Chính trị

TP Hạ Long mừng tuổi 30 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Ngọc Anh 31/12/2023 23:33

TP Hạ Long (Quảng Ninh) vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố.

Tối 31/12, TP Hạ Long long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố 27/12 (1993-2023) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

2700c6b5-c80e-4b37-8910-6afdd78efb41.jpeg
Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ chính trị, Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận trung ương dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập TP Hạ Long.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ chính trị, Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận trung ương; ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương… cùng đông đảo quần chúng nhân dân.

67b47ae9-b8ac-4bf3-8582-059cca07adb2.jpeg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập TP Hạ Long.

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng ôn lại quá trình 30 năm xây dựng và phát triển TP Hạ Long. Đọc diễn văn kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Hạ Long Vũ Quyết Tiến nhấn mạnh: Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, thành phố luôn bám sát các chủ trương của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của tỉnh Quảng Ninh để chủ động, sáng tạo, có quyết sách phù hợp, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, lấy du lịch, dịch vụ làm mũi nhọn, gắn với phát triển bền vững dựa trên các trụ cột thiên nhiên - lịch sử - văn hóa - con người; tập trung nỗ lực phát triển thành phố từ đô thị loại III, đã trở thành đô thị loại II năm 2003 và đô thị loại I năm 2013.

Đặc biệt từ năm 2003 đến nay, kiên định mục tiêu phát triển theo chiều sâu và có sự bứt phá mạnh mẽ, quy mô nền kinh tế tăng cao, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt trên 14%; thu hút tổng vốn đầu tư toàn xã hội 10 năm gần đây đạt trên 423 nghìn tỷ đồng; thu ngân sách tăng bình quân hàng năm trên 15%, đóng góp gần 50% tổng thu của tỉnh;… Hạ tầng giao thông, hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ hiện đại, tạo kết nối liên thông tổng thể. Nhiều công trình, dự án trọng điểm được đầu tư, đưa vào sử dụng tạo lên sự thay đổi nhanh chóng diện mạo đô thị. Cải cách hành chính được đẩy mạnh gắn với chuyển đổi số toàn diện. Văn hóa - xã hội được quan tâm, an sinh và phúc lợi xã hội được đảm bảo, mức sống và chất lượng đời sống của nhân dân được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt trên 14.000 USD, gấp 10 lần so với năm 2003 và gấp 3 lần bình quân chung của cả nước. Thành phố không còn hộ nghèo... Đó cũng chính là thước đo phản ánh hệ giá trị “nhân dân hạnh phúc” mà thành phố đang hướng tới.

ed3fbdbd-d9ca-4bf5-82a5-e78f0774f221.jpeg
Bí thư Thành ủy Hạ Long Vũ Quyết Tiến đọc diễn văn kỷ niệm.

“Có thể khẳng định, 30 năm qua, TP Hạ Long đã đạt được nhiều thành tựu, kết quả nổi bật, mang tính tiên phong, dẫn dắt, đột phá đi đầu, là trung tâm dịch vụ, du lịch đẳng cấp quốc gia, mang tầm quốc tế, phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại trên nguyên tắc “đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”, đóng góp vào đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và quản trị phát triển bền vững địa phương.

Những thành tựu, kết quả đó không chỉ có ý nghĩa với thành phố mà còn đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và vươn lên là một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc”, Bí thư Thành ủy Vũ Quyết Tiến khẳng định.

45bb8d1a-6c77-4b7d-b212-81738d665dde.jpeg
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc TP Hạ Long vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực và những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Hạ Long đạt được trong suốt chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh: Những thành quả, “trái ngọt” đó không phải tự nhiên có được mà là kết quả của sự ươm trồng và vun đắp, sự cống hiến, hy sinh của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân TP Hạ Long.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị: TP Hạ Long trên cơ sở đường lối, chủ trương chung của Trung ương, xuất phát từ thực tiễn Quảng Ninh và của địa phương để vận dụng sáng tạo tư duy phát triển của thành phố theo phương châm “tầm nhìn toàn cầu, hành động địa phương”. Việc hoạch định chủ trương, chiến lược, tạo đột phá trong phát triển bắt đầu từ việc nhận diện đầy đủ các tiềm năng, thế mạnh, giá trị riêng biệt, nổi trội của thành phố.

“Trong toàn bộ quá trình phát triển, TP Hạ Long cần lưu ý, trong khi lấy động lực chính là phát triển du lịch, dịch vụ, công nghiệp để thúc đẩy, dẫn dắt sự phát triển chung thì vẫn phải rất coi trọng phát huy lợi thế so sánh từng khu vực để phát triển nông nghiệp hàng hóa dựa trên giá trị và tài nguyên địa phương, vận dụng cơ chế thị trường để chuyển hóa các tài nguyên văn hóa thành nguồn lực văn hóa đa dạng, độc đáo phục vụ du lịch - dịch vụ, bảo đảm sinh kế, tăng thu nhập cho lao động... để mỗi người dân thành phố Hạ Long đều được hưởng thành quả tăng trưởng, không để ai bị bỏ lại phía sau”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh.

c7c40ccd-42c2-4eb1-875b-cd9a9843ba24.jpeg
Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập TP Hạ Long được đầu tư, dàn dựng công phu.

Nhân dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc TP Hạ Long vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0baab8b3-30fe-4455-bb8f-bd1e8365e1e3.jpeg
Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại Lễ kỷ niệm.
2125b375-7dee-441e-a555-e6d38ac21d7d.jpeg

Sau phần nghi lễ trang trọng là chương trình nghệ thuật đặc sắc có tư tưởng chính trị xuyên suốt, liền mạch, có tính khái quát cao và đậm nét về huyền thoại, lịch sử hình thành lên mảnh đất, con người Hạ Long; về tinh thần, ý chí tự lực, tự cường của con người Hạ Long qua chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển…

1ce4745c-7108-4e78-80b5-1fb30241b734.jpeg
Chương trình thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân.
z5028017156439_3d3e89915ca654da09c8d891c313e6e4.jpg
Màn bắn pháo hoa rực rỡ tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập TP Hạ Long.
8f4fd57c-1480-4aab-bfed-2f5448e2143f.jpeg
Người dân Hạ Long ghi lại khoảnh khắc đẹp trong ngày lễ trọng đại của thành phố.

Nối tiếp ngay sau Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập TP Hạ Long là Chương trình nghệ thuật chào năm mới được đầu tư, dàn dựng công phu và màn bắn pháo hoa tầm thấp đánh dấu thời khắc chuyển giao sang năm 2024, để lại nhiều dấu ấn khó quên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hạ Long mừng tuổi 30 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO