Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

TP Đồng Nai: Hàng trăm mô hình tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

TP Đồng Nai: Hàng trăm mô hình tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Hơn 230 mô hình bảo vệ môi trường (BVMT) được các tổ chức tôn giáo ở Đồng Nai duy trì, nhân rộng, góp phần lan tỏa ý thức giữ gìn môi trường từ cơ sở thờ tự đến khu dân cư.

Sáng 10/9, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đồng Nai tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp với các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng về BVMT và ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2021-2026 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: K.M
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: K.M

Theo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đồng Nai, qua 5 năm thực hiện, nhiều hoạt động BVMT trong đồng bào các tôn giáo trở thành việc làm thường xuyên tại khu dân cư. Từ trồng cây xanh, giữ gìn cảnh quan, thu gom rác thải đến tái tạo nguồn lợi thủy sản,... các tổ chức tôn giáo ngày càng có nhiều đóng góp cụ thể cho công tác BVMT tại địa phương.

Điển hình, hơn 159.000 cây xanh đã được trồng tại các cơ sở thờ tự. Nhiều cơ sở tôn giáo duy trì việc chăm sóc cây xanh, giữ gìn cảnh quan và vận động tín đồ cùng tham gia, qua đó hình thành những không gian sinh hoạt xanh, sạch.

Không chỉ tập trung trong khuôn viên cơ sở thờ tự, hoạt động BVMT còn được các tổ chức tôn giáo đưa đến khu dân cư. Những mô hình như “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp”, “Tuyến đường không rác”, “Tổ tự quản về BVMT”, “Ngày Chủ nhật xanh”… được duy trì tại nhiều địa bàn.

Nhiều phường, xã trên địa bàn TP Đồng Nai trồng cây xanh để BVMT. Ảnh: L.C
Nhiều phường, xã trên địa bàn TP Đồng Nai trồng cây xanh để BVMT. Ảnh: L.C

Đến nay, 230 mô hình tiêu biểu về BVMT tại các cơ sở thờ tự và khu dân cư vùng đồng bào các tôn giáo tiếp tục được duy trì. Một số mô hình được xây dựng gắn với đặc điểm từng địa bàn, tạo sự tham gia trực tiếp của người dân.

Tại giáo xứ Phú Lâm, mô hình “Xứ, họ đạo tham gia BVMT trong xây dựng nông thôn mới” gắn hoạt động tôn giáo với việc giữ gìn cảnh quan khu dân cư. Ở giáo xứ Tân Bắc, mô hình “Gom ve chai - Tạo quỹ bác ái” vừa góp phần giảm rác thải, vừa tạo nguồn lực cho hoạt động cộng đồng.

Trong khi đó, tại phường Bảo Vinh có mô hình “Nhân dân và điểm nhóm Tin Lành Ruộng Tre tham gia BVMT gắn với giữ gìn an ninh trật tự”. Mô hình này cho thấy, hoạt động BVMT có thể gắn với xây dựng đời sống cộng đồng, giữ gìn an ninh tại khu dân cư.

Một điểm đáng chú ý khác là sự tham gia của các tổ chức tôn giáo trong bảo vệ hệ sinh thái sông, hồ. Giai đoạn 2021-2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đồng Nai và Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các tổ chức tôn giáo tổ chức 12 đợt thả cá giống tại khu vực sông Đồng Nai, hồ Trị An, với hơn 25 tấn cá giống.

Riêng các tự viện Phật giáo đã tổ chức 63 đợt thả cá, với hơn 15 tấn cá các loại. Hoạt động được duy trì định kỳ, góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ hệ sinh thái sông, hồ.

Ông Nguyễn Tấn Phú - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đồng Nai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: K.M
Ông Nguyễn Tấn Phú - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đồng Nai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: K.M

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Phú - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đồng Nai khẳng định, BVMT không phải là công việc của riêng một ngành, một cấp hay một tổ chức nào mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và cộng đồng.

Theo ông Phú, các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng có vai trò quan trọng trong chương trình BVMT và ứng phó với BĐKH. Các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành có uy tín trong cộng đồng; trong khi giáo lý, đạo đức của các tôn giáo đều hướng con người đến lối sống nhân ái, trách nhiệm, biết trân trọng thiên nhiên và sống hài hòa với cộng đồng.

“Đưa chương trình BVMT vào đời sống sinh hoạt tôn giáo và được các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành gương mẫu thực hiện cùng với việc vận động đồng bào, tín đồ tham gia thì sức lan tỏa sẽ rất lớn”, ông Nguyễn Tấn Phú nhấn mạnh.

Từ những hoạt động cụ thể tại cơ sở, việc BVMT đang dần trở thành một phần trong đời sống cộng đồng tôn giáo. Mỗi gia đình giữ gìn vệ sinh, mỗi khu dân cư có hoạt động tự quản, mỗi cơ sở tôn giáo duy trì cảnh quan xanh, sạch, đẹp, hạn chế rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn, trồng và chăm sóc cây xanh... đều góp phần tạo chuyển biến từ cơ sở.

Bước vào giai đoạn 2026-2031, TP Đồng Nai tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng trong BVMT và ứng phó với BĐKH, gắn với phong trào “Toàn dân chung tay BVMT, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”.

Thời gian tới, công tác tuyên truyền, tập huấn, các tổ chức tôn giáo sẽ tiếp tục được hỗ trợ xây dựng, nhân rộng những mô hình phù hợp với từng địa bàn; đồng thời tăng cường các hoạt động thu gom, xử lý, tái chế rác thải, phân loại rác tại nguồn và xây dựng cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng “xanh, sạch, đẹp”.

Đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đồng Nai cho rằng, những việc làm từ cơ sở tiếp tục được duy trì thường xuyên, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch và bền vững trên địa bàn TP Đồng Nai.

Thanh Giang