TP HCM nâng mức kiểm soát Covid-19 tại các khu công nghiệp lên mức cao nhất
Ngày 18/5, trước tình hình lây nhiễm Covid-19 diễn biến phức tạp, TP HCM đã lên kế hoạch chủ động phòng chống dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp - khu chế xuất.
Ông Hứa Quốc Hưng - Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp TP HCM cho hay, với hơn 280.000 công nhân và gần 3.000 chuyên gia nước ngoài đang lao động làm việc tại 1.500 doanh nghiệp ở 17 khu chế xuất, khu Công nghiệp và khu công nghệ cao TP HCM nên nguy cơ bị lây nhiễm dịch bệnh là rất lớn.
Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh (BV Nhi Đồng 1), khu công nghiệp đông đúc và môi trường làm việc thường kín, nhiệt độ thấp. Người dân đến từ nhiều nơi khác nhau và có lịch trình di chuyển phức tạp. Trong khi đa số người mắc Covid-19 gần đây không có biểu hiện bệnh, điều này dễ dẫn đến nguy cơ lây nhiễm lớn. Nói chung, môi trường trong các khu công nghiệp là nơi vi rút SARS-CoV-2 dễ dàng lây lan nhanh và khả năng phát tán rộng.
Trước đó, Liên đoàn Lao động TP HCM có công văn gửi Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức và các quận - huyện, công đoàn ngành, khối, tổng công ty về việc chủ động phòng chống dịch bệnh. Liên đoàn Lao động thành phố yêu cầu, công đoàn phối hợp với người lao động sử dụng lao động tiếp tục triển khai nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch. Xây dựng phương án xử lý tình huống nếu có ca dương tính với Covid-19 tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Nơi nào có đoàn viên, người lao động bị Covid-19 thì người đứng đầu tổ chức công đoàn có trách nhiệm. Đồng thời yêu cầu những doanh nghiệp có chuyên gia nước ngoài thực hiện đúng quy định phòng chống Covid-19. Nhất là quy định thời gian cách ly tập trung và cách ly tại nhà.
Cùng đó, cũng không để người lao động lấy cớ có dịch để ngừng việc, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và thu nhập của người lao động. Các doanh nghiệp có tổ chức xe đưa rước công nhân, bữa ăn giữa ca phải tuân thủ và đảm bảo theo nguyên tắc 5K.
“Trong tình hình hiện nay, một số hoạt động phải chấp nhận hy sinh lợi ích ngắn hạn vì sức khỏe cộng đồng và lợi ích lâu dài của toàn xã hội. Chỉ có sự nỗ lực của chính quyền trong phòng chống dịch sẽ không đủ, mà phải có sự đồng thuận của người dân và các cơ sở sản xuất kinh doanh” - Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong kêu gọi.