Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

TP HCM cam kết thực hiện nghiêm các kiến nghị của TTCP

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

TP HCM cam kết thực hiện nghiêm các kiến nghị của TTCP

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngay sau khi Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra (ngày 17/8) về trách nhiệm Chủ tịch UBND TP HCM về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng chống tham nhũng giai đoạn 2011 đến tháng 6/2014, UBND TP HCM đã ra nhiều văn bản, quyết định chỉ đạo liên quan.

Theo đó, ngày 18/8, UBND TP HCM đã ban hành quyết định về thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố, do bà Lê Thị Bình Minh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP làm trưởng đoàn. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại các khu vực quận/huyện, gồm: Q.1, 6, 7, Bình Tân, Tân Bình, Bình Thạnh, Cục Hải quan TP HCM và Chi cục Quản lý thị trường TP HCM.

Đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ (số 2365/TB-TTCP) ngày 17/8 cho rằng: Chủ tịch UBND TP HCM chưa thực hiện thường xuyên việc tiếp dân. Trong đó, nhiều vụ việc dù Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo nhưng Chủ tịch UBND TP HCM chưa quyết liệt xử lý, hoặc có chỉ đạo nhưng các Sở, ngành, quận, huyện còn viện dẫn lý do, chậm triển khai,…

Thanh tra Chính phủ cũng nhận định những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm nêu trên có nguyên nhân cơ bản là tiếp dân thiếu tập trung, cơ quan Thanh tra TP giúp cho Chủ tịch UBND TP HCM còn nhiều hạn chế, xử lý sau thanh tra trách nhiệm chưa đúng mức. Do đó, ngoài trách nhiệm trước hết thuộc về Chủ tịch UBND TP HCM thì còn có trách nhiệm của Thanh tra TP vì chưa tham mưu cho Chủ tịch đầy đủ, kịp thời.

Đến ngày 18/8, trong báo cáo tình hình và kết quả thực hiện pháp luật về tiếp công dân trên địa bàn thành phố (số 206/BC-UBND), UBND TP HCM thừa nhận, tình hình nhiều người khiếu nại cùng một nội dung liên quan đến các dự án trên địa bàn có chiều hướng gia tăng.

Trong khi đó, tính chất mức độ khiếu nại, tố cáo ngày càng gay gắt, phức tạp, nhất là các khiếu nại bồi thường liên quan đến các dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Q.2); Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Sing – Việt (huyện Bình Chánh); Dự án Thảo Cầm Viên (huyện Củ Chi);… Do đó, UBND TP.HCM đã chỉ đạo thành lập các đoàn kiểm tra, tổ công tác liên ngành thực hiện rà soát, kiểm tra hồ sơ, tiếp xúc các hộ dân để trả lời, giải quyết theo quy định.

Đáng chú ý, liên quan đến các khiếu nại, tố cáo tại Dự án Khu đô thị Sing – Việt (huyện Bình Chánh), UBND TP HCM cũng công bố kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Tất Thành Cang cho biết, đã chỉ đạo UBND huyện Bình Chánh báo cáo tổ chức kiểm điểm, các giải pháp khắc phục các sai sót theo nội dung kết luận của Thanh tra thành phố. Đồng thời, căn cứ pháp lý thu hồi đất, kết quả bồi thường,…tại dự án để lập bảng biểu phụ lục phân loại từng nhóm hộ dân bị ảnh hưởng tại Dự án để đề xuất giải pháp xử lý.

Ông Tất Thành Cang cũng chỉ đạo khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư để tổ chức kiểm tra, giám sát và chăm lo cho các hộ dân sau giải tỏa, tái định cư.

Theo UBND TP HCM, chỉ tính từ tháng 7/2014 đến 7/2015, thành phố đã tiếp nhận đến hơn 18.100 đơn thư, trong đó có 1.650 đơn khiếu nại, 327 đơn tố cáo. Riêng số vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước là 15.884 đơn, còn số không thuộc thẩm quyền giải quyết là trên 2.200 đơn thư.

Về trách nhiệm của Chủ tịch UBND TP HCM và Chủ tịch UBND cấp quận,huyện, lãnh đạo thành phố đã trực tiếp tiếp công dân 13 buổi, với 15 lượt công dân. Trong khi đó, lãnh đạo các quận,huyện đã trực tiếp tiếp gần 1.500 buổi, với gần 2.900 lượt công dân.

Báo cáo kết quả tiếp công dân của UBND TP HCM cũng thừa nhận nhiều khó khăn, vướng mắc còn tồn tại. Trong đó, có nhiều trường hợp lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để xúc phạm cán bộ lãnh đạo, cán bộ tiếp công dân, gây mất an ninh, trật tự nhưng chưa có quy định, biện pháp để xử lý các trường hợp này.

Từ khó khăn, vướng mắc trên, UBND TP HCM đã đề nghị Thanh tra Chính phủ có văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể để xử lý, chế tài đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ngoài ra, UBND TP HCM cũng đề nghị Thanh tra Chính phủ phối hợp với các ngành, địa phương liên quan để sớm triển khai thực hiện Đề án CNTT, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giải quyết khiếu nại, tố cáo, quản lý hồ sơ đồng bộ từ trung ương đến cơ sở, để đáp ứng yêu cầu của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài.

Đối với các vấn đề khác liên quan, Chủ tịch UBND TP HCM đã tiếp thu và cam kết chấp hành toàn bộ nội dung thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ ngay tại buổi thông báo kết luận thanh tra trước đó. Trong đó, Chủ tịch UBND TP HCM cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, cũng như tinh thần chỉ đạo của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình về tăng cường công tác tiếp công dân ngay tại cơ sở.

Theo thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND TP HCM có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chức năng thanh tra toàn diện các sai phạm trong quản lý nhà, cho tư nhân thuê đất trái phép tại Công ty TNHH MTV Bến Thành; vi phạm trong trợ giá xe buýt tại Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải thành phố; sai phạm trong cho thuê đất làm nhà hàng tại Công viên Phú Lâm (Q.6);…

Chủ tịch UBND TP cũng được yêu cầu nhanh chóng giải quyết các vụ khiếu kiện đông người liên quan đến công tác bồi thường, thu hồi đất và quản lý, sử dụng đất trên địa bàn.

Lê Anh