Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

TP Hà Nội và TP Cần Thơ đẩy mạnh hợp tác thương mại, phát triển toàn diện

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

TP Hà Nội và TP Cần Thơ đẩy mạnh hợp tác thương mại, phát triển toàn diện

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 8/6, tại Cần Thơ, lãnh đạo Thành ủy Hà Nội và Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa TP Hà Nội và TP Cần Thơ”.

Phối hợp hiệu quả trên nhiều lĩnh vực

Phát biểu chào mừng hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng cho biết, thời gian qua, mối quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Cần Thơ đã không ngừng được củng cố và phát triển. Hai địa phương đã phối hợp hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, như: xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp, văn hóa, đào tạo nguồn nhân lực và hỗ trợ doanh nghiệp.

Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy phát biểu chào mừng tại hội nghị. Ảnh Văn Dương
Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy phát biểu chào mừng tại hội nghị. Ảnh Văn Dương

Nhiều chương trình kết nối giao thương, xúc tiến tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, quảng bá du lịch, hợp tác đào tạo doanh nghiệp, kết nối thị trường và hỗ trợ phát triển chuỗi cung ứng đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống Nhân dân của hai địa phương.

Cụ thể, về xúc tiến đầu tư, Hà Nội và Cần Thơ đã phối hợp hiệu quả trong công tác đào tạo, kết nối doanh nghiệp. Từ năm 2023 đến nay, Hà Nội đã tổ chức 7 đoàn với khoảng 680 giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa đến học tập thực tế tại Cần Thơ, qua đó tăng cường kết nối giao thương, mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp hai địa phương.

Trong lĩnh vực công thương, hai bên thường xuyên phối hợp tổ chức các hội nghị kết nối giao thương, hội nghị ngành Công Thương 5 thành phố trực thuộc Trung ương và nhiều hoạt động xúc tiến thương mại khác.

Trong lĩnh vực du lịch, hai địa phương đã ký kết nhiều chương trình hợp tác phát triển du lịch, tổ chức các hội nghị xúc tiến, chương trình khảo sát thực tế và kết nối doanh nghiệp lữ hành.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, Hà Nội đã ký kết chương trình phối hợp với Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phát triển chuỗi cung ứng nông sản. Hiện Cần Thơ đã phát triển 169 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, trong đó có 10 chuỗi cung ứng chất lượng cao cung cấp sản phẩm cho thị trường Hà Nội….

Bí thư Thành ủy Cần Thơ khẳng định, thành phố cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hạ tầng và nguồn nhân lực, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư đến nghiên cứu, hợp tác và triển khai các dự án trên địa bàn thành phố.

“Tôi tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo hai bên, cùng sự năng động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, Hội nghị hôm nay sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới. Đồng thời, tạo nền tảng vững chắc để hai thành phố triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác chiến lược đến năm 2030 trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.” – Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh VD
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh VD

Biến lợi thế riêng thành động lực chung

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho rằng, ý nghĩa lớn nhất của hội nghị không chỉ mở rộng quan hệ hợp tác giữa hai địa phương mà còn cùng tìm lời giải cho yêu cầu lớn hơn: Làm thế nào để kết nối hiệu quả hơn các động lực phát triển của đất nước; làm thế nào để biến tiềm năng, lợi thế riêng của từng địa phương thành lợi thế chung của nền kinh tế quốc gia; hình thành các chuỗi giá trị mới, không gian phát triển mới và động lực tăng trưởng mới trong thời gian tới.

Theo ông Trần Đức Thắng, TP Hà Nội và TP Cần Thơ có nhiều điều kiện để bổ trợ cho nhau. TP Hà Nội là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia; trung tâm lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo, tài chính, thương mại, dịch vụ và hội nhập quốc tế.

Trong khi đó, Cần Thơ là trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trung tâm logistics, chế biến nông sản, thủy sản và là cửa ngõ kết nối khu vực với cả nước và quốc tế.

"Một bên có lợi thế về thị trường, khoa học công nghệ, tài chính, dịch vụ và đổi mới sáng tạo; một bên có lợi thế về nông nghiệp, logistics, chế biến, xuất khẩu và không gian phát triển. Nếu được kết nối hiệu quả, đây sẽ là một trong những trục hợp tác có ý nghĩa chiến lược đối với cả hai địa phương", Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Ông Trần Đức Thắng đề cập hai thành phố xây dựng chuỗi liên kết kinh tế giữa vùng sản xuất và vùng tiêu thụ theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững. Đồng thời, thúc đẩy hợp tác đầu tư theo hướng tạo ra năng lực sản xuất mới; kết nối cộng đồng doanh nghiệp để hình thành các dự án hợp tác cụ thể.

Cần Thơ đề xuất 4 nội dung hợp tác với Hà Nội

Trên cơ sở phân tích tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương và nhu cầu thực tiễn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đề xuất hợp tác 4 nội dung với TP Hà Nội.

Một là, hợp tác về xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ nông sản. Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị hai bên xây dựng Chương trình kết nối cung - cầu nông sản Cần Thơ - Hà Nội, tổ chức Tuần hàng Cần Thơ tại Hà Nội và kết nối trực tiếp doanh nghiệp phân phối, bán lẻ, xuất khẩu của hai thành phố.

Lãnh đạo Sở Du lịch TP Hà Nội và lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ trao bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh CK
Lãnh đạo Sở Du lịch TP Hà Nội và lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ trao bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh CK

Hai là, hợp tác xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế và hạ tầng logistics. Cần Thơ mong muốn Hà Nội hỗ trợ kết nối, giới thiệu các nhà đầu tư chiến lược này đến tìm hiểu cơ hội tại Cần Thơ; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), phát triển các khu công nghiệp - dịch vụ hiện đại.

Ba là, hợp tác phát triển du lịch liên kết. Hai bên phối hợp xây dựng chương trình du lịch liên kết, tăng cường kết nối doanh nghiệp lữ hành, tổ chức sự kiện “Những ngày Hà Nội tại Cần Thơ” và “Những ngày Cần Thơ tại Hà Nội” mang tính thiết thực, hiệu quả.

Bốn là, hợp tác trong lĩnh vực y tế, giáo dục và xây dựng công trình biểu tượng tình hữu nghị. Cần Thơ mong muốn Hà Nội với các bệnh viện lớn, trường đại học hàng đầu cả nước hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, tăng cường đào tạo nhân lực và nghiên cứu hợp tác đầu tư vào lĩnh vực y tế, giáo dục tại Cần Thơ.

Tại Hội nghị, lãnh đạo hai địa phương cũng đã chứng kiến việc trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 giữa Sở Công Thương TP Hà Nội và Sở Công Thương TP Cần Thơ; Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 giữa Sở Du lịch TP Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ.

Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động kết nối, làm việc giữa các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp của hai thành phố, đến nay đã có 15 Bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác được các đơn vị, doanh nghiệp của TP Hà Nội và TP Cần Thơ ký kết.

Tô Thắm