TP HCM: Siết quản lý hoạt động trông giữ trẻ
Thời gian gần đây, sức ép về dân nhập cư ngoài tỉnh vào thành phố làm việc đang khiến nhu cầu về trông giữ trẻ tại TP HCM có xu hướng tăng nhanh.
Một cơ sở trông giữ trẻ tại phường An Lạc, quận Bình Tân.
Khảo sát để đánh giá nhu cầu
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM cho biết, đã lên kế hoạch khảo sát các cơ sở cung cấp dịch vụ trông giữ trẻ trên địa bàn thành phố.
Trong chức năng nhiệm vụ của Sở này, việc khảo sát sẽ nhắm đến đối tượng là các cơ sở cung cấp dịch vụ trông giữ trẻ ngoài giờ học.
Cụ thể, Sở GD&ĐT TP sẽ khảo sát các dịch vụ đưa đón trẻ từ trường học, dịch vụ phục vụ ăn uống cho trẻ giữa các buổi học, dịch vụ dạy kèm cho trẻ học bài, làm bài về nhà trong thời gian chờ cha mẹ đến đón về...
Sở GD&ĐT TP chỉ đạo các Phòng GD&ĐT thực hiện khảo sát trên địa bàn các quận/huyện, sau đó có báo cáo về Sở tập trung vào nội dung thực trạng, nhu cầu và giải pháp trông giữ trẻ ngoài giờ học chính khóa.
Theo đó, các cơ sở giáo dục, các trường phổ thông, tập trung vào khối tiểu học và THCS trên địa bàn là đối tượng thực hiện khảo sát về nhu cầu sử dụng dịch vụ trong giữ trẻ ngoài giờ học.
Việc khảo sát cũng được Sở GD&ĐT TP gợi ý thực hiện qua nhiều hình thức, như: qua sổ liên lạc, gửi phiếu ý kiến đến phụ huynh, cổng thông tin điện tử,...
Sở này cũng giao cho các Phòng GD&ĐT thực hiện cuộc khảo sát trong thời gian từ nay đến hết ngày 1/3/2017, sau đó báo cáo kết quả về Sở và UBND TP HCM.
Theo chỉ đạo của UBND TP (công văn số 177/UBND-VX ngày 13/1/2017), dịch vụ trông giữ trẻ ngoài giờ học thời gian qua đã đáp ứng được nhu cầu của một bộ phận người dân, nhất là các gia đình công nhân, người lao động không có điều kiện đưa đón con giữa hai buổi học.
Do đó, việc khảo sát sẽ giúp lãnh đạo thành phố nắm bắt được tình hình thực tế, từ đó có những giải pháp, chính sách phù hợp hơn.
Lo lắng dạy thêm trá hình
Thời gian qua, lãnh đạo TP HCM nhận thấy hoạt động dạy thêm có xu hướng ngày càng phức tạp trên địa bàn thành phố, trong đó giáo viên các trường có hiện tượng gây áp lực dạy thêm đối với học sinh vào kết quả học tập chính khóa.
Việc cấm dạy thêm học thêm được Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng trực tiếp quan tâm chỉ đạo UBND và các Sở Ban ngành liên quan nghiêm túc thực hiện.
Trong đó, UBND TP đã có công văn yêu cầu Sở GD&ĐT TP và 24 quận/huyện về quản lý các hoạt động dạy thêm, học thêm và công tác tuyển sinh tại các trường từ tháng 6/2016.
Theo chỉ đạo của UBND TP, kể từ năm học 2016–2017 thành phố yêu cầu chấm dứt việc tổ chức học, dạy thêm tại các trường trên địa bàn. Hoạt động này chỉ được phép diễn ra tại các Trung tâm ngoại ngữ, Trung tâm bồi dưỡng văn hóa ngoài Trường học.
TP HCM cũng tiên phong trong quan điểm về học thêm, học phụ đạo của học sinh khi cho rằng, việc phụ đạo cho học sinh yếu chưa theo kịp chương trình, hoặc bồi dưỡng học sinh giỏi là thuộc trách nhiệm của Nhà trường nên không được thu học phí của học sinh.
Nếu các trường không xử lý nghiêm việc học thêm dạy thêm thì người đứng đầu quận/huyện, giám đốc Sở GD&ĐT sẽ phải chịu trách nhiệm.
Theo thống kê của ngành giáo dục thành phố thì trước khi có quy định cấm dạy thêm học thêm, trên địa bàn thành phố có khoảng 1/3 số học sinh đăng ký học thêm.
Trong đó, có 100.000 học sinh tiểu học; 190.000 học sinh THCS, THPT và 30.000 học sinh tham gia học thêm tại các cơ sở bên ngoài Nhà trường.
Việc học thêm ngoài nhu cầu được phụ đạo thêm kiến thức của học sinh các cấp học phổ thông thì nhu cầu còn lại đa phần tập trung vào nhóm các lớp cuối cấp để bổ sung kiến thức thi tuyển sinh vào lớp 10 và thi đại học (học sinh lớp 12).
Thực trạng được đặt ra nghiêm túc khi thời gian qua nhiều cơ sở đào tạo có dấu hiệu dạy thêm bất chấp lệnh cấm của UBND TP HCM.
Như báo Đại Đoàn Kết đã phản ánh, nhiều phụ huynh học sinh bức xúc về việc giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (P.Tân Thới Nhất, Q.12) tổ chức dạy thêm tại nhà sau giờ học chính khóa. Quy mô của mỗi lớp học thêm tại nhà không có lớp nào dưới 10 học sinh.
Đa số các em tham gia các lớp học này là từ lớp 1 đến lớp 5, là con em của các gia đình sinh sống gần trường. Nhiều em khi kết thúc tiết học ở trường, vẫn còn mặc nguyên đồng phục thể dục của Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai để đến các lớp học thêm này.
Trường hợp tương tự được phát hiện giáo viên Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương (P.12, Q.10) tổ chức dạy thêm ở nhà dù ngành GD&ĐT TP đã có quy định cấm.
Nhiều phụ huynh cũng lo lắng đối với học sinh các cấp tiểu học và THCS vì ở lứa tuổi này việc tạo áp lực học thêm đối với các em sẽ dẫn đến những hệ quả về sức khỏe và tâm lý của trẻ. Ngoài ra, nếu việc cấm dạy thêm không được thực hiện nghiêm túc, cũng sẽ dẫn đến việc dạy thêm trá hình sau giờ học chính khóa tại các trường tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố.