TP Hồ Chí Minh bắn pháo hoa hoả thuật ở lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ
Là hội văn hoá phi vật thể quốc gia và lâu đời ở TP Hồ Chí Minh, lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ gắn với đời sống văn hoá, tâm linh của những ngư dân ven biển.
Ngày 25/9, trong buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn, UBND xã Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh) đã có thông tin về kế hoạch tổ chức lễ Nginh Ông Cần Giờ cũng như các chương trình diễn ra trong lễ hội.
Theo UBND xã Cần Giờ, Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ đã được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, là lễ hội truyền thống duy nhất của ngư dân xã Cần Giờ được tổ chức hàng năm nhằm giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; trong đó chú trọng giữ gìn nét văn hóa đặc trưng của người dân vùng biển.
Thông qua lễ hội tăng cường tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nghề, yêu quê hương, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tổ chức Lễ hội gắn với việc tổ chức nhiều loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian, vui chơi giải trí lành mạnh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân; xây dựng tinh thần hiếu khách, tương thân tương trợ trong các tầng lớp nhân dân; xây dựng tác phong văn minh đô thị, văn minh thương nghiệp, phục vụ du khách, góp phần phát triển ngành du lịch của Cần Giờ.
Cũng theo xã Cần Giờ, Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ có quá trình 112 năm hình thành và phát triển, 12 năm được đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Đây là lễ hội truyền thống đấu tranh cách mạng, thành tựu xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng xã Cần Giờ; hình ảnh về phát triển kinh tế biển, du lịch thành phố; thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh thành phố; trưng bày, sắp đặt hiện vật về quá trình khôi phục, bảo vệ, bảo tồn Rừng ngập mặn Cần Giờ - Khu dự trữ sinh quyển thế giới; Giới thiệu hình ảnh và trưng bày, sắp đặt hiện vật phục chế các loại hình đánh bắt truyền thống của ngư dân Cần Giờ, các hoạt động sản xuất, văn hóa của vùng sông biển qua các thời kỳ.
Năm 2025 này, lễ hội sẽ diễn ra trong 3 ngày (gồm ngày 14,15,16 tháng 8 âm lịch, tức ngày 5,6,7/10) với các hoạt động văn hoá đặc sắc, trong đó có màn bắn pháo hoa hoả thuật ở Công viên Cần Thạnh vào 22h ngày 6/10.
Ngoài ra, lễ hội có các chương trình như lễ viếng nghĩa trang Rừng Sác, lễ mừng công ngư dân Cần Giờ, lễ cúng tiền hiền hậu hiền, bạn cũ lái xưa, lễ thả đèn trên biển cũng như các chương trình văn hoá ẩm thực, mua sắm kích cầu hàng tiêu dùng...
