Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

TP Hồ Chí Minh: Bất ngờ điểm chuẩn lớp 10

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

TP Hồ Chí Minh: Bất ngờ điểm chuẩn lớp 10

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Điểm chuẩn lớp 10 của nhiều trường THPT công lập năm học 2026-2027 có sự chênh lệch lớn, thậm chí gấp tới gần 3 lần ở tốp đầu và tốp cuối.

Ngày 30/6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn (điểm trúng tuyển) kỳ thi lớp 10 của 170 trường THPT công lập trên địa bàn. Trong đó có nhiều bất ngờ, đặc biệt là sự chênh lệch của nhóm trường tốp đầu và tốp sau.

Là lần tuyển sinh đầu tiên sau hợp nhất, kỳ thi lớp 10 công lập năm học 2026-2027 nhận được nhiều sự quan tâm của thí sinh, phụ huynh. Dù được dự đoán nhưng ở nhóm đầu, điểm chuẩn nhiều trường THPT cũng cao hơn các năm trước. Cụ thể, trường có điểm chuẩn cao nhất là THPT Nguyễn Thượng Hiền (phường Tân Sơn Nhất) với số điểm là 24,75. Nghĩa là, thí sinh phải có trung bình hơn 8 điểm mỗi môn mới có thể trúng tuyển. Thống kê, có 10 trường THPT có điểm chuẩn từ 24 trở lên, đều thuộc khu vực TP Hồ Chí Minh cũ. Đó là các trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (phường Xuân Hoà), THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành), THPT Mạc Đĩnh Chi (phường Phú Lâm)… Đây cũng là nhóm các trường THPT có chất lượng đào tạo tốt, thường xuyên có điểm chuẩn cao ở khoảng gần chục năm qua.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Ảnh: Đ.Xá.
Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Ảnh: Đ.Xá.

Ở chiều ngược lại, nhiều trường THPT lại có điểm chuẩn khá thấp, khiến nhiều người bất ngờ. Theo đó, dù được đánh giá là có tính cạnh tranh cao nhưng điểm chuẩn của nhiều trường THPT công lập năm nay lại chỉ dao động từ 9-11 điểm. Nghĩa là, thí sinh chỉ cần trung bình khoảng hơn 3 điểm/môn sẽ đủ điều kiện trúng tuyển. Số điểm này cũng rất chênh lệch so với nhóm trường ở tốp đầu. Cụ thể, trường THPT Đa Phước (xã Hưng Long), trường THPT Trung Lập (xã Thái Mỹ) đều chỉ là 10,5 điểm, tương đương với 3,5 điểm/môn thi.

Đặc biệt, một số trường ở khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ như THPT Hắc Dịch (phường Tân Thành), THPT Dương Bạch Mai (xã Phước Hải), THPT Trần Phú (xã Kim Long)… có điểm chuẩn là 9 điểm, tương đương với 3 điểm mỗi môn thi. Thống kê có tới 32 trường THPT trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có điểm chuẩn từ 9 tới 11,75. Đây là nhóm các trường mà thí sinh chỉ cần chưa tới 4 điểm mỗi môn là đủ điều kiện trúng tuyển.

Theo ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GDĐT TP Hồ Chí Minh ở một số trường THPT có mật độ cư dân thấp nhưng được trang bị cơ sở vật chất đầy đủ nên mức điểm chuẩn có giảm so với năm trước và ở mức khá thấp (9 điểm) nhằm tạo điều kiện để học sinh trúng tuyển, không phải di chuyển xa nơi cư trú để theo học THPT. Ngược lại, một số trường ở khu vực mật độ cư dân cao thì nhu cầu học vượt quá năng lực trường nên điểm trúng tuyển tăng thêm. Cũng theo ông Phong, việc tuyển sinh năm nay được thực hiện dựa trên nguyên tắc công khai minh bạch và hài hoà giữa chỉ tiêu được giao và số lượng thí sinh trúng tuyển.

Theo quy chế tuyển sinh năm học 2026-2027, khi đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh phải thao tác xác nhận nhập học trên hệ thống trực tuyến hoặc liên hệ trực tiếp với nhà trường từ lúc công bố điểm cho tới hết ngày 15/7. Nếu quá thời gian này, thí sinh sẽ coi như không đủ điều kiện trúng tuyển.

Đại Trí