắc Kinh không thể gây sức ép để Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân, thì Mỹ đã sẵn sàng để đơn phương đưa ra hành động của mình.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cứng rắn về vấn đề Triều Tiên. (Nguồn: BusinessInsider).
“Nếu Trung Quốc không giải quyết vấn đề Triều Tiên thì chúng tôi sẽ làm” - Tổng thống Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng Financial Times, khiến nhiều chuyên gia trong khu vực tỏ ra quan ngại.
Trong buổi phỏng vấn, khi được hỏi về biện pháp để kiềm chế Triều Tiên, ông Trump nói: “Tôi sẽ nói với các bạn. Các bạn biết đấy, tôi không phải nước Mỹ trong quá khứ, khi mà chúng tôi nói với bạn rằng chúng tôi sẽ tấn công vào khu vực nào ở Trung Đông được”.
Tổng thống Trump sẽ đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong hai ngày 6 và 7/4 tới tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida, nơi mà hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề Triều Tiên. Có nhiều dự đoán cho rằng Triều Tiên có khả năng sẽ tổ chức một vụ thử tên lửa hạt nhân khác trùng thời điểm với cuộc gặp thượng đỉnh này.
Trong cuộc phỏng vấn trên, ông Trump cũng nói rằng bản thân ông “rất tôn trọng” ông Tập và “rất tôn trọng Trung Quốc”, thêm rằng: “Tôi sẽ không lấy làm ngạc nhiên nếu chúng tôi làm điều gì đó rất lớn và tốt cho cả hai quốc gia. Tôi thực sự hy vọng như vậy”.
Về vấn đề Triều Tiên, ông Trump nói: “Trung Quốc có tầm ảnh hưởng lớn đối với Triều Tiên. Và Trung Quốc sẽ phải quyết định xem sẽ giúp chúng tôi với vấn đề này hay không. Và nếu họ làm vậy, sẽ tốt cho Trung Quốc, và nếu họ không giúp thì sẽ không tốt cho ai cả”. Khi được hỏi về động cơ khiến Trung Quốc giúp đỡ, ông Trump nói: “tôi nghĩ thương mại chính là động lực. Tất cả đều là thương mại”.
Tuy nhiên ông Trump không hề đề cập tới điều ông từng tuyên bố trong lúc tranh cử, rằng ông sẽ gặp gỡ với lãnh đạo Triều Tiên và mời ông này cùng dùng bữa.
Trong phản ứng đưa ra hôm 3/4, cựu Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc người từng dẫn đầu các vòng đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân Triều Tiên, ông Christopher Hill, đã lên tiếng cảnh báo ông Trump về bất kỳ hành động đơn phương nào đối với Bình Nhưỡng.
“Các lựa chọn để chúng ta tự giải quyết vấn đề này không khả thi lắm và chúng thường liên quan tới quân sự, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm” - ông Hill nói với chương trình truyền thanh của BBC.
Robert Kelly, chuyên gia phân tích chính trị tại ĐH Pusan Hàn Quốc, cũng tỏ ý ngờ vực về khả năng tự hành động của Tổng thống Trump.
“Mỹ có rất ít lựa chọn, Triều Tiên đã chuẩn bị cho việc đối phó một cuộc không kích của Mỹ từ sau chiến tranh Triều Tiên những năm 1950 rồi” - ông Kelly nói - “Họ đã chuẩn bị nhiều cơ sở chiến lược nằm sâu trong các dãy núi. Mọi chiến dịch của Mỹ sẽ phải mất nhiều ngày, có khi nhiều tuần lễ”.
Thời gian qua, chính quyền Tổng thống Trump đã khởi động một mối quan hệ đầy chông gai với Bắc Kinh sau hàng loạt các cáo buộc mà ông Trump đưa ra liên quan tới thao túng tiền tệ và làm chậm nỗ lực kiềm chế Triều Tiên. Ông cũng khiến chính quyền Bắc Kinh giận dữ sau cuộc điện đàm với lãnh đạo Đài Loan, sau đó tìm cách sửa chữa sự việc bằng cách tuyên bố rằng ông hoàn toàn tôn trọng chính sách “Một Trung Quốc”.
Trung Quốc hiện cũng được cho là phát triển mối quan hệ tốt với con rể ông Trump, Jared Kushner, người đóng một vai trò trung tâm trong chính quyền mới của Mỹ. Theo tờ New York Times, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, ông Thôi Thiên Khải, đã chia sẻ các bản dự thảo tuyên bố với ông Kushner sẽ được công bố sau cuộc họp giữa lãnh đạo hai nước tại Mar-a-Lago.
Trong một tuyên bố khác liên quan tới sự việc, phó cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, K.T. McFarland, nói với hãng tin FT rằng có “khả năng thực tế” rằng Triều Tiên sẽ đủ khả năng để tấn công nước Mỹ bằng một tên lửa mang đầu đạn hạt nhân vào cuối nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Luận điểm này đã bị bác bỏ bởi các chuyên gia quân sự.
Một nguồn tin chính phủ Nhật Bản hiểu biết về chính sách Triều Tiên đã chỉ ra rằng các lệnh trừng phạt mà LHQ áp đặt đối với nước này, các vòng đàm phán nhiều bên cùng các nỗ lực khuyến khích Bắc Kinh kiềm chế Triều Tiên đều “đi vào ngõ cụt”.
Tờ Guardian dẫn lời vị quan chức giấu tên trên nói rằng: “Khu vực ngày càng hứng chịu mối đe dọa lớn hơn từ Bình Nhưỡng, bên hiện đang nắm được khả năng tấn công thực sự. Trong tình thế này thì Tổng thống Trump đã đúng: Đây là thời điểm để Washington thúc giục Bắc Kinh làm mọi cách để ngăn chặn Triều Tiên đạt được bước tiến mới trong tham vọng hạt nhân của mình, cùng lúc cũng phải có biện pháp riêng của họ”.