TP HCM và Hà Nội ký biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện nhiều lĩnh vực

Trung Hậu 18/10/2023 18:24

Chiều 18/10, tại TP HCM, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm và hợp tác giữa hai bên, với sự tham dự và chủ trì của các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng.

Tại Hội nghị, hai bên đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực giai đoạn 2023 - 2025 và những năm tiếp theo. Mục tiêu là tăng cường hợp tác, phát triển nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của hai thành phố, đóng góp vào sự nghiệp chung xây dựng và phát triển đất nước, thúc đẩy kinh tế - xã hội của hai địa phương phát triển nhanh và bền vững.

Quang cảnh Hội nghị tại TP HCM chiều ngày 18/10. (Ảnh: Thanhuytphcm.vn).

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP HCM bày tỏ vui mừng và xúc động khi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội đã dành nhiều chia sẻ, quan tâm hỗ trợ vật chất, tinh thần cho TP HCM, nhất là trong thời gian thành phố phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Dịp này, người đứng đầu Đảng bộ TP HCM cũng chúc mừng Hà Nội vừa tổ chức ngày giải phóng Thủ đô; chúc mừng Hà Nội vừa tuyên dương công dân ưu tú năm 2023 và chúc mừng về những thành tựu, kết quả quan trọng đạt được qua nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ của thủ đô, nhất là tăng trưởng kinh tế bình quân của Hà Nội đã cao hơn mức chung của cả nước.

Về hợp tác giữa hai thành phố, ông Nguyễn Văn Nên cho biết, Hội nghị cũng nhằm thực hiện ký kết bản ghi nhớ giữa Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về kế hoạch hợp tác giai đoạn 2023 – 2025 và phương hướng những năm tiếp theo với 9 nội dung, lĩnh vực.

Tại Hội nghị, đại diện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng đã trình bày báo cáo tóm tắt về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tình hình kinh tế - xã hội trong 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.

Một chi nhánh của chuỗi siêu thị Hà Nội tại TP HCM.

Sau Hội nghị, lãnh đạo hai bên đã ký biên bản ghi nhớ, đánh dấu hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực, như: Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; Quản lý nhà nước và cơ chế, chính sách; Lĩnh vực kinh tế, thương mại và xúc tiến, thu hút đầu tư; Phát triển đô thị, bảo vệ môi trường;...

Đáng chú ý, hai thành phố đạt được thỏa thuận thường xuyên trao đổi thông tin về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; các giải pháp cải thiện thu hút đầu tư trong và ngoài nước (FDI), nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Hai thành phố cũng sẽ tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin về các định hướng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các tiềm năng, cơ hội đầu tư, sản xuất kinh doanh để đầu tư các dự án, lĩnh vực đột phá của địa phương, động lực phát triển kinh tế vùng./.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP HCM và Hà Nội ký biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện nhiều lĩnh vực

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO