TP HCM: Nhiều bạn trẻ 'đội nắng' tuyên truyền văn hóa giao thông

Hồng Phúc 01/10/2023 15:58

Ngày 1/10, Thành Đoàn TP Thủ Đức (TPHCM) tổ chức lễ phát động đợt hoạt động cao điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Thủ Đức tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, với chủ đề: “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Lễ phát động đợt hoạt động cao điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Thủ Đức tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2023 đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia sôi nổi.

Các đội hình rà hút đinh của TP Thủ Đức chuẩn bị tỏa đi các tuyến đường thực hiện hành động tình nguyện vì cộng đồng (Ảnh: Lương Hợp).

Tại Lễ phát động, anh Thi Văn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành Đoàn TP Thủ Đức cho biết, đây là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ thành phố nhằm thực hiện chủ đề năm an toàn giao thông năm 2023, với các mục tiêu: nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn; khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Anh Thi Văn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành Đoàn TP Thủ Đức phát động đợt cao điểm tuyên truyền văn hóa giao thông (Ảnh: Lương Hợp).

Tham gia đợt hoạt động cao điểm, các đoàn viên, thanh niên sẽ tỏa đi các tuyến đường, khu dân cư để tuyên truyền, phát tờ rơi về Luật giao thông đường bộ và đường sắt; thực hiện ra quân hút đinh trên các tuyến đường; thực hiện điều tiết giao thông tại các điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Một xe hút đinh của tuổi trẻ TP Thủ Đức đang thực hiện nhiệm vụ (Ảnh: Thanh Bình).

Bên cạnh các hoạt động trên, các cơ sở Đoàn sẽ đồng loạt triển khai các nội dung hưởng ứng như: phiên tòa giả định, các hoạt động tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông, cổng trường sạch đẹp an toàn…

Các đội nhóm thanh niên tình nguyện tỏa đi các tuyến đường để tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ. (Ảnh: Thanh Bình)

Qua hoạt động này, mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ là “Một tuyên truyền viên tích cực về an toàn giao thông”, xây dựng chuẩn mực hành vi ứng xử văn hóa của người trẻ tham gia công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, quyết tâm phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng đời sống văn minh.

Một đoàn viên thanh niên phát tờ rơi, banner tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ cho người dân tại khu dân cư TP Thủ Đức. (Ảnh: Lương Hợp).

Dịp này, Thành Đoàn, Hội LHTN Việt Nam TP Thủ Đức phối hợp tổ chức ra mắt Đội cứu nạn giao thông 911, Đội hình rà hút đinh, Đội hình điều tiết giao thông, Đội hình tuyên truyền lưu động về Luật giao thông đường bộ.

Một thành viên Đội xung kích đảm bảo an ninh trật tự trên đường phố TP Thủ Đức sau lễ phát động. (Ảnh: Lương Hợp).

Sau lễ phát động, các Đội hình tuyên truyền lưu động cũng đã ra quân phát 300 tài liệu tuyên truyền về Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ cho chủ kinh doanh tại các nhà hàng, quán ăn, quán nước tại các đường trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP HCM: Nhiều bạn trẻ 'đội nắng' tuyên truyền văn hóa giao thông

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO