TP HCM mong muốn Nhật Bản tiếp tục đầu tư hạ tầng sản xuất, giao thông, logistics, y tế và phát triển đô thị

Thanh Giang 20/09/2023 14:40

Sáng 20/9, UBND TP HCM tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 – 21/9/2023).

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.
Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP HCM cho hay, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973, tốc độ và mức độ phát triển quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ổn định và thực chất.

Năm 2002 quan hệ hai nước là “Đối tác tin cậy, ổn định lâu dài”, năm 2009 thành “Đối tác chiến lược” và đến “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á” năm 2014.

Theo ông Phan Văn Mãi, quan hệ với các địa phương Nhật Bản nói riêng, các đối tác Nhật Bản nói chung, luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính quyền TP HCM. Hiện TP HCM xác lập quan hệ hợp tác với 7 địa phương của Nhật Bản là tỉnh Aichi, tỉnh Hyogo, tỉnh Nagano, tỉnh Shiga, tỉnh Osaka, TP Osaka và TP Yokohama.

Chủ tịch UBND TP HCM trao đổi với Tổng lãnh sự Nhật Bản tại buổi lễ.
Chủ tịch UBND TP HCM trao đổi với Tổng lãnh sự Nhật Bản tại buổi lễ.

TP HCM mong muốn nhà đầu tư Nhật Bản tiếp tục đẩy mạnh đầu tư các lĩnh vực tiềm năng như hạ tầng sản xuất, hạ tầng giao thông, logistics, y tế và phát triển đô thị. Bên cạnh đó, các lĩnh vực như kinh tế số, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng mới… hứa hẹn đem lại cơ hội mở rộng hợp tác giữa hai bên.

Từ năm 2009 đến nay, đầu tư của Nhật Bản vào TP HCM đã tăng lên hơn 40 lần, đạt hơn 1.600 dự án với tổng số vốn đạt gần 8,2 tỉ USD. Kim ngạch thương mại TP HCM - Nhật Bản đã tăng từ 3,3 tỉ USD năm 2009 lên gần 5,1 tỉ USD trong năm vừa qua.

Cũng tại lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP HCM Ono Masuo cho biết, số lượng doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào TP HCM và các tỉnh, thành khu vực phía Nam đã vượt hơn 1.000. Nhật Bản mong muốn cùng Việt Nam phát triển hơn nữa tình hữu nghị và hợp tác trong 50 năm tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP HCM mong muốn Nhật Bản tiếp tục đầu tư hạ tầng sản xuất, giao thông, logistics, y tế và phát triển đô thị

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO