TP HCM: Phát huy 'dân vận khéo' ở cơ sở, vì quyền lợi người dân

Trung Hậu 07/11/2023 21:57

Ngày 7/11, Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đã đến tham dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc năm 2023 tại khu dân cư ấp 5, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn (TP HCM).

Tại ngày hội, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP HCM đã bày tỏ ấn tượng trước những con số mà Chi bộ ở cơ sở, Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận Ấp 5 (xã Xuân Thới Thượng) đã thực hiện được, như: 100% người dân trong tuổi lao động đều có việc làm; 100% hộ gia đình sử dụng điện lưới quốc gia và khu dân cư không còn nhà tạm bợ, dột nát,...

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM phát biểu tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 Khu dân cư ấp 5, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.

Qua báo cáo của cơ sở, người đứng đầu Đảng bộ TP HCM cũng biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Ban Nhân dân Ấp 5 trong công tác "dân vận khéo". Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy việc dân vận rất quan trọng, dân vận khéo việc gì cũng thành công. "Chính quyền phải trong sạch, vững mạnh để người dân an tâm, cùng chung tay xây dựng khu dân cư ngày càng tươi đẹp", Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Ngày hội.

Để phát huy tinh thần ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư, ông Nguyễn Văn Nên cũng đã yêu cầu Ban nhân dân Ấp 5 tiếp tục khắc phục những vấn đề mà người dân ở cơ sở còn khó khăn, trăn trở, nhất là về công tác bảo đảm phòng cháy chữa cháy, gắn đồng hồ nước sạch cho người dân, chăm lo hộ nghèo, gia đình chính sách,…

Chương trình tặng quà tri ân và biểu dương người tốt việc tốt, gia đình văn hóa ở cơ sở tại ngày hội.

Tại ngày hội, Ban Tổ chức Ấp 5, xã Xuân Thới Thượng cũng báo cáo kết quả tình hình thực hiện khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư năm 2023, phương hướng thực hiện năm 2024 và phát động vận động Quỹ “Vì người nghèo".

Dịp này, Bí thư Thành ủy TP HCM đã trao tặng 100 triệu đồng cho Quỹ khuyến học của xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn, TP HCM). Ban Tổ chức cũng tổ chức tri ân và biểu dương gương “Người tốt việc tốt,” khen thưởng “Gia đình văn hóa” tiêu biểu năm 2023 và tặng quà cho 40 hộ nghèo, cận nghèo tại khu dân cư./.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP HCM: Phát huy 'dân vận khéo' ở cơ sở, vì quyền lợi người dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO