Xã hội

TP HCM cảnh báo đợt triều cường vượt báo động III

Hồng Phúc 26/11/2023 17:56

Đây là đợt triều cường cao trên báo động III các đơn vị, địa phương cần đề phòng ngập úng những vùng trũng thấp và ven sông.

Ngày 26/11, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ tiếp tục cảnh báo về đợt mưa lớn cục bộ, kèm triều cường sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến TP HCM và nhiều địa phương ở khu vực Nam bộ.

W_anh.-2.jpg
Triều cường kết hợp mưa lớn gây ngập tại tuyến đường thuộc TP Thủ Đức (TP HCM) vào đầu tháng 11 vừa qua. Ảnh-Hồng Phúc.

Theo đó, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, tình hình mây dông đã và đang phát triển gây mưa rào, có nơi kèm theo dông, sét.

Cụ thể, các khu vực ảnh hưởng, bao gồm: tỉnh Vĩnh Long (huyện Long Hồ, huyện Mang Thít, thành phố Vĩnh Long), tỉnh Bến Tre (huyện Chợ Lách, Châu Thành), tỉnh Tiền Giang (huyện Cai Lậy, huyện Cái Bè, huyện Chợ Gạo, huyện Châu Thành, huyện Gò Công Tây, huyện Gò Công Đông, thị xã Gò Công, Tân Phước), tỉnh Long An (huyện Châu Thành, huyện Cần Đước), một phần tỉnh Đồng Nai và khu vực TP HCM (Cần Giờ, Phường Phước Long B).

Dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ trong những giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển gây mưa rào, có nơi kèm theo dông, sét cho các khu vực kể trên, cục bộ có mưa vừa. Sau đó, mây dông có xu hướng mở rộng sang các khu vực khác theo hướng đông - tây. Lượng mưa phổ biến từ 2-10mm, có nơi trên 15mm, trong cơn dông đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh cấp 5-7 (8-17m/s).

Ngoài ra, mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai đang lên nhanh theo kỳ triều cường vào rằm tháng Mười ÂL (cuối tháng 11 DL). Đỉnh triều đợt này dự báo diễn biến từ ngày 27-29/11 (tức 15-17/10 ÂL), trong đó, tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè (TP HCM) sẽ ở khoảng 1,70-1,75m trên mức báo động III từ 0,10-0,15m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều vào các khung giờ trong ngày như 4-7h và 17-19h.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, đây là kỳ triều cường cao trên báo động III nên các đơn vị, địa phương cần đề phòng ngập úng những vùng trũng thấp và ven sông. Riêng tại TP HCM, một vài tuyến đường có khả năng bị ngập như: Trần Xuân Soạn, Đào Sư Tích, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Bình, Lê Văn Lương, Quốc lộ 50, Phạm Hữu Lầu (quận 7 và huyện Nhà Bè) và tại nhiều khu vực quận, huyện vùng trũng khác./.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP HCM cảnh báo đợt triều cường vượt báo động III

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO