Văn hóa

TP HCM tiếp tục mở cửa cho khách tham quan trụ sở UBND - HĐND

TRUNG HẬU 21/02/2024 17:50

UBND TP HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở UBND và HĐND thành phố năm 2024.

tham-quan-tru-so-ubnd.jpg
Đoàn học sinh Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, quận Tân Bình tham quan trụ sở UBND - HĐND Thành phố. (Ảnh: Sở Du lịch TP HCM)

Theo đó, trong năm nay UBND TP sẽ tổ chức 12 đợt tham quan. Mỗi đợt gồm ngày thứ 7 và chủ nhật cuối cùng của mỗi tháng. Mỗi lượt tham quan khoảng 60 phút.

Cụ thể, các đợt gồm từ ngày 24 và ngày 25/2 (đợt 1); đợt 2 từ ngày 30 và ngày 31/3, đợt 3 từ ngày 28 và ngày 28/4; đợt 4 ngày 25 và ngày 26/5; đợt 5 ngày 29 và ngày 30/6; đợt 6 ngày 27 và ngày 28/7; đợt 7 ngày 24 và ngày 25/8; đợt 8 ngày 31/8 và ngày 1/9.

Các đợt 9, 10, 11 và 12 sẽ diễn ra vào cuối các tháng 9-12/2024. Ngoài ra, lịch tham quan sẽ theo sự chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND thành phố.

Chương trình tham quan Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Trụ sở UBND và HĐND TP HCM được tổ chức miễn phí cho người dân, du khách trong nước và quốc tế.

Theo thống kê từ Sở Du lịch TP HCM, năm 2023 có gần 11.000 lượt khách đã tham quan Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở HĐND và UBND TP.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP HCM tiếp tục mở cửa cho khách tham quan trụ sở UBND - HĐND

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO