Xã hội

TP HCM: 3 giải pháp trị nạn 'rao vặt' ở cột điện, tường nhà dân

Trung Hậu 23/11/2023 20:34

Để giảm thiểu vấn đề quảng cáo rao vặt trái phép trên đường phố, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM đã có triển khai 3 "kế sách" trong thời gian gần đây.

Mới đây, Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM đã thông tin về 3 nhóm giải pháp để giảm thiểu vấn nạn quảng cáo rao vặt trái phép ở cột điện, đường phố và tường nhà dân, gây phiền hà, bức xúc trong dư luận.

Công an quận Tân Bình, TP HCM hướng dẫn người dân tham gia tháo gỡ quảng cáo tín dụng đen bôi bẩn tại khu dân cư.
Công an quận Tân Bình, TP HCM hướng dẫn người dân tham gia tháo gỡ quảng cáo tín dụng đen bôi bẩn tại khu dân cư.

Theo đó, ông Lâm Ngô Hoàng Anh, Chánh Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM cho biết, Để giảm thiểu vấn đề quảng cáo rao vặt trái phép trên đường phố, Sở này đã triển khai 3 "kế sách" hiệu quả trong thời gian qua.

Thứ nhất, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM đã cho triển khai xây dựng tuyến đường văn minh – mỹ quan đô thị, đưa ra các tiêu chí mẫu để từng quận, huyện và TP Thủ Đức tự xây dựng tiêu chí đánh giá tuyến đường văn minh-mỹ quan đô thị trên địa bàn quản lý.

Giãi pháp thứ hai, Sở Văn hóa và Thể thao TP đã có văn bản gửi các địa phương cần chủ động, phát huy vai trò quản lý tại địa phương trong việc giám sát, xử lý tình trạng quảng cáo rao vặt. Đồng thời, có biện pháp xử lý mạnh đối với người có hành vi dán quảng cáo rao vặt trái phép.

Cũng theo ông Lâm Ngô Hoàng Anh, thời gian qua ngành văn hóa thể thao thành phố đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, khu phố, ấp, phường, xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc tham gia bôi xóa và tháo gỡ quảng cáo rao vặt trái phép trong cộng đồng dân cư. Từ đó, phát huy vai trò tự quản trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường tại địa bàn dân cư với chính quyền địa phương. Toàn thành phố cũng tập trung chú trọng về việc nhân rộng các mô hình xây dựng bảng quảng cáo rao vặt tại khu phố, khu dân cư nhằm giảm thiểu tình trạng quảng cáo rao vặt.

Hiện nay, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM đang tham mưu trình Ủy ban nhân dân TP ban hành Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn. Trong đó, đề xuất giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn về việc: “Bố trí các vị trí lắp dựng bảng quảng cáo rao vặt (Bảng thông tin quảng cáo) phù hợp tình hình thực tế tại địa phương. Có thể khai thác tại các nhà chờ xe buýt, trạm bảng tin xã, phường, thị trấn”, Chánh Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM thông tin cho biết./.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP HCM: 3 giải pháp trị nạn 'rao vặt' ở cột điện, tường nhà dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO