TP HCM giám sát, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm hành lang ven sông

Trung Kiên 16/11/2023 17:21

Để thực hiện mục tiêu định hướng phát triển bền vững TP Hồ Chí Minh(TP HCM) đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 gắn liền với sông Sài Gòn, thời gian qua UBND TP HCM liên tục chỉ đạo các Sở, ngành tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn các tuyến sông, kênh, rạch trên toàn địa bàn thành phố.

Sông Sài Gòn với chiều dài 256km, trong đó đoạn qua địa bàn TP HCM dài 80km, chiều rộng từ 225 - 370m. Đây là thế mạnh phát triển kinh tế nói chung, du lịch nói riêng của các địa phương nơi con sông đi qua, đặc biệt là địa bàn TP HCM. Tuy nhiên, thời gian qua các địa phương gặp nhiều lúng túng, trong triển khai kế hoạch, dự án phát triển hành lang ven sông Sài Gòn, vì gặp phải hàng loạt các công trình xây dựng lấn chiếm khiến tuyến hành lang bị đứt quảng.

Ở TP HCM, những năm qua địa phương cũng đã ban hành nhiều quyết định về quản lý, sử dụng hành lang ven bờ sông, kênh, rạch.

Vừa qua, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM có văn bản gửi Sở Xây dựng, UBND các địa phương liên quan và Thanh tra Sở GTVT về tăng cường xử lý các công trình xây dựng không phép trên hành lang an toàn bờ sông, kênh, rạch ở thành phố.

Tuyến hành lang ven sông Sài Gòn bị đứt quảng bởi các trường hợp xây dựng lấn chiếm.

Theo báo cáo của Trung tâm quản lý đường thủy (thuộc Sở GTVT TP HCM), hiện có 107 trường hợp công trình xây dựng, san lấp lấn chiếm và vi phạm hành lang bảo vệ bờ sông, kênh, rạch ở Thành phố Thủ Đức và 8 quận huyện. Trong đó, địa phương có công trình vi phạm nhiều nhất là huyện Bình Chánh (30 trường hợp). Tiếp theo lần lượt là huyện Nhà Bè (25 trường hợp); Thành phố Thủ Đức (18 trường hợp); quận 12 (8 trường hợp); quận 7 (7 trường hợp); huyện Củ Chi (7 trường hợp); huyện Cần Giờ (5 trường hợp); huyện Hóc Môn (4 trường hợp) và quận Bình Thạnh (3 trường hợp).

TP Thủ Đức là địa phương đứng thứ 2 của TP HCM có nhiều công trình xây dựng, san lấp lấn chiếm và vi phạm hành lang bảo vệ bờ sông, kênh, rạch.

Qua thống kê cho thấy các địa phương còn để tình trạng xây dựng không phép, lấn chiếm hành lang ven sông trên địa bàn TP HCM tương đối nhiều. Cụ thể như vụ việc Thanh tra Sở Xây dựng TP HCM mới đây sau khi tiếp nhận phản ánh của công dân về công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng tại địa chỉ 11/9, Nguyễn Ư Dĩ, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức cũng đã nhanh chóng vào cuộc.

Theo đó sau khi tiếp nhận phản ánh Sở Xây dựng đã có bước kiểm tra pháp lý và hiện trạng công trình, đồng thời có văn bản số 7451/TT-TPTĐ ngày 18/10/2023 gửi UBND phường Thảo Điền, TP Thủ Đức về việc kiểm tra xử lý công trình tại phường Thảo Điền. Trong công văn Thanh tra Sở Xây dựng cho biết có tiếp nhận thông tin của công dân phản ánh công trình vi phạm trật tự xây dựng tại địa chỉ 11/9, Nguyễn Ư Dĩ, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức. Qua hồ sơ pháp lý và hiện trạng Thanh tra Sở Xây dựng cho biết: Trách nhiệm kiểm tra, xử lý đối với công trình xây dựng tại số 11/9 đường Nguyễn Ư Dĩ, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức thuộc UBND phường Thảo Điền, TP Thủ Đức. Do đó Thanh tra Sở Xây dựng đề nghị UBND phường Thảo Điền, TP Thủ Đức tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) đối với các cá nhân tổ chức liên quan công trình xây dựng tại số 11/9 đường Nguyễn Ư Dĩ, phường Thảo Điền theo đúng quy định pháp luật, đồng thời thông tin kết quả thực hiện đến Thanh tra Sở Xây dựng theo dõi…

Vị trí xây dựng lấn chiếm hành lang ven sông tại địa chỉ số 11/9 đường Nguyễn Ư Dĩ, phường Thảo Điền mà Thanh Tra Sở Xây dựng đã có văn bản đề nghị UBND phường Thảo Điền trả lời.

Chiều ngày 15/11 qua khảo sát của phóng viên dọc tuyến sông Sài Gòn thuộc địa bàn TP Thủ Đức nhiều công trình xây dựng trên hành lang ven sông và nhiều công trình đã tồn tại trước đó nhiều năm cũng nằm sát bờ sông khiến cho tuyến hành lang ven sông bị đứt quảng, gây khó khăn cho địa phương phát triển kinh tế hành lang ven sông.

Theo định hướng quy hoạch TP Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 để phát triển thành phố bền vững phải gắn liền với sông Sài Gòn, giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm 2 bên bờ sông. Để công tác quản lý, khai thác các tuyến sông được hiệu quả trong thời gian tới, UBND TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các Sở, ngành tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn các tuyến sông, kênh, rạch trên toàn địa bàn thành phố.

Việc quyết liệt trong giám sát, xử lý các công trình xây dựng trái phép, lấn chiếm cho thấy quyết tâm của TP HCM trong việc đẩy mạnh phát triển kè sông và kinh tế dịch vụ ven sông.

Mới đây Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi vừa có chỉ đạo về việc quản lý, khai thác các tuyến sông, kênh rạch trên địa bàn TP HCM. Về công tác quản lý, UBND TPHCM giao các sở ngành, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân không xây dựng, lấn chiếm, xả rác xuống các tuyến sông, kênh rạch theo Chỉ thị số 19 của Thành ủy về thực hiện cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước”.

Đồng thời Chủ tịch UBND TP HCM giao cho UBND TP Thủ Đức, UBND các quận, huyện tăng cường lực lượng cán bộ chuyên trách có chuyên môn phù hợp trong lĩnh vực quản lý sông, kênh rạch, công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn, đảm bảo công tác thanh tra, xử lý vi phạm được phát hiện kịp thời, xử lý chấm dứt tình trạng sai phạm trong hoạt động xây dựng theo Chỉ thị số 23-CT/TU…

TP HCM cần mạnh tay hơn nữa đối với các công trình xây dựng lấn chiếm hành lang ven sông Sài Gòn.

UBND TP HCM vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai Đề án phát triển kè sông và kinh tế dịch vụ ven sông TPHCM, năm 2023 - 2024. Theo đó, TPHCM rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất dọc sông Sài Gòn trong phạm vi hành lang bảo vệ bờ sông. Xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp trên nền tảng từ các thông tin đề án quản lý ngành, chương trình phát triển du lịch, quản lý nông nghiệp, công nghiệp và các đồ án quy hoạch... đồng bộ các chủ trương, phương án kết nối đề xuất ý tưởng điều chỉnh quy hoạch phát triển hành lang sông Sài Gòn.

Đồng thời, đề xuất ý tưởng quy hoạch cho hành lang sông Sài Gòn như: Tổng hợp dữ liệu từ các ngành, các bên liên quan để đề xuất các vị trí khả thi nghiên cứu đề xuất ý tưởng điều chỉnh quy hoạch đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển xây dựng hạ tầng xanh, cập nhật các định hướng giao thông (bến bãi, hạ tầng kỹ thuật, cầu kết nối,...), đồng thời khai thác có hiệu quả giá trị quỹ đất dọc bờ sông…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP HCM giám sát, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm hành lang ven sông

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO